Nhóm tàu sân bay Anh tiến vào vịnh Bengal

VOV.VN - Trong chuyến thăm Ấn Độ, nhóm tàu sân bay của Anh sẽ tham gia cuộc tập trận quan trọng với quân đội Ấn Độ, trong đó có sự xuất hiện của cả 3 quân chủng.

Nhóm tàu sân bay tấn công của Hải quân Hoàng gia Anh do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dẫn đầu ngày 15/10 đã tiến vào vùng vịnh Bengal trên Ấn Độ Dương, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ. Động thái được cho là nhằm thể hiện cam kết của nước Anh với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và thịnh vượng.

Thông cáo của Đại sứ quán Anh tại Ấn Độ cho biết việc triển khai nhóm tàu sân bay tới Ấn Độ Dương nằm trong quyết tâm của nước Anh nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ ngoại giao, kinh tế và an ninh với khu vực này. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Anh Boris Johnson nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến tháng 5/2021.

Trong chuyến thăm Ấn Độ, nhóm tàu sân bay của Anh sẽ tham gia cuộc tập trận quan trọng với quân đội Ấn Độ, trong đó có sự xuất hiện của cả 3 quân chủng. Ngoài ra, nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và Anh sẽ được tổ chức bên lề chuyến thăm của tàu Hải quân Anh. Cùng tham dự chuyến thăm và diễn tập của Hải quân Hoàng gia Anh tại Ấn Độ còn có tàu HNLMS Evertsen của Hải quân Hoàng gia Hà Lan.

Trong khi đó, trong ngày 15/10, Hải quân Ấn Độ, Mỹ, Australia và Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản dự kiến sẽ kết thúc 4 ngày diễn tập trên Vịnh Bengal trong khuôn khổ giai đoạn 2 của cuộc tập trận Malabar 2021. Giai đoạn 2 của Malabar 2021 nhằm xây dựng sức mạnh tổng hợp, phối hợp và khả năng tương tác vốn đã được thực hiện trong giai đoạn 1 diễn ra hồi tháng 8 trên vùng biển gần đảo Guam của Mỹ. Trong 4 ngày diễn ra giai đoạn 2 của tập trận Malabar 2021, hải quân của 4 nước tập trung vào các hoạt động diễn tập tác chiến chống ngầm và mặt nước, kỹ năng điều khiển tàu và bắn đạn thật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông
Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay Anh đã có cuộc diễn tập đầu tiên với Hải quân Singapore sau khi tiến vào Biển Đông.

Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông

Nhóm tàu sân bay Anh diễn tập với Hải quân Singapore ở phía Nam Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay Anh đã có cuộc diễn tập đầu tiên với Hải quân Singapore sau khi tiến vào Biển Đông.

Nhóm tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đi vào Biển Đông
Nhóm tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đi vào Biển Đông

VOV.VN - Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đã đi vào Biển Đông ngày 27/7 và tới Singapore, bất chấp những cảnh báo trực tiếp từ phía Trung Quốc.

Nhóm tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đi vào Biển Đông

Nhóm tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đi vào Biển Đông

VOV.VN - Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đã đi vào Biển Đông ngày 27/7 và tới Singapore, bất chấp những cảnh báo trực tiếp từ phía Trung Quốc.

Anh sẽ đưa nhóm tàu chiến, tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Anh sẽ đưa nhóm tàu chiến, tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh lần đầu tiên sẽ triển khai một nhóm tàu chiến và tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vào cuối năm nay. Nhóm tàu tác chiến (CSG) của Anh sẽ được dẫn dắt bởi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Anh sẽ đưa nhóm tàu chiến, tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Anh sẽ đưa nhóm tàu chiến, tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh lần đầu tiên sẽ triển khai một nhóm tàu chiến và tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vào cuối năm nay. Nhóm tàu tác chiến (CSG) của Anh sẽ được dẫn dắt bởi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.