Anh sẽ đưa nhóm tàu chiến, tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh lần đầu tiên sẽ triển khai một nhóm tàu chiến và tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vào cuối năm nay. Nhóm tàu tác chiến (CSG) của Anh sẽ được dẫn dắt bởi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đưa ra trong cuộc họp báo với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi vào hôm qua (7/4) tại thủ đô Jakarta. Ngoại trưởng Anh đang có chuyến thăm Indonesia và dự Diễn đàn Đối tác Indonesia – Anh lần thứ ba.

Việc Anh chuẩn bị đưa các tàu chiến, tàu sân bay thăm Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục tăng cường ảnh hưởng tại khu vực và gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Anh Raab nhấn mạnh, mặc dù không phải là trung tâm của các tranh chấp trong khu vực song Indonesia – quốc gia lớn nhất Đông Nam Á – là một trong những đối tác chủ chốt của Anh trong hợp tác an ninh toàn cầu. Theo ông, Indonesia và Anh cùng có lợi ích to lớn trong việc đảm bảo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Đây cũng là một trụ cột của khu vực, cũng như trụ cột sự ổn định toàn cầu.

Trong chuyến thăm Indonesia, Ngoại trưởng Anh đã thông báo lại với Ngoại trưởng Indonesia về nội dung Bản báo cáo chính sách đối ngoại và quốc phòng vừa được công bố của Anh, theo đó đặt khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Indonesia là trọng tâm trong chiến lược ngoại giao, an ninh – quốc phòng của nước này.

Ngoài việc thắt chặt hợp tác quốc phòng, Anh và Indonesia nhất trí đẩy mạnh quan hệ thương mại song phương, hợp tác chống khủng bố, hợp tác trong lĩnh vực y tế và ứng phó với các đại dịch.   

Sau khi thăm Indonesia, hôm nay (8/4), Ngoại trưởng Anh sẽ thăm Brunei và tham dự cuộc Đối thoại cấp bộ trưởng Anh – ASEAN lần thứ hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tìm Philippines và Ấn Độ để củng cố hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Nhật Bản tìm Philippines và Ấn Độ để củng cố hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Cả Philippines và Ấn Độ đều vướng vào những tranh chấp với Trung Quốc thời gian gần đây, trong đó mối quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh gặp nhiều sóng gió với những bất đồng ở Biển Đông.

Nhật Bản tìm Philippines và Ấn Độ để củng cố hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Nhật Bản tìm Philippines và Ấn Độ để củng cố hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Cả Philippines và Ấn Độ đều vướng vào những tranh chấp với Trung Quốc thời gian gần đây, trong đó mối quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh gặp nhiều sóng gió với những bất đồng ở Biển Đông.

Australia không chấp nhận quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Australia không chấp nhận quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Australia tuyên bố sẽ hợp tác với các thành viên của nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ để đảm bảo ổn định và hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia không chấp nhận quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Australia không chấp nhận quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Australia tuyên bố sẽ hợp tác với các thành viên của nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ để đảm bảo ổn định và hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Anh điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật Bản: Thông điệp cứng rắn gửi tới Trung Quốc
Anh điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật Bản: Thông điệp cứng rắn gửi tới Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Anh hôm qua (3/2) nhất trí sẽ tổ chức tập trận chung trong thời gian nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh được triển khai tới các vùng biển châu Á trong năm nay.

Anh điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật Bản: Thông điệp cứng rắn gửi tới Trung Quốc

Anh điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật Bản: Thông điệp cứng rắn gửi tới Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Anh hôm qua (3/2) nhất trí sẽ tổ chức tập trận chung trong thời gian nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh được triển khai tới các vùng biển châu Á trong năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đề xuất triển khai tàu sân bay đến Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Anh đề xuất triển khai tàu sân bay đến Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace gợi ý các tướng lĩnh quân đội của nước này triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đề xuất triển khai tàu sân bay đến Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đề xuất triển khai tàu sân bay đến Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace gợi ý các tướng lĩnh quân đội của nước này triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông.

Ảnh: Tàu sân bay mạnh nhất hải quân Anh ra khơi với máy bay quân sự
Ảnh: Tàu sân bay mạnh nhất hải quân Anh ra khơi với máy bay quân sự

VOV.VN - Tàu sân bay Queen Elizabeth của hải quân Anh vừa lớn vừa có nhiều cải tiến. Hồi tháng 2, tàu ra khơi để kiểm tra các thông số liên quan đến máy bay.

Ảnh: Tàu sân bay mạnh nhất hải quân Anh ra khơi với máy bay quân sự

Ảnh: Tàu sân bay mạnh nhất hải quân Anh ra khơi với máy bay quân sự

VOV.VN - Tàu sân bay Queen Elizabeth của hải quân Anh vừa lớn vừa có nhiều cải tiến. Hồi tháng 2, tàu ra khơi để kiểm tra các thông số liên quan đến máy bay.

Hình ảnh tàu sân bay lợi hại Hyuga của hải quân Nhật Bản
Hình ảnh tàu sân bay lợi hại Hyuga của hải quân Nhật Bản

VOV.VN - Chỉ cần chỉnh sửa một chút, tàu sân bay trực thăng Hyuga của Nhật có thể biến thành tàu sân bay chở các máy bay cánh cố định đầy lợi hại.

Hình ảnh tàu sân bay lợi hại Hyuga của hải quân Nhật Bản

Hình ảnh tàu sân bay lợi hại Hyuga của hải quân Nhật Bản

VOV.VN - Chỉ cần chỉnh sửa một chút, tàu sân bay trực thăng Hyuga của Nhật có thể biến thành tàu sân bay chở các máy bay cánh cố định đầy lợi hại.