Nigeria: Nổ tung xe buýt, ít nhất 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Sức công phá của 2 vụ nổ đã tạo ra một lỗ sâu rộng chừng 1,2m, và phá hủy khoảng 30 xe xung quanh.

Nigeria vừa xảy ra hai vụ nổ xe nhằm vào xe bus tại khu vực ngoại ô thủ đô Abuja, làm ít nhất 35 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong hôm nay (14/4). Các vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm khi có khá nhiều người bắt xe bus và taxi để đi làm. Với sức công phá lớn, các vụ nổ đã tạo ra một lỗ sâu rộng chừng 1,2 mét ở gần công viên Nyanya, gần khu vực xảy ra vụ nổ, phá hủy khoảng 30 xe cộ.

Phản ứng của một phụ nữ khi thấy các nạn nhân được đi đưa đi bệnh viện (ảnh: Reuters)


Một nhân chứng kể lại: “Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ có khá nhiều người bắt xe bus để đi làm, có một người đàn ông mang theo một cái túi lên một chiếc xe bus. Sau đó, anh ta xuống xe. Khoảng vài phút sau chiếc xe bus phát nổ. Tôi nhìn thấy không dưới 30 thi thể sau vụ nổ trên. Khoảng 15 người khác cũng đã bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị.”

Nguyên nhân vụ đang được xác định và hiện chưa có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ này. Tuy nhiên, đối tượng tình nghi nhất là nhóm Hồi giáo Boko Haram. Cơ quan an ninh Nigeria cũng đã nhanh chóng mở cuộc điều tra, tìm kiếm manh mối về những kẻ quá khích gây ra vụ đánh bom đẫm máu này.

Hiện trường vụ nổ (ảnh: AP)


Lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tổ chức nhiều cuộc tấn công, bao gồm cả đánh bom liều chết ở thủ đô Abuja. Từ năm 2009, Boko Haram đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công dọc miền Nam và miền Trung Nigeria, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Ngày 13/4, nhóm Hồi giáo tình nghi là Boko Haram đã ném thiết bị nổ tự chế vào các ngôi nhà tại bang Borno ở Đông Bắc Nigeria, gần biên giới với Cameroon và phóng hỏa, xả súng vào người dân đồng thời phá hoại các giếng khoan, nguồn nước duy nhất của dân làng, làm chết ít nhất 60 người và nhiều người bị thương.

Trước đó, năm 2011 một vụ đánh bom liều chết được xem là điển hình của tổ chức này tiến hành nhằm vào tòa nhà của cơ quan Liên Hợp Quốc ở thủ đô Abuja, khiến ít nhất 26 người bị chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan: Đánh bom xe bus, 24 người thiệt mạng
Pakistan: Đánh bom xe bus, 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, Asad Gilani nói khoảng 80-100 kg thuốc nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Pakistan: Đánh bom xe bus, 24 người thiệt mạng

Pakistan: Đánh bom xe bus, 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, Asad Gilani nói khoảng 80-100 kg thuốc nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng
Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 26/1, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công xe bus của quân đội tại thủ đô Kabul, làm 4 người chết, 22 người bị thương.

Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng

Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 26/1, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công xe bus của quân đội tại thủ đô Kabul, làm 4 người chết, 22 người bị thương.

Pakistan nổ bom xe bus, ít nhất 17 người chết
Pakistan nổ bom xe bus, ít nhất 17 người chết

VOV.VN - Ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ nổ bom xe bus gần thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan.

Pakistan nổ bom xe bus, ít nhất 17 người chết

Pakistan nổ bom xe bus, ít nhất 17 người chết

VOV.VN - Ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ nổ bom xe bus gần thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan.

Mexico: Xe bus va xe tải, 36 người chết
Mexico: Xe bus va xe tải, 36 người chết

VOV.VN - Trong số đó, 25 người tử vong tại chỗ.

Mexico: Xe bus va xe tải, 36 người chết

Mexico: Xe bus va xe tải, 36 người chết

VOV.VN - Trong số đó, 25 người tử vong tại chỗ.