Nợ công của Mỹ lập kỷ lục mới, vượt mức 23.000 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 2/11 cho biết, nợ công của chính phủ nước này đã phá vỡ kỷ lục, vượt quá 23.000 tỷ USD.

Khi ông Donald Trump bắt đầu đảm nhận nhiệm kỳ tổng thống của Mỹ, khoản nợ ở dưới 20.000 tỷ USD, nhưng nó đã bắt đầu tăng với tốc độ nhanh do sự gia tăng thâm hụt ngân sách liên bang.

(Ảnh: Express.co.uk)

Năm 2019, thâm hụt ngân sách lên tới khoảng 1.000 tỷ USD. Chỉ riêng cải cách thuế năm 2017, được thực hiện bởi Tổng thống Donald Trump và phe Cộng hòa tại Quốc hội, sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách thêm 2.000 tỷ USD trong mỗi thập kỷ. Chi tiêu quốc phòng cũng tiếp tục tăng. Theo đó, ngân sách của Lầu Năm Góc khoảng 700 tỷ USD mỗi năm.

Trung tâm chính sách lưỡng đảng (BPC) có trụ sở ở Washington cảnh báo, thâm hụt ngân sách sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD mỗi năm bắt đầu từ năm 2022 và sẽ không giảm dưới mức này cho tới năm 2029./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone
Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone

VOV.VN - Hy Lạp được xác nhận đã hoàn thành chương trình trợ giúp 8 năm, thoát khỏi khủng hoảng nợ công và sẽ không cần thêm các khoản tài chính cứu trợ.

Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone

Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone

VOV.VN - Hy Lạp được xác nhận đã hoàn thành chương trình trợ giúp 8 năm, thoát khỏi khủng hoảng nợ công và sẽ không cần thêm các khoản tài chính cứu trợ.

Thâm hụt ngân sách Mỹ năm 2019 tăng mức kỷ lục trong 7 năm
Thâm hụt ngân sách Mỹ năm 2019 tăng mức kỷ lục trong 7 năm

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/10 thông báo thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ năm 2019 đã tăng gần 1.000 tỷ USD, tăng 26% so với năm ngoái.

Thâm hụt ngân sách Mỹ năm 2019 tăng mức kỷ lục trong 7 năm

Thâm hụt ngân sách Mỹ năm 2019 tăng mức kỷ lục trong 7 năm

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/10 thông báo thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ năm 2019 đã tăng gần 1.000 tỷ USD, tăng 26% so với năm ngoái.

Nợ công ngày càng lớn của Mỹ khiến Chủ tịch FED lo ngại
Nợ công ngày càng lớn của Mỹ khiến Chủ tịch FED lo ngại

VOV.VN - Hôm 12/1, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã bày tỏ mối lo ngại về mức nợ công ngày càng lớn của Mỹ.

Nợ công ngày càng lớn của Mỹ khiến Chủ tịch FED lo ngại

Nợ công ngày càng lớn của Mỹ khiến Chủ tịch FED lo ngại

VOV.VN - Hôm 12/1, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã bày tỏ mối lo ngại về mức nợ công ngày càng lớn của Mỹ.