Nhóm vũ trang nhận trách nhiệm đánh bom ở Syria hôm 10/5

Nhóm này bị tình nghi có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.  

Một nhóm Hồi giáo cực đoan tự xưng là Mặt trận Al-nusra vừa lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom liều chết ngày 10/5 ở thủ đô Damascus làm 55 người chết và hơn 370 người bị thương. Nhóm này bị tình nghi có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Hiện trường vụ đánh bom ở Damascus hôm 10/5 (Ảnh: SANA)
Nhóm Hồi giáo cực đoan trên cho biết, các vụ tấn công vừa qua nhằm đáp lại việc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng bạo lực trấn áp các nhóm đối lập.

Trong khi đó, Chính phủ Syria cáo buộc các nhóm vũ trang được sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây đang gây ra tình trạng bất ổn hiện nay với việc tiến hành nhiều vụ bạo lực gây thương vong cho dân thường.

Bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria kể từ khi chính phủ nước này tuyên bố ngừng bắn từ ngày 12/4, theo kế hoạch hoà bình của đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên