Nhóm người cao tuổi và nam giới dễ tử vong do Covid-19

VOV.VN - Ngoài tuổi cao và giới tính nam, những người có tiền sử bệnh tim mạch có nguy cơ cao tử vong khi mắc phải bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19...

Theo số liệu thống kê cập nhật đến 10h30 ngày 4/3/2020 (giờ Việt Nam), đã có 3.203 người chết do dịch Covid-19 trên thế giới. Số ca nhiễm virus gây bệnh này hiện là 93.160 người.

Hình ảnh minh họa của ISHN Magazine.

Trang Worldometers cập nhật tổng hợp các số liệu liên quan đến dịch Covid-19 kể từ khi nó khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào tháng 12/2019. Đối với các trường hợp tử vong, trang này cũng cung cấp các số liệu phần trăm (%) liên quan đến giới tính và các bệnh nền của nạn nhân.

Cụ thể, theo Worldometers, tỷ lệ tử vong (tức là lấy số ca tử vong chia cho số ca nhiễm) ở nam giới mắc bệnh Covid-19 là 4,7%, trong khi con số này của nữ giới thấp hơn đáng kể, chỉ là 2,8%.

Về sự chênh lệch này, Worldometers lưu ý rằng số ca tử vong trên thế giới hiện nay phần lớn thuộc về Trung Quốc đại lục, nơi hiện tượng hút thuốc ở nam giới rất phổ biến nên cánh mày râu có nguy cơ cao hơn về viêm đường hô hấp và suy giảm sức khỏe tổng thể, kéo theo nguy cơ cao tử vong khi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Các bệnh nền đáng chú ý được Worldometers ghi nhận ở các ca tử vong do Covid-19 gồm bệnh tim mạch (chiếm tới 13,2%), tiểu đường (9,2%), cao huyết áp (8,4%), bệnh hô hấp mãn tính (8%), và ung thư (7,6%).

Các số liệu gợi ý, để đối phó với bệnh Covid-19, ngoài việc giữ vệ sinh và cách ly, cần chú ý nâng cao thể trạng và hệ miễn dịch của cơ thể, tích cực loại bỏ các yếu tố hỗ trợ cho virus SARS-CoV-2 tác oai tác quái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Blogger giả vờ gục ngã vì Covid-19 đã bị bắt và đối mặt án 5 năm tù
Blogger giả vờ gục ngã vì Covid-19 đã bị bắt và đối mặt án 5 năm tù

VOV.VN - Blogger người Nga này đóng giả một người gục ngã trên tàu điện ngầm Mosocww do Covid-19, khiến nhiều người hoảng loạn và có nguy cơ giẫm đạp lên nhau.

Blogger giả vờ gục ngã vì Covid-19 đã bị bắt và đối mặt án 5 năm tù

Blogger giả vờ gục ngã vì Covid-19 đã bị bắt và đối mặt án 5 năm tù

VOV.VN - Blogger người Nga này đóng giả một người gục ngã trên tàu điện ngầm Mosocww do Covid-19, khiến nhiều người hoảng loạn và có nguy cơ giẫm đạp lên nhau.

Cập nhật Covid-19: 3.168 người tử vong, 92.880 ca mắc trên toàn cầu
Cập nhật Covid-19: 3.168 người tử vong, 92.880 ca mắc trên toàn cầu

VOV.VN - Thế giới vẫn phải cảnh giác với dịch bệnh Covid-19 khi có tới 3.168 người tử vong và 92.880 ca mắc bệnh này theo cập nhật mới nhất.

Cập nhật Covid-19: 3.168 người tử vong, 92.880 ca mắc trên toàn cầu

Cập nhật Covid-19: 3.168 người tử vong, 92.880 ca mắc trên toàn cầu

VOV.VN - Thế giới vẫn phải cảnh giác với dịch bệnh Covid-19 khi có tới 3.168 người tử vong và 92.880 ca mắc bệnh này theo cập nhật mới nhất.

Đồng nghiệp của bác sỹ Lý Văn Lượng tử vong vì Covid-19 tại Vũ Hán
Đồng nghiệp của bác sỹ Lý Văn Lượng tử vong vì Covid-19 tại Vũ Hán

VOV.VN - Bác sỹ Mai Trọng Minh bị nhiễm virus SARS-CoV-2  khi ông đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán và qua đời hôm qua (3/3).

Đồng nghiệp của bác sỹ Lý Văn Lượng tử vong vì Covid-19 tại Vũ Hán

Đồng nghiệp của bác sỹ Lý Văn Lượng tử vong vì Covid-19 tại Vũ Hán

VOV.VN - Bác sỹ Mai Trọng Minh bị nhiễm virus SARS-CoV-2  khi ông đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán và qua đời hôm qua (3/3).

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?
Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

VOV.VN - Trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích việc đặt tên mới cho dịch Covid-19 cũng như virus gây bệnh này (SARS-CoV-2).

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

VOV.VN - Trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích việc đặt tên mới cho dịch Covid-19 cũng như virus gây bệnh này (SARS-CoV-2).

Cập nhật dịch Covid-19 tại Australia và New Zealand
Cập nhật dịch Covid-19 tại Australia và New Zealand

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan tại Australia và New Zealand khi cả 2 nước đều ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm mới vào sáng 4/3.

Cập nhật dịch Covid-19 tại Australia và New Zealand

Cập nhật dịch Covid-19 tại Australia và New Zealand

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan tại Australia và New Zealand khi cả 2 nước đều ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm mới vào sáng 4/3.

Mỹ có thể xét nghiệm Covid-19 đối với người không có triệu chứng
Mỹ có thể xét nghiệm Covid-19 đối với người không có triệu chứng

VOV.VN -Theo ông Mike Pence, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quyết định công dân Mỹ có thể sẽ xét nghiệm Covid-19 ngay cả khi không có triệu chứng.

Mỹ có thể xét nghiệm Covid-19 đối với người không có triệu chứng

Mỹ có thể xét nghiệm Covid-19 đối với người không có triệu chứng

VOV.VN -Theo ông Mike Pence, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quyết định công dân Mỹ có thể sẽ xét nghiệm Covid-19 ngay cả khi không có triệu chứng.