Nợ công ngày càng lớn của Mỹ khiến Chủ tịch FED lo ngại

VOV.VN - Hôm 12/1, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã bày tỏ mối lo ngại về mức nợ công ngày càng lớn của Mỹ.

Phát biểu tại một hội nghị ở Washington, ông Powell cho biết, nợ công của Mỹ đang là một vấn đề mà cơ quan này đang phải đối mặt. Chính vì thế, với vai trò của là một ngân hàng trung ương, FED đưa ra các quyết sách dựa trên một chu kỳ dài hạn của nền kinh tế.

Chủ tịch FED Powell. Ảnh: CNBC.

Phát biểu  của ông Powell được đưa ra trong bối cảnh thâm hụt ngân sách hàng năm của Mỹ tiếp tục ở mức cao. Tổng nợ của Mỹ hiện ở mức khoảng 21.900 tỷ USD, trong đó 16.000 tỷ USD là nợ của khu vực công.

Do FED nâng lãi suất, tiền lãi phải trả cho khoản nợ khổng lồ đó ngày càng tăng lên. Nợ công của Mỹ tăng cao trong bối cảnh nền kinh tế đang ở mức tăng trưởng tốt. Chính vì thế, các chuyên gia lo ngại nếu kinh tế rơi vào suy thoái sẽ để lại hậu quả rất khủng khiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng trần nợ công của Mỹ: Di sản tệ hay tốt của Tổng thống Obama?
Nâng trần nợ công của Mỹ: Di sản tệ hay tốt của Tổng thống Obama?

VOV.VN - Sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Mỹ ký dự luật ngân sách với trần nợ công nâng thêm. Liệu đây có phải là di sản tệ của ông Obama?

Nâng trần nợ công của Mỹ: Di sản tệ hay tốt của Tổng thống Obama?

Nâng trần nợ công của Mỹ: Di sản tệ hay tốt của Tổng thống Obama?

VOV.VN - Sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Mỹ ký dự luật ngân sách với trần nợ công nâng thêm. Liệu đây có phải là di sản tệ của ông Obama?

Cục dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất
Cục dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất

VOV.VN - Cục Dự trữ liên bang Mỹ ngày 14/6 đã nâng lãi suất lần thứ hai trong vòng 3 tháng.

Cục dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất

Cục dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất

VOV.VN - Cục Dự trữ liên bang Mỹ ngày 14/6 đã nâng lãi suất lần thứ hai trong vòng 3 tháng.

Nợ công Nhật Bản tiếp tục gia tăng ở mức kỷ lục
Nợ công Nhật Bản tiếp tục gia tăng ở mức kỷ lục

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 6/2016, nợ công của chính phủ Nhật Bản tiếp tục tăng và đạt mức kỷ lục với 105,347 nghìn tỷ yên (tương đương 10,4 tỷ USD).

Nợ công Nhật Bản tiếp tục gia tăng ở mức kỷ lục

Nợ công Nhật Bản tiếp tục gia tăng ở mức kỷ lục

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 6/2016, nợ công của chính phủ Nhật Bản tiếp tục tăng và đạt mức kỷ lục với 105,347 nghìn tỷ yên (tương đương 10,4 tỷ USD).

Tổng thống Mỹ không sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell
Tổng thống Mỹ không sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin khẳng định, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ  (FED) Jerome Powell sẽ không bị sa thải như lời đồn.

Tổng thống Mỹ không sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell

Tổng thống Mỹ không sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin khẳng định, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ  (FED) Jerome Powell sẽ không bị sa thải như lời đồn.

Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone
Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone

VOV.VN - Hy Lạp được xác nhận đã hoàn thành chương trình trợ giúp 8 năm, thoát khỏi khủng hoảng nợ công và sẽ không cần thêm các khoản tài chính cứu trợ.

Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone

Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone

VOV.VN - Hy Lạp được xác nhận đã hoàn thành chương trình trợ giúp 8 năm, thoát khỏi khủng hoảng nợ công và sẽ không cần thêm các khoản tài chính cứu trợ.