Những phản ứng về Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại Thái Lan

VOV.VN - Ngày 22/1, Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp do Chính phủ Thái Lan tạm quyền áp dụng đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều nhau.

Thủ tướng Thái Lan tạm quyền Yingluck Shinawatra đã ban hành văn bản quy định cụ thể một số quyền hạn đặc biệt dành cho nhà chức trách Thái Lan khi áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, trong đó có một số điểm đáng chú ý như: Nhà chức trách có quyền bắt giữ người bị tình nghi phạm pháp; triệu tập các cá nhân đến trình diện và lấy lời khai; có quyền tịch thu vũ khí và tài sản bị tình nghi dùng để phạm tội.

Thêm vào đó, nhà chức trách có quyền ra lệnh khám xét hoặc giải tỏa các tài sản có thể dùng để phạm tội; có quyền ra lệnh kiểm soát thư tín, ấn phẩm truyền thông để ngăn chặn hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Nhà chức trách cũng có quyền ra lệnh cấm hoặc buộc thực hiện một số hoạt động liên quan an ninh quốc gia; có quyền cấm cá nhân ra nước ngoài vì lý do an ninh quốc gia; cấm những hành động gây ách tắc giao thông...

Ông Suthep- nhà lãnh đạo biểu tình đứng ở giữa những người biểu tình cùng xuống phố (Ảnh: AP)

Trong ngày 22/1, Chính phủ tạm quyền Thái Lan sẽ tổ chức thông báo cho đại diện ngoại giao đoàn ở Thái Lan về việc ban bố áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp ở Thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận, trong đó sẽ khẳng định Chính phủ Thái Lan không sử dụng vũ lực đối với biểu tình.

Đáng chú ý, Tư Lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth sáng 22/1 cho biết, Chính phủ có quyền ban hành Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp và lực lượng cảnh sát đóng vai trò chính bảo vệ an ninh trật tự. Quân đội sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ mọi phe phái, không thiên vị. Tuy nhiên, Tư lệnh Lục quân Thái Lan nhấn mạnh, nếu mâu thuẫn chính trị diễn biến nghiêm trọng tới mức "vô phương cứu chữa" thì Quân đội bắt buộc phải đứng ra giải quyết.

Trong khi đó, lực lượng biểu tình do ông Suthep lãnh đạo vẫn tụ tập ở các địa điểm biểu tình tại Thủ đô Bangkok. Đồng thời ban lãnh đạo biểu tình tiếp tục tổ chức hoạt động tuần hành tới một số công sở, trong đó có trụ sở Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan và cả trụ sở "Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp".

Đêm 21/1, ông Suthep đã khẳng định sẽ tiếp tục cho nâng cấp biểu tình, trong đó có hoạt động bao vây các công sở ở Bangkok và các tỉnh miền Nam Thái Lan. Một lãnh đạo biểu tình còn tuyên bố sẽ tiến hành truy đuổi và bắt giữ Thủ tướng tạm quyền Yingluck, Phó Thủ tướng tạm quyền Surapong và Tư lệnh Cơ quan cảnh sát quốc gia Adul, là những nhà lãnh đạo chủ chốt liên quan việc thực hiện Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp.

Về dư luận quốc tế sau khi Chính phủ Thái Lan ban bố áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra tuyên bố lên án những kẻ gây ra các vụ bạo lực ở Thái Lan; đồng thời kêu gọi các phe phái ở Thái Lan tôn trọng luật pháp, kiềm chế, không sử dụng bạo lực.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ các phe phái hữu quan của Thái Lan thực tâm đối thoại để giải quyết các mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, dân chủ. Trong khi đó, một số nước và vùng lãnh thổ đã nâng cấp khuyến cáo công dân của họ như tránh đến du lịch Bangkok hoặc tránh xa các địa điểm biểu tình hoặc tụ tập đông người khi đến Thái Lan.

Một số chuyên gia Thái Lan dự báo, việc Chính phủ tạm quyền áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp có thể làm giảm mạnh lượng khách du lịch nước ngoài đến Thủ đô Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Thái Lan đe dọa sẽ gia nhập phe biểu tình
Nông dân Thái Lan đe dọa sẽ gia nhập phe biểu tình

VOV.VN - Diễn biến mới này có thể làm đổi chiều gió trong “cuộc chiến” tại Thái Lan.

Nông dân Thái Lan đe dọa sẽ gia nhập phe biểu tình

Nông dân Thái Lan đe dọa sẽ gia nhập phe biểu tình

VOV.VN - Diễn biến mới này có thể làm đổi chiều gió trong “cuộc chiến” tại Thái Lan.

Thái Lan thêm căng thẳng sau Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
Thái Lan thêm căng thẳng sau Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Thủ lĩnh biểu tình, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ chống lại tất cả quy định theo Sắc lệnh này.

Thái Lan thêm căng thẳng sau Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Thái Lan thêm căng thẳng sau Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Thủ lĩnh biểu tình, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ chống lại tất cả quy định theo Sắc lệnh này.

Thái Lan xem xét áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
Thái Lan xem xét áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Quyết định có thể được đưa ra sau cuộc họp của các quan chức Chính phủ và quân đội chiều 21/1.

Thái Lan xem xét áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Thái Lan xem xét áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Quyết định có thể được đưa ra sau cuộc họp của các quan chức Chính phủ và quân đội chiều 21/1.

Thái Lan ban bố Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
Thái Lan ban bố Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN-Phạm vi áp dụng Sắc lệnh này bao gồm Thủ đô Bangkok và môt số tỉnh ngoại vi như Samutprakan, Nonthaburi và Pathumthani.

Thái Lan ban bố Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Thái Lan ban bố Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN-Phạm vi áp dụng Sắc lệnh này bao gồm Thủ đô Bangkok và môt số tỉnh ngoại vi như Samutprakan, Nonthaburi và Pathumthani.

Mỹ kêu gọi các bên ở Thái Lan kiềm chế
Mỹ kêu gọi các bên ở Thái Lan kiềm chế

VOV.VN -Phía Mỹ cũng kêu gọi các bên tiến hành đối thoại để giải quyết những khác biệt một cách hòa bình và dân chủ.

Mỹ kêu gọi các bên ở Thái Lan kiềm chế

Mỹ kêu gọi các bên ở Thái Lan kiềm chế

VOV.VN -Phía Mỹ cũng kêu gọi các bên tiến hành đối thoại để giải quyết những khác biệt một cách hòa bình và dân chủ.

Chính phủ tạm quyền Thái Lan lên án biểu tình
Chính phủ tạm quyền Thái Lan lên án biểu tình

VOV.VN -Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem tố cáo ban lãnh đạo biểu tình đã liên tục tới bao vây hoặc xâm phạm các công sở nhà nước.

Chính phủ tạm quyền Thái Lan lên án biểu tình

Chính phủ tạm quyền Thái Lan lên án biểu tình

VOV.VN -Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem tố cáo ban lãnh đạo biểu tình đã liên tục tới bao vây hoặc xâm phạm các công sở nhà nước.