Nhóm ly khai xứ Basque sẵn sàng đàm phán với chính phủ

(VOV) - Trong bản tóm tắt thông báo mới của Nhóm ly khai xứ Basque đề nghị thương lượng về vấn đề giải tán và giải trừ quân bị của họ.

Nhóm ly khai xứ Basque (ETA), ở vùng phía Tây Bắc của Tây Ban Nha (sát biên giới phía Nam với Pháp) hôm 26/11 tuyên bố sẵn sàng giải tán và ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ Pháp cũng như chính phủ Tây Ban Nha nếu như những điều kiện mà họ đưa ra được đáp ứng. 

Trong bản tóm tắt thông báo mới của Nhóm ly khai xứ Basque đề nghị một cuộc thương lượng về vấn đề giải tán và giải trừ quân bị của họ. Đổi lại, họ muốn 700 thành viên xứ Basque được chuyển về những nhà tù gần quê nhà của họ ở vùng này. Ngoài yêu cầu nêu trên, nhóm này cũng đưa ra thêm một số đề nghị khác trong bản tuyên bố đầy đủ .

Nhóm ly khai xứ Basque được thành lập năm 1959. Theo số liệu từ chính phủ, hơn 50 năm qua, nhóm vũ trang này đã sát hại hơn 850 người và số nạn nhân còn tăng cao hơn trong các cuộc xung đột giành quyền tự trị của xứ Basque.

Nhóm ly khai  xứ Basque đã suy yếu nghiêm trọng trong những năm gần đây khi hàng trăm thành viên của nhóm này bị Pháp và Tây Ban Nha bắt giữ, tịch thu vũ khí; đồng thời chịu áp lực từ chính những thành viên cũ trong phe phái của mình. Nhóm này đã tuyên bố đình chiến từ năm ngoái và cho biết, họ muốn dùng “những biện pháp hoà bình và dân chủ” để đạt mục đích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Pháp bắt giữ kẻ tình nghi cầm đầu ETA
Cảnh sát Pháp bắt giữ kẻ tình nghi cầm đầu ETA

(VOV) - Tên Lesaka bị bắt tại một khách sạn cùng với tên Joseba Iturbe Otxoteka, một thành viên ETA khác từng dính líu vào một vụ đánh bom.

Cảnh sát Pháp bắt giữ kẻ tình nghi cầm đầu ETA

Cảnh sát Pháp bắt giữ kẻ tình nghi cầm đầu ETA

(VOV) - Tên Lesaka bị bắt tại một khách sạn cùng với tên Joseba Iturbe Otxoteka, một thành viên ETA khác từng dính líu vào một vụ đánh bom.