Nhu cầu tăng mạnh, Indonesia đảm bảo tiêu dùng cho tháng lễ Ramadan

VOV.VN - Sau khi vượt qua đại dịch Covid-19, người dân Indonesia năm nay bắt đầu tấp nập chuẩn bị cho tháng lễ ăn chay Ramadan.

Chính phủ Indonesia khẳng định đảm bảo an ninh lương thực, tiêu dùng  và nỗ lực bình ổn giá cả trước dịp lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo. Là quốc gia có dân số theo đạo Hồi nhiều nhất thế giới với khoảng 229 triệu tín đồ, tháng lễ Ramadan là thời điểm linh thiêng, sum họp, được người dân Indonesia trông đợi nhất trong năm. Nhu cầu thực phẩm, mua sắm tiêu dùng, đi lại trước tháng lễ này thường tăng cao do người dân tích trữ nhu yếu phẩm, trở về quê, chuẩn bị cho các bữa tiệc Iftar (bữa ăn tối sau khi mặt trời lặn), mua quần áo mới và tặng quà cho nhau.

Theo dữ liệu của Tokopedia – nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Indonesia, các mặt hàng được công chúng Indonesia tìm kiếm nhiều nhất trong dịp Ramadan năm ngoái là: thực phẩm, đồ uống; ô tô; đồ thời trang và phụ kiện; điện thoại di động; máy tính bảng; dụng cụ nấu nướng và gia vị; đồ trang trí; trò chơi điện tử; dụng cụ làm đẹp; dịch vụ du lịch…

Một cuộc khảo sát mới đây của Viện nghiên cứu YouGov cho thấy, 88% người dân Indonesia có kế hoạch mua sắm dịp lễ Ramadan năm nay, trong đó nhiều người tiếp tục lựa chọn sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến – vốn đã thành một xu hướng mới trong đại dịch. Theo thăm dò của hãng công nghệ InMobi, khoảng 60% người dân Indonesia được hỏi cho biết họ sẽ tiêu ít nhất 3 triệu Rupiah (hơn 4,5 triệu VND) trong tháng lễ Ramadan 2023, tăng khoảng 56% so với năm 2022.

Bộ Thương mại Indonesia ước tính trong giai đoạn 4 tháng đầu năm 2023, Indonesia sẽ có thặng dư gạo vào khoảng 9 triệu tấn, thặng dư dầu ăn khoảng 352.000 tấn, thặng dư thịt bò khoảng 58.000 tấn. Đến cuối tháng 2/2023, Indonesia đã nhập khẩu thêm hơn 237.500 tấn đường, 100.000 tấn thịt bò, 13.500 tấn gạo; một số mặt hàng khác như: tỏi, đậu tương, gà con…

Ông Kasan, quyền Giám đốc thương mại nội địa của Bộ Thương mại Indonesia, khẳng định dựa trên các con số này, nhu cầu thực phẩm của tháng Ramadan và lễ  Eid al-Fitr sẽ được đáp ứng đầy đủ.

Ông Kassan cho biết Bộ Thương mại Indonesia đang triển khai một loạt chiến lược bình ổn giá cả hàng hóa, duy trì nguồn cung lương thực cho cộng đồng đón lễ như: tăng cường, mở rộng mạng lưới phân phối thương mại – lương thực giữa các đảo; mở rộng phạm vi, chất lượng dữ liệu các mặt hàng chiến lược cơ bản trong Hệ thống giám sát thị trường hàng hóa chủ lực (SP2KP) của Indonesia; tổ chức họp với các Sở Thương mại cấp tỉnh, thành phố trên khắp Indonesia để thảo luận về chuẩn bị chuỗi cung ứng các mặt hàng thiết yếu…Để đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến, Bộ Thương mại Indonesia cũng đang tăng cường thực hiện giáo dục thương mại qua hệ thống diện tử và số hóa thị trường.

Hôm qua (10/3), Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đích thân tới thăm chợ Mendenrejo ở quận Kradenan, tỉnh Trung Java để kiểm tra nguồn cung, giá cả các mặt hàng thiết yếu cho người dân trước tháng Ramadan. Theo đánh giá của Tổng thống Widodo, mặc dù nằm ở vùng sâu vùng xa xong giá các mặt hàng cơ bản như hẹ tây, dầu ăn… ở chợ Mendenrejo vẫn tương đối tốt so với giá ở các khu vực khác. Trước đó, Tổng thống Widodo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng Indonesia đảm bảo kho dự trữ lương thực cho người dân trước lễ Ramadan, đồng thời thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát.

Theo lịch Hồi giáo, tháng lễ Ramadan 2023 tại Indonesia sẽ bắt đầu từ ngày 23/3 cho đến hết ngày lễ Eid al-Fitr vào ngày 21/4. (Phát thanh không đọc: Tháng Ramadan là thời gian để người Hồi giáo tu sửa bản thân, vun đắp tình cảm với gia đình và cộng đồng, hướng tới các giá trị tốt đẹp như hòa bình hay tình đoàn kết, và quan trọng nhất là cầu xin sự khoan dung và che chở của Đấng Allah. Trên thực tế, trong tháng Ramadan, tín đồ Hồi giáo chỉ cần nhịn ăn uống từ bình minh đến hoàng hôn, sau đó hoạt động ăn uống được tổ chức bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan
237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

VOV.VN - Sau khi các nhà thiên văn và nhà tôn giáo quan sát vị trí mặt trăng để xác điểm khởi đầu của một mùa trăng mới, hôm nay (3/4), các tín đồ Hồi giáo Indonesia sẽ bước vào tháng nhịn ăn Ramadan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có nhiều cải thiện. 

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

VOV.VN - Sau khi các nhà thiên văn và nhà tôn giáo quan sát vị trí mặt trăng để xác điểm khởi đầu của một mùa trăng mới, hôm nay (3/4), các tín đồ Hồi giáo Indonesia sẽ bước vào tháng nhịn ăn Ramadan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có nhiều cải thiện. 

Jakarta triển khai hàng nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho tháng lễ Ramadan
Jakarta triển khai hàng nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho tháng lễ Ramadan

VOV.VN - Cảnh sát Thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ triển khai khoảng 2.375 nhân viên để bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt tháng lễ Ramadan, bắt đầu từ ngày mai (2/4).

Jakarta triển khai hàng nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho tháng lễ Ramadan

Jakarta triển khai hàng nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho tháng lễ Ramadan

VOV.VN - Cảnh sát Thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ triển khai khoảng 2.375 nhân viên để bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt tháng lễ Ramadan, bắt đầu từ ngày mai (2/4).

Trao quà và học bổng cho cộng đồng Hồi giáo tại TP.HCM nhân tháng Ramadan
Trao quà và học bổng cho cộng đồng Hồi giáo tại TP.HCM nhân tháng Ramadan

VOV.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao thư chúc mừng và tặng 21 phần quà với tổng trị giá 81 triệu đồng cho Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP, Ban Quản trị các thánh đường, tiểu Thánh đường, khu vực Hồi giáo. 

Trao quà và học bổng cho cộng đồng Hồi giáo tại TP.HCM nhân tháng Ramadan

Trao quà và học bổng cho cộng đồng Hồi giáo tại TP.HCM nhân tháng Ramadan

VOV.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao thư chúc mừng và tặng 21 phần quà với tổng trị giá 81 triệu đồng cho Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP, Ban Quản trị các thánh đường, tiểu Thánh đường, khu vực Hồi giáo. 

Indonesia nới lỏng hoạt động tôn giáo và di chuyển dịp Ramadan
Indonesia nới lỏng hoạt động tôn giáo và di chuyển dịp Ramadan

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều cải thiện, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện một số biện pháp nới lỏng trước tháng nhịn ăn Ramadan năm 2022 của người Hồi giáo.

Indonesia nới lỏng hoạt động tôn giáo và di chuyển dịp Ramadan

Indonesia nới lỏng hoạt động tôn giáo và di chuyển dịp Ramadan

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều cải thiện, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện một số biện pháp nới lỏng trước tháng nhịn ăn Ramadan năm 2022 của người Hồi giáo.