Nhóm Bộ tứ thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Đại diện của Nhóm Bộ tứ sẽ có cuộc gặp riêng rẽ với quan chức Palestine và Israel, thay vì cùng lúc với cả quan chức 2 nước.

Nhóm Bộ tứ, gồm Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nga và LHQ có cuộc gặp với các quan chức Palestine và Israel tại Jerusalem, trong ngày 26/10, với hy vọng tìm kiếm 1 giải pháp nhằm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình giữa 2 bên, vốn đang lâm vào bế tắc.

Động thái này của Nhóm Bộ tứ được đưa ra sau khi Palestine tháng 9 vừa qua đề nghị LHQ công nhận Palestine là quốc gia độc lập, nhưng đề nghị này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của Mỹ tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong 1 phản ứng mới nhất, phát biểu trên Đài Phát thanh Palestine ngày 26/10, trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Palestine, ông Saeb Erekat, đã nói rằng không kỳ vọng vào cuộc gặp này, cho rằng Nhóm Bộ tứ chưa có 1 hình dung cụ thể là làm thế nào có thể thúc đẩy triển vọng hòa bình Trung Đông.

Palestine đến nay vẫn từ chối nối lại các cuộc đàm phán với Israel, cho đến khi Israel đồng ý ngừng xây dựng các khu định cư.

Đàm phán Israel-Palestine lâm vào bế tắc từ 3 năm trước đây. Dù đã được nối lại trong 3 tuần vào tháng 9/2010, nhưng đàm phán sau đó vẫn bị phá sản sau khi quyết định dừng xây dựng khu định cư của Israel trong thời gian 10 tháng hết hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên