Những thảm họa kinh hoàng thế giới năm 2012

(VOV) - Năm 2012, thế giới chứng kiến 231 thảm họa, làm 5.400 người chết, thiệt hại 44,6 tỷ USD.

Năm 2012, thế giới phải gánh chịu nhiều vụ thiên tai. Dù biết trước nguyên nhân của các hiện tượng thời tiết cực đoan là do hậu quả của biến đổi khí hậu nhưng loài người vẫn không thể tránh được hậu quả khủng khiếp của nó.

Hơn 1.000 người Philippines thiệt mạng do bão Bopha

Theo đánh giá của Cơ quan Giảm nhẹ rủi ro thiên tai của LHQ tại châu Á - Thái Bình Dương (UNISDR), Philippines là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực trong năm 2012 và cả trên thế giới nếu tính đến thiệt hại về người.

 
Hải quân Philippines gửi hàng cứu trợ  nạn nhân bão Bopha là những cỗ quan tài để an táng các nạn nhân xấu số (Ảnh:CNN)

Siêu bão Bopha đổ bộ vào miền Nam Philippines sáng 4/12 đem theo mưa lớn và gió mạnh, đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người, làm hơn 800 người mất tích, trên 6 triệu người dân ở 30 tỉnh của nước này lâm vào cảnh mất điện, nước. Chính phủ Philippines ước tính thiệt hại về kinh tế do bão Bopha gây ra đối với nước này là khoảng 32 tỷ pesos (tương đương 780 triệu USD), chiếm 0,3% tổng sản phẩm quốc nội. Đây là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Philippines trong vòng hai thập kỷ trở lại đây.

Mỹ thiệt hại 80 tỷ USD do bão Sandy

Trước khi đổ bộ vào Mỹ, siêu bão Sandy quét qua các quốc đảo Caribe đã cướp đi 69 sinh mạng, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Bão Sandy được coi là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào bờ biển miền Đông nước Mỹ trong vòng 100 năm qua và là cơn bão gây thiệt hại kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước này. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, 95 người chết, hàng triệu người phải sống trong tình trạng mất điện kéo dài, hàng chục nghìn chuyến bay phải hủy bỏ. Thiệt hại do siêu bão Sandy lên tới 80 tỷ USD, cao hơn mức tàn phá do bão Katrina gây ra vào năm 2005. Cơn bão đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều ngành công nghiệp hàng đầu của Mỹ như bán lẻ, hàng không và đặc biệt là ngành khai thác dầu (70% cơ sở lọc dầu tại bờ Đông nước Mỹ đã phải ngừng hoạt động do cơn bão này).

 
Gần trăm ngôi nhà thuộc quận Queens bị bão phá hủy hoàn toàn (Ảnh: news.com.au)

 Bên cạnh đó, thời tiết khô hạn nghiêm trọng tại Mỹ trong năm 2012 cũng đã dẫn đến một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên gần đây, ảnh hưởng đến hơn một nửa đất nước.

Theo đánh giá của Hãng Bảo hiểm lớn nhất Thụy Sĩ Swiss Re, cũng là hãng bảo hiểm lớn thứ 2 thế giới, năm 2012, Hoa Kỳ là nước bị thiệt hại nặng nề nhất về tài chính do thiên tai gây ra. Hạn hán, lốc xoáy và bão Sandy hồi tháng 10 đã phá hủy 45 tỷ USD tài sản của người Mỹ.

Đánh giá của Swiss Re cũng cho biết, năm 2012, thảm họa thiên nhiên đã cướp đi sinh mạng của khoảng 11.000 người và số tiền đòi bồi thường lên tới 60 tỷ USD. Số tiền chi bảo hiểm trong năm 2012 hiện cao hơn mức trung bình trong 10 năm qua.

Trung Quốc chịu nhiều thảm họa nhất thế giới trong năm 2012

Trung tâm Nghiên cứu về bệnh dịch của thiên tai trên khắp thế giới (CRED), có trụ sở tại Bỉ, cho biết, Trung Quốc là nước hứng chịu nhiều thảm họa nhất trong năm 2012. Điển hình là một loạt trận động đất xảy ra trưa 7/9 tại tỉnh Vân Nam và Quý Châu ở Tây Nam Trung Quốc khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, hơn 715 người khác bị thương, hơn 100.000 người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất". Các trận động đất đã phá hủy trên 436.650 căn nhà, ước tính thiệt hại lên đến 551 triệu USD, cuộc sống của hơn 700.000 người tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 
Một phần thủ đô Bắc Kinh thành biển nước sau cơn mưa như trút ngày 21/7 (Ảnh: CNN)

 Trước đó, trận mưa lũ vào cuối tháng 7 tại thủ đô Bắc Kinh đã khiến 77 người thiệt mạng, trong đó đa phần chết vì ngạt nước, số còn lại tử vong vì điện giật, nhà sập, lở đất và khủng hoảng tinh thần. Đây là trận lụt tồi tệ nhất trong 60 năm qua tại Trung Quốc. Mưa lớn gây tổn thất kinh tế hơn 10 tỷ nhân dân tệ (gần 2 tỷ USD) và buộc gần 66.000 người phải sơ tán. Người dân Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hệ thống thoát nước cũ kỹ của Bắc Kinh và cho rằng số người chết đáng ra không nhiều như thế, nếu thành phố có một hệ thống cảnh báo tốt hơn.

Pakistan gánh chịu những thảm họa nặng nề nhất thế giới

Số liệu do UNISDR và CRED cung cấp cho biết, trong 5 thảm họa hàng đầu gây thiệt hại nặng nề nhất thế giới trong năm 2012, 3 vụ xảy ra ở Trung Quốc, 2 vụ ở Pakistan và Iran.

 
Người đàn ông Pakistan bồng con trên vai đi qua khu vực bị ngập sâu ở trung tâm Pakistan (Ảnh: news.cn)

Trận lũ lụt kéo dài 5 tuần ở Pakistan từ đầu tháng 9 đã khiến 455 người thiệt mạng và gây ảnh hưởng nặng nề tới hơn 5 triệu người khác. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Cứu trợ thảm họa Pakistan, trong 2 năm 2010, 2011, Pakistan hứng chịu những trận lũ lụt có sức tàn phá lớn, trận lũ kinh hoàng nhất trong lịch sử thiên tai ở Pakistan xảy ra vào năm 2010, làm gần 1.800 người thiệt mạng và 21 triệu người bị ảnh hưởng.

Năm 2012 là năm mà người dân Pakistan phải hứng chịu nhiều đau thương tang tóc, không chỉ do thiên tai mà còn do những vụ tai nạn bất ngờ. Chuyến bay định mệnh trên chiếc Boeing 737 số hiệu BHO-213 của Hãng hàng không dân dụng địa phương Bhojar Air gặp nạn ngày 20/4 đã khiến 127 người tử nạn, bao gồm 118 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Pakistan là nước có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi nên thường xảy ra các vụ tai nạn máy bay. Lịch sử hàng không Pakistan đã chứng kiến nhiều thảm kịch tồi tệ như thế.

Tiếp đó, vụ hỏa hoạn tại một nhà máy may ở thành phố Karachi đêm 11/9 đã làm 289 người thiệt mạng, 56 người bị thương. Vụ hỏa hoạn kéo dài trong hơn 15 giờ đã thiêu rụi hoàn toàn nhà máy. Điều đau xót nhất trong vụ hỏa hoạn này đó là ở thời điểm xảy ra cháy, trong nhà máy có khoảng 1.500 người đang làm việc; hàng trăm người bị mắc kẹt trong tòa nhà 4 tầng chỉ có một lối ra vào duy nhất, toàn bộ các cửa sổ đều bịt lưới thép và không có lối thoát dự phòng. Các nạn nhân đa phần là phụ nữ.

Dân Iran bàng hoàng sau động đất kép

 
Nỗi đau tột cùng của người dân Iran bị mất người thân trong trận động đất kép (Ảnh: BBC)

 Trận động đất kép ở Tây Bắc Iran ngày 11/8 hẳn sẽ không bao giờ lu mờ trong tâm trí người dân quốc gia dầu mỏ này. Thảm họa kinh hoàng trong phút chốc đã cướp đi sinh mạng của 250 người, hơn 2.000 người bị thương, 16.000 người bị mất nhà cửa, 6 ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn, 60 ngôi làng khác thiệt hại ở mức 50% trở lên. Hai trận động đất có cường độ 6,4 độ richter và 6,3 độ richter chỉ cách nhau 11 phút cùng với khoảng 40 cơn dư chấn còn tiếp diễn sau động đất.

Thảm họa Titanic lặp lại

 
Du khách chiêm ngưỡng con tàu du lịch hạng sang gặp nạn (Ảnh: Getty)

Cùng với những thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra, năm 2012, thế giới còn chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Vụ chìm tàu du lịch Costa Concordia ở Italy vào cuối ngày 13/1 đã mở màn cho hàng loạt vụ tai nạn kinh hoàng trong năm 2012 trên thế giới. Vụ tai nạn đã làm 32 người thiệt mạng và được ví như thảm họa Titanic thứ hai của thế giới. Xác con tàu sang trọng nặng 114.500 tấn hiện vẫn đang nằm nghiêng bên đảo Giglio để chờ kéo đi.

Theo AFP, thời gian qua, lượng khách du lịch đến hòn đảo Tuscan, gần khu vực tàu đắm, tăng đột biến. Du khách đến đây không phải vì cảnh đẹp trên đảo mà vì tò mò muốn tận mắt nhìn thấy xác du thuyền xa xỉ Costa Concordia sau khi biết tin tức về vụ tai nạn. Chỉ với 12 USD, du khách sẽ được chở đến khu vực đắm tàu Costa Concordia, sau đó có thể chiêm ngưỡng xác tàu đắm từ trên đảo.

Hàng loạt vụ xả súng gây chấn động nước Mỹ

 
Tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng ở trường Sandy Hook trong buổi sáng ngày Giáng sinh (Ảnh: nation.time.com)

Trong tháng cuối cùng của năm 2012, cả thế giới bàng hoàng khi liên tiếp được thông tin về các vụ xả súng ở nhiều địa phương của nước Mỹ. Vụ xả súng của một thanh niên 20 tuổi ở trường Tiểu học Sandy Hook, thành phố Newtown, bang Connecticut của Mỹ cướp đi mạng sống của 26 người, trong đó có 20 trẻ em từ 5 đến 7 tuổi. Tiếp đó, một vụ xả súng ở gần thị trấn Geesey bang Pennsylvania xảy ra chỉ sau 1 tuần làm 4 người thiệt mạng, như giọt nước làm tràn ly, thổi bùng cơn giận dữ của người dân Mỹ liên quan tới các quy định về kiểm soát vũ khí. Trong năm 2012, đã xảy ra 7 vụ nổ súng như vậy ở nhiều nơi trên nước Mỹ, tước đi sinh mạng của 65 người. Một số liệu thống kê khác còn cho thấy, mỗi năm tại nước này có hơn 10.000 người thiệt mạng do súng đạn gây ra.

Hàng loạt vụ xả súng ở nước Mỹ không chỉ phản ánh mặt trái của “văn hóa súng đạn” tại cường quốc sản xuất vũ khí này, mà còn cho thấy nguy cơ về sự khủng hoảng tâm lý gia tăng ở một bộ phận thanh niên Mỹ.

Theo giới phân tích, hơn lúc nào hết, người dân Mỹ đang rất cần một quyết tâm chính trị và những hành động cụ thể nhằm chặn đứng hành vi bạo lực tương tự tái diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2012
10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2012

(VOV) - Thế giới đã trải qua năm 2012 với rất nhiều sự thay đổi. Cùng Đài Tiếng nói Việt Nam nhìn lại 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2012.

10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2012

10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2012

(VOV) - Thế giới đã trải qua năm 2012 với rất nhiều sự thay đổi. Cùng Đài Tiếng nói Việt Nam nhìn lại 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2012.