“Niềm tin giữa Nga và Mỹ sắp cạn nhưng chưa về đến số 0”

VOV.VN - Nga đang cạn dần niềm tin với Mỹ sau cáo buộc liên quan đến vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và vụ ám sát cựu điệp viên Skripal.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 16/4. Ông Lavrov nhấn mạnh, quan hệ giữa Nga và phương Tây giờ còn “tệ hơn cả” thời Chiến tranh Lạnh- thời điểm mà theo ông Lavrov, cả 2 nước vẫn duy trì các kênh liên lạc và chưa tồn tại sự ám ảnh về “nỗi sợ Nga” như hiện tại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Cũng theo ông Lavrov, giờ số lượng các kênh liên lạc như vậy đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên, cả Nga và Mỹ vẫn liên tục đối thoại nhằm giảm nguy cơ xung đột giữa quân đội hai nước.

“Chúng tôi không chấp nhận việc phương Tây tuyên bố những quả tên lửa nã xuống Syria là nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học chứ không hướng đến mục đích thay đổi chế độ ở Syria. Phương Tây đã nói cứng nên chúng tôi chờ đợi những bằng chứng xác thực cho tuyên bố của họ”, ông Lavrov nói.

Khi được hỏi về khả năng diễn ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ sau cuộc tấn công vào Syria của Mỹ và đồng minh, ông Lavrov tuyên bố: “Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra”.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng: “Không có bằng chứng nào về việc vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Douma ngày 7/4 và cái gọi là bằng chứng chứng tỏ tội ác của Chính phủ Syria do lãnh đạo các nước phương Tây cung cấp chỉ dựa trên những báo cáo của truyền thông và mạng xã hội”.

“Thời gian trước, 3 nước Anh-Pháp-Mỹ đã tuyên bố: “Nếu ông Assad sử dụng vũ khí hóa học, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực”. Tôi tin rằng, đó là “tín hiệu” dành cho những “gã tồi tệ” lên kế hoạch cho những hành động khiêu khích.

Giờ, sau khi đã tấn công Syria, họ lại nói rằng, nếu Syria lặp lại hành động của mình, họ sẽ sử dụng vũ lực một lần nữa. Tuyên bố này không khác gì lời mời gọi những nhóm cực đoan quay trở lại chiến đấu và chúng đã làm vậy. Chúng đã tìm cách tấn công Damascus ngay sau vụ không kích”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, việc Thủ tướng Anh Theresa May ra lệnh trừng phạt Nga sau khi tuyên bố “nhiều khả năng” Nga đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal là “hết sức lố bịch”.

“Nhiều khả năng” là cụm từ do giới ngoại giao Anh nghĩ ra để mô tả về cách họ trừng phạt những cá nhân chỉ vì họ “nhiều khả năng” có tội. Điều này không khác gì những mô tả của nhà văn Lewis Carroll về một phiên tòa trong truyện Alice lạc vào xứ xở thần tiên khi Nhà vua nói: ‘Hãy hỏi bồi thẩm đoàn” và Hoàng hậu hét lên: “Không cần bồi thẩm đoàn! Kết án trước! Luận tội sau! Đó chính là logic của cụm từ “nhiều khả năng”, ông Lavrov kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Anh, Pháp bị chỉ trích nặng nề vì quyết định tấn công Syria
Lãnh đạo Anh, Pháp bị chỉ trích nặng nề vì quyết định tấn công Syria

VOV.VN - Cả Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều bị chỉ trích nặng nề về quyết định không kích Syria.

Lãnh đạo Anh, Pháp bị chỉ trích nặng nề vì quyết định tấn công Syria

Lãnh đạo Anh, Pháp bị chỉ trích nặng nề vì quyết định tấn công Syria

VOV.VN - Cả Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều bị chỉ trích nặng nề về quyết định không kích Syria.

Quốc tế đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao giúp Syria thoát khỏi khủng hoảng
Quốc tế đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao giúp Syria thoát khỏi khủng hoảng

VOV.VN - Các nỗ lực nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại Syria vẫn tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt sau khi liên quân Mỹ, Anh, Pháp tấn công nước này.

Quốc tế đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao giúp Syria thoát khỏi khủng hoảng

Quốc tế đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao giúp Syria thoát khỏi khủng hoảng

VOV.VN - Các nỗ lực nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại Syria vẫn tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt sau khi liên quân Mỹ, Anh, Pháp tấn công nước này.

Nga sẽ cung cấp S-300 cho Syria đối phó với tên lửa Mỹ-Anh-Pháp
Nga sẽ cung cấp S-300 cho Syria đối phó với tên lửa Mỹ-Anh-Pháp

VOV.VN - Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria để đối phó “với hành động xâm lược đáng lên án” của Mỹ-Anh-Pháp.

Nga sẽ cung cấp S-300 cho Syria đối phó với tên lửa Mỹ-Anh-Pháp

Nga sẽ cung cấp S-300 cho Syria đối phó với tên lửa Mỹ-Anh-Pháp

VOV.VN - Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria để đối phó “với hành động xâm lược đáng lên án” của Mỹ-Anh-Pháp.

Thực hư thông tin Mỹ tiến hành hoạt động quân sự tại Homs (Syria)
Thực hư thông tin Mỹ tiến hành hoạt động quân sự tại Homs (Syria)

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/4 cho biết, không có báo cáo về hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Homs của Syria.

Thực hư thông tin Mỹ tiến hành hoạt động quân sự tại Homs (Syria)

Thực hư thông tin Mỹ tiến hành hoạt động quân sự tại Homs (Syria)

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/4 cho biết, không có báo cáo về hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Homs của Syria.