Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 3/8, người dân Niger đã xuống đường biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc đảo chính và hội đồng quân sự cầm quyền. Trong khi đó, Pháp cũng tuyên bố hoàn tất sơ tán công dân khỏi nước này.

Trong bối cảnh tình hình Niger tiếp tục diễn biến căng thẳng sau vụ đảo chính quân sự lật đổ chính quyền dân sự do Tổng thống Mohamed Bazoum đứng đầu, hôm nay 3/8, người dân Niger đã tổ chức các cuộc biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối cuộc đảo chính và hội đồng quân sự cầm quyền. Đáng chú ý, những người biểu tình ở thủ đô Niamey đã giương cao khẩu hiệu bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga, đồng thời phản đối sự hiện diện của Pháp.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố hoàn tất quá trình sơ tán công dân khỏi Niger. Theo đó, Pháp đã sơ tán tổng cộng 1.079 người, trong đó có 577 công dân Pháp bằng đường hàng không và số người này hiện đã an toàn. Trước đó, chính quyền Pháp ước tính có khoảng 600 công dân nước này đang cư trú tại Niger vào thời điểm xảy ra cuộc đảo chính.

Ngoài Pháp, một số quốc gia phương Tây khác như Mỹ, Anh, Italia cũng quyết định sơ tán công dân hoặc giảm bớt số lượng nhân viên ngoại giao không thiết yếu ở Niger. Hiện cộng đồng quốc tế đang rất quan tâm đến những diễn biến tại Niger, đặc biệt về khả năng “Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi” (ECOWAS) tiến hành can thiệp quân sự nhằm mục đích lập lại trật tự hiến pháp tại quốc gia này. Đáng chú ý, Senegal là quốc gia đầu tiên tuyên bố sẽ gửi quân tới Niger nếu ECOWAS tiến hành can thiệp quân sự.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 2/8, các nước ECOWAS đã xác nhận, can thiệp quân sự vào Niger sẽ là lựa chọn cuối cùng. ECOWAS cũng đã cử một một phái đoàn do Nigeria dẫn đầu tới Niger để đàm phán với phe đảo chính.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân cuộc đảo chính chấn động tại Niger
Nguyên nhân cuộc đảo chính chấn động tại Niger

VOV.VN - Olayinka Ajala, một nhà khoa học chính trị và chuyên gia về an ninh quốc tế, phân tích xung đột và quản trị ở châu Phi, đã phân tích về các yếu tố dẫn đến cuộc đảo chính nổ ra tại Niger.

Nguyên nhân cuộc đảo chính chấn động tại Niger

Nguyên nhân cuộc đảo chính chấn động tại Niger

VOV.VN - Olayinka Ajala, một nhà khoa học chính trị và chuyên gia về an ninh quốc tế, phân tích xung đột và quản trị ở châu Phi, đã phân tích về các yếu tố dẫn đến cuộc đảo chính nổ ra tại Niger.

Tích cực hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán an toàn tại Niger
Tích cực hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán an toàn tại Niger

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Niger đang triển khai các biện pháp và thủ tục cần thiết để hỗ trợ một nam công dân Việt Nam rời khỏi Niger an toàn.

Tích cực hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán an toàn tại Niger

Tích cực hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán an toàn tại Niger

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Niger đang triển khai các biện pháp và thủ tục cần thiết để hỗ trợ một nam công dân Việt Nam rời khỏi Niger an toàn.

Đảo chính tại Niger: Can thiệp quân sự là giải pháp cuối cùng của ECOWAS
Đảo chính tại Niger: Can thiệp quân sự là giải pháp cuối cùng của ECOWAS

VOV.VN - 3 ngày sau khi ra tối hậu thư cho lực lượng đảo chính quân sự tại Niger, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) nêu rõ, giải pháp can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục trật tự Hiến pháp vẫn bỏ ngỏ nhưng là lựa chọn cuối cùng.

Đảo chính tại Niger: Can thiệp quân sự là giải pháp cuối cùng của ECOWAS

Đảo chính tại Niger: Can thiệp quân sự là giải pháp cuối cùng của ECOWAS

VOV.VN - 3 ngày sau khi ra tối hậu thư cho lực lượng đảo chính quân sự tại Niger, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) nêu rõ, giải pháp can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục trật tự Hiến pháp vẫn bỏ ngỏ nhưng là lựa chọn cuối cùng.