Nhiều nước triển khai tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN -Saudi Arabia đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine đại trà ngừa Covid-19 vào ngày 17/12. Trong khi đó, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân từ ngày 27/12 tới.

Ngày 17/12, Saudi Arabia đã trở thành quốc gia đầu tiên trong thế giới Arab bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine đại trà ngừa Covid-19. 

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Saudi Arabia và những người nước ngoài sống tại nước này đã xếp hàng dài tại các khu vực tiêm chủng để tiêm vaccine.

Bộ trưởng Y tế Saudi Arabia Tawfiq al-Rabiah đảm bảo rằng, mỗi người dân Saudi Arabia đều được tiêm vaccine. Chiến dịch tiêm vaccine này sẽ kéo dài trong vài tháng cho đến khi tất cả mọi người đều nhận được các mũi tiêm.

Để phục vụ cho chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn này, từ hôm qua, 2 lô vaccine đã được chuyến tới Saudi Arabia.

Trước đó, hồi đầu tuần này, nhà chức trách Saudi Arabia đã yêu cầu người dân đăng ký để được tiêm phòng vaccine miễn phí. Trong giai đoạn đầu, những người có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây nhiễm sẽ được tiêm phòng trước. Giai đoạn 2 và 3 sẽ tập trung vào những người từ 50 tuổi trở lên. Các đối tượng khác sẽ được tiêm phòng ở các giai đoạn tiếp theo.

Cho đến nay, Saudi Arabia ghi nhận 360.000 ca lây nhiễm và hơn 6.000 ca tử vong do virus Sars Cov-2.

Cùng lúc đó, trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm nay (17/12), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen cho biết, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân từ ngày 27/12 tới.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã nhiều lần kêu gọi các nước thành viên phối hợp với nhau để tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine trong cùng 1 ngày trên toàn khối.

Thông tin trên cũng đã được Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn xác nhận tại một cuộc họp báo ở thủ đô Berlin cùng ngày. Theo đó, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào ngày  27/12 tới. 

Trong ngày mai, Đức sẽ ký một quy định về việc tiêm phòng vaccine. Mục tiêu là bảo vệ những người trên 80 tuổi trước, cũng như những người sinh sống và làm việc tại các trại dưỡng lão nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất” ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo
Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

VOV.VN - Tổng thống Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 dù đã nhiều tuổi so với khuyến cáo. Ông khẳng định tầm quan trọng của miễn dịch cộng đồng thông qua vaccine, đồng thời từ chối bình luận về nguồn gốc của Covid-19.

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

VOV.VN - Tổng thống Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 dù đã nhiều tuổi so với khuyến cáo. Ông khẳng định tầm quan trọng của miễn dịch cộng đồng thông qua vaccine, đồng thời từ chối bình luận về nguồn gốc của Covid-19.

Thêm một hãng dược Nhật Bản thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19
Thêm một hãng dược Nhật Bản thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19

VOV.VN - Hãng dược phẩm Shionogi của Nhật Bản cho biết đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine trị Covid-19.

Thêm một hãng dược Nhật Bản thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19

Thêm một hãng dược Nhật Bản thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19

VOV.VN - Hãng dược phẩm Shionogi của Nhật Bản cho biết đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine trị Covid-19.

Lào sẽ sử dụng vaccine Covid-19 do Anh sản xuất vào năm 2021
Lào sẽ sử dụng vaccine Covid-19 do Anh sản xuất vào năm 2021

VOV.VN - Bộ Y tế Lào hôm qua (16/12) cho biết, nước này chắc chắn sẽ sử dụng vaccine Covid-19 “cho hiệu quả 95%” do Anh sản xuất vào năm 2021.

Lào sẽ sử dụng vaccine Covid-19 do Anh sản xuất vào năm 2021

Lào sẽ sử dụng vaccine Covid-19 do Anh sản xuất vào năm 2021

VOV.VN - Bộ Y tế Lào hôm qua (16/12) cho biết, nước này chắc chắn sẽ sử dụng vaccine Covid-19 “cho hiệu quả 95%” do Anh sản xuất vào năm 2021.