Jakarta triển khai hàng nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho tháng lễ Ramadan

VOV.VN - Cảnh sát Thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ triển khai khoảng 2.375 nhân viên để bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt tháng lễ Ramadan, bắt đầu từ ngày mai (2/4).

Tháng lễ Ramadan là một trong những dịp lễ quan trọng nhất của người theo đạo Hồi, đặc biệt với Indonesia - quốc gia có số tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới. Ramadan bắt đầu vào thời điểm trăng non, đầu tháng thứ 9 theo lịch Hồi giáo. Năm nay, tháng lễ Ramadan kéo dài từ ngày 2/4 đến ngày 2/5.

Nhiều tuyến phố ở  Thủ đô Jakarta đã trở nên đông đúc, nhộn nhịp, thậm chí tắc nghẽn khi người Hồi giáo tất bật đi mua sắm, chuẩn bị cho các hoạt động tôn giáo trước thềm Ramadan. Trong bối cảnh dịch Covid-19 giảm mạnh, chính phủ Indonesia đã cho phép người Hồi giáo năm nay được trực tiếp đến các nhà thờ để cầu nguyện với việc duy trì giao thức y tế; đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm “mudik” – một truyền thống trở về quê hương của người Indonesia trong tháng Ramadan.

Cảnh sát trưởng Jakarta, ông Muhammad Fadil Imran, cho biết việc huy động hơn 2.000 cảnh sát nhằm giúp các tín đồ Hồi giáo cảm thấy an toàn, thoải mái trên đường về quê, tại các điểm tiêm chủng, kiểm tra y tế, các khu nghỉ dưỡng cũng như cơ sở thờ tự.

Tuy nhiên, cảnh sát Jakarta yêu cầu công chúng không tụ tập tổ chức các bữa ăn chay trước bình minh (bữa ăn Sahur) trên đường phố trong tháng lễ Ramadan, bởi việc tụ tập có thể gây ra những cuộc ẩu đả, đua xe trái phép, vi phạm giao thức y tế ngừa Covid-19. Cảnh sát sẽ tuần tra ở những địa điểm có khả năng tập trung đông người như tuyến đường Sudirman - Thamrin, quảng trường khu mua sắm Blok M… Tại thành phố Tangerang cách Tây Jakara khoảng 25 km, cảnh sát đã tiêu hủy hàng chục nghìn chai rượu và một số chất kích thích để gìn giữ sự tôn nghiêm của tháng lễ.

Theo Hiệp Hội Thương nhân thị trường Indonesia, khi tháng Ramadan cận kề, giá cả nhiều mặt hàng như: tỏi, thịt gà, trứng, đường, dầu ăn… đã gia tăng do nhu cầu của người dân tích trữ thực phẩm. Trong tháng Ramadan, tín đồ Hồi giáo phải thực hiện nghiêm quy định không ăn, không uống bia rượu, không hút thuốc… từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Do vậy, một số người có xu hướng ăn uống nhiều hơn vào buổi tối. Phó Tổng thống Indonesia Ma’ruf Amin kêu gọi người Hồi giáo tránh tiêu dùng quá mức trong tháng Ramadan vì điều này không phù hợp với tinh thần ăn chay và san sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia nới lỏng hoạt động tôn giáo và di chuyển dịp Ramadan
Indonesia nới lỏng hoạt động tôn giáo và di chuyển dịp Ramadan

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều cải thiện, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện một số biện pháp nới lỏng trước tháng nhịn ăn Ramadan năm 2022 của người Hồi giáo.

Indonesia nới lỏng hoạt động tôn giáo và di chuyển dịp Ramadan

Indonesia nới lỏng hoạt động tôn giáo và di chuyển dịp Ramadan

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều cải thiện, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện một số biện pháp nới lỏng trước tháng nhịn ăn Ramadan năm 2022 của người Hồi giáo.

Hội nghị hòa bình Afghanistan bị hoãn sau tháng Ramadan
Hội nghị hòa bình Afghanistan bị hoãn sau tháng Ramadan

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 20/4 cho biết, hội nghị hòa bình Afghanistan, dự kiến được tổ chức vào ngày 24/4 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ bị hoãn lại sau tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Hội nghị hòa bình Afghanistan bị hoãn sau tháng Ramadan

Hội nghị hòa bình Afghanistan bị hoãn sau tháng Ramadan

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 20/4 cho biết, hội nghị hòa bình Afghanistan, dự kiến được tổ chức vào ngày 24/4 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ bị hoãn lại sau tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

WHO lo ngại tỷ lệ mắc Covid-19 tăng đột biến trong tháng Ramadan
WHO lo ngại tỷ lệ mắc Covid-19 tăng đột biến trong tháng Ramadan

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại tỷ lệ mắc Covid-19 tăng đột biến trong tháng Ramandan ở khu vực Trung Đông.

WHO lo ngại tỷ lệ mắc Covid-19 tăng đột biến trong tháng Ramadan

WHO lo ngại tỷ lệ mắc Covid-19 tăng đột biến trong tháng Ramadan

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại tỷ lệ mắc Covid-19 tăng đột biến trong tháng Ramandan ở khu vực Trung Đông.