Nigeria xác định vị trí các nữ sinh bị giam nhưng chưa cứu được

VOV.VN - Chính phủ nước này đang bị chỉ trích là không có năng lực giải cứu các em gái.

Hôm 26/5, tham mưu trưởng quốc phòng Nigeria khẳng định quân đội nước này đã xác định được địa điểm giam giữ gần 300 nữ sinh bị các phần tử cực đoan Hồi giáo bắt cóc nhưng e ngại việc sử dụng để giải cứu các em có thể khiến cho các em mất mạng.

Tướng Barde (ảnh: TheepochTimes)


Tướng không quân Alex Barde đưa ra bình luận trên trong phần phát biểu trước những người biểu tình ủng hộ quân đội ở Abuja, theo hãng tin nhà nước của Nigeria.

Ông nói chính phủ không thể tiết lộ khu vực các cô gái bị phiến quân cực đoan Boko Haram giam giữ.

Hãng thông tấn Nigeria dẫn lời tướng Barde nói: “Chúng tôi muốn đưa các nữ sinh trở về. Tôi cam đoan với các vị là quân đội có khả năng và sẽ làm điều đó… Nhưng chúng ta không thể sát hại các em gái nhân danh việc đưa các em về”.

Vị tướng cho biết thêm: “Tin tức tốt lành cho cha mẹ các nữ sinh là chúng tôi biết các em đang ở đâu nhưng chúng tôi không thể công bố bí mật quân sự được. Hãy để chúng tôi tự hành động; chúng tôi đang tích cực nỗ lực đưa các em đó về”.

Chính phủ Nigeria đã bị chỉ trích vì không thể hành động để giải cứu các em gái. Vấn đề bắt cóc các em đã trở thành một vấn đề nhân quyền toàn cầu. Áp lực đã khiến Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan chấp nhận sự giúp đỡ của quốc tế trong việc tìm kiếm, bao gồm máy bay Mỹ và các cố vấn Anh, Pháp và Israel.

Boko Haram dịch ra tiếng Việt là “Giáo dục phương Tây là tội lỗi”. Nhóm phiến quân tuyên bố mục đích của họ là thực thi luật sharia khắc nghiệt hơn nữa trên toàn lãnh thổ Nigeria – quốc gia giàu nhất Nigeria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên