Những “lằn ranh đỏ” Ukraine sẽ không bao giờ thỏa hiệp với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ công nhận chủ quyền của Nga đối với các lãnh thổ mà Kiev đã mất vào tay Moscow từ năm 2014.

Khi được RBK-Ukraine hỏi về “lằn ranh đỏ” của Kiev trong đàm phán với Nga, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cho biết: “Có những vấn đề căn bản không thể thương lượng, trong đó có toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Ukraine sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát là của Nga”.

Ukraine khẳng định Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia là của nước này. Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, 4 vùng còn lại sáp nhập vào Nga năm 2022 sau các cuộc trưng cầu ý dân ở mỗi vùng.

Trong khi đó, Moscow khẳng định hiện trạng của các vùng lãnh thổ nói trên sẽ không được đưa ra thảo luận trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

Ông Sibiga cũng nhấn mạnh, Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ bên thứ ba nào áp đặt cho Kiev những khối liên minh có thể tham gia và không thể tham gia. Dù thừa nhận hiện nay không có sự đồng thuận về việc Ukraine gia nhập NATO trong số các thành viên của khối này, ông Sibiga vẫn khẳng định tham vọng của Ukraine “không thể bị gạt khỏi chương trình nghị sự”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viện dẫn khả năng Ukraine gia nhập NATO là một trong những lý do chính khiến Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Theo Ngoại trưởng Sibiga, điểm thứ 3 trong số các “lằn ranh đỏ” của Ukraine là quy mô lực lượng vũ trang và khả năng quân sự của nước này.

Ông Sibiga cho biết các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Ukraine tại Jeddah, Saudi Arabia, cho thấy Kiev chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày do Washington đề xuất. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Ukraine mong muốn một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Moscow chứ không chỉ là đóng băng cuộc xung đột hiện tại.

Phát biểu với ABC News ngày 17/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz đã bác bỏ quan điểm cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO là “hoàn toàn không khả thi”. Theo ông, trong một thỏa thuận tiềm năng để kết thúc xung đột, sẽ có “một hình thức nào đó để bảo đảm an ninh trong tương lai” cho Kiev.

Cùng ngày, báo The Independent của Anh dẫn lời quan chức Ukraine giấu tên, cho biết Kiev đã chấp nhận các đường chiến tuyến tĩnh hiện tại, theo đó Nga giữ một số lãnh thổ. Tuy nhiên, quan chức này cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ không nhượng bộ thêm bất kỳ lãnh thổ nào, đặc biệt là ở các khu vực Zaporizhzhia và Kherson.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phản ứng của Ukraine sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin
Phản ứng của Ukraine sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 18/3 cho rằng, Nga chưa sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine và "chưa sẵn sàng ngừng bắn".

Phản ứng của Ukraine sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

Phản ứng của Ukraine sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 18/3 cho rằng, Nga chưa sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine và "chưa sẵn sàng ngừng bắn".

Điện đàm cấp cao Mỹ-Nga: Chưa có thỏa thuận ngừng bắn toàn diện cho xung đột ở Ukraine
Điện đàm cấp cao Mỹ-Nga: Chưa có thỏa thuận ngừng bắn toàn diện cho xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận một số vấn đề đặc biệt là cuộc xung đột ở Ukraine.

Điện đàm cấp cao Mỹ-Nga: Chưa có thỏa thuận ngừng bắn toàn diện cho xung đột ở Ukraine

Điện đàm cấp cao Mỹ-Nga: Chưa có thỏa thuận ngừng bắn toàn diện cho xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận một số vấn đề đặc biệt là cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga hay Ukraine được hưởng lợi nhiều hơn từ lệnh ngừng bắn?
Nga hay Ukraine được hưởng lợi nhiều hơn từ lệnh ngừng bắn?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/3 có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về đề xuất ngừng bắn. Moscow trước đó đã từ chối chấp nhận ngay đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày, đồng thời chỉ ra rằng Ukraine sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc dừng các hoạt động quân sự.

Nga hay Ukraine được hưởng lợi nhiều hơn từ lệnh ngừng bắn?

Nga hay Ukraine được hưởng lợi nhiều hơn từ lệnh ngừng bắn?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/3 có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về đề xuất ngừng bắn. Moscow trước đó đã từ chối chấp nhận ngay đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày, đồng thời chỉ ra rằng Ukraine sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc dừng các hoạt động quân sự.