Nhóm Touareg bảo lưu quyền đánh trả quân đội Mali

Nhóm này tuyên bố "sẽ không hạ vũ khí trước khi vấn đề quy chế của vùng Azouad được giải quyết vĩnh viễn".

Hai nhóm Touareg vũ trang chính ở miền Bắc Mali tuyên bố "không hạ vũ khí" và sẽ tiến hành các "hành động quân sự cần thiết" để đẩy lùi quân đội Mali khỏi các vị trí mà họ chiếm lại được trong chiến dịch "Mèo hoang" do quân đội Pháp tiến hành vừa qua.

Trong thông cáo ngày 5/6 sau khi quân đội Mali tấn công và chiếm lại thị trấn Anefis, Phong trào dân tộc giải phóng AZouad (MNLA) và Hội đồng tối cao thống nhất Azouad (HCUA) cho mình có quyền tự vệ chính đáng để chống lại quân đội Mali và các "lực lượng vũ trang sắc tộc" khác mà họ "biết rất rõ" nhưng không nêu tên cụ thể.

Hai nhóm vũ trang Hồi giáo trên cũng lấy làm tiếc trước việc Pháp lên án các vụ bắt người da đen của MNLA và kêu gọi họ hạ vũ khí, đồng thời khẳng định "sẽ không hạ vũ khí trước khi vấn đề quy chế của vùng Azouad được giải quyết vĩnh viễn" và "dành cho mình quyền đánh trả các cuộc tấn công" của quân đội Mali. 

Tuy nhiên, MNLA và HCUA tuyên bố vẫn tiếp tục thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế và sẵn sàng tiếp tục thương lượng chính trị để tìm "giải pháp lâu dài, công bằng và đúng đắn" cho cuộc xung đột.

Tạp chí "Afrique" cho biết chính quyền Mali và các nhóm vũ trang Touareg chiếm đóng Kidal sẽ gặp nhau ngày 7/6 tại Ouagadougou (Burkina Faso) theo kế hoạch để thương lượng dưới sự chủ trì của nhà trung gian hòa giải, Tổng thống nước chủ nhà Blaise Compaoré. 

Mục tiêu của các bên là đạt được thỏa hiệp trong thời gian từ nay đến ngày 10/6./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp bắt đầu giai đoạn đầu rút quân khỏi Mali
Pháp bắt đầu giai đoạn đầu rút quân khỏi Mali

(VOV) - Hai ngày trước đó các phiến quân Hồi giáo tấn công một căn cứ quân sự và một nhà máy thuộc sở hữu của Pháp.

Pháp bắt đầu giai đoạn đầu rút quân khỏi Mali

Pháp bắt đầu giai đoạn đầu rút quân khỏi Mali

(VOV) - Hai ngày trước đó các phiến quân Hồi giáo tấn công một căn cứ quân sự và một nhà máy thuộc sở hữu của Pháp.

Mali sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 28/7
Mali sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 28/7

(VOV) -Cuộc bầu cử nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại nước này kể từ đầu năm ngoái.

Mali sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 28/7

Mali sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 28/7

(VOV) -Cuộc bầu cử nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại nước này kể từ đầu năm ngoái.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước
Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.

Mỹ huấn luyện lực lượng châu Phi đối đầu al-Qaeda tại Mali
Mỹ huấn luyện lực lượng châu Phi đối đầu al-Qaeda tại Mali

(VOV) - Mỹ và nhiều nước châu Âu ủng hộ việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali hồi đầu năm nhằm đẩy lùi các tay súng Hồi giáo.

Mỹ huấn luyện lực lượng châu Phi đối đầu al-Qaeda tại Mali

Mỹ huấn luyện lực lượng châu Phi đối đầu al-Qaeda tại Mali

(VOV) - Mỹ và nhiều nước châu Âu ủng hộ việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali hồi đầu năm nhằm đẩy lùi các tay súng Hồi giáo.