Nô lệ tình dục IS lập đội quân trả thù khủng bố

Lực lượng “Quý cô mặt trời” được thành lập để trả thù bọn khủng bố IS, những phụ nữ này bị IS bắt giam và biến thành nô lệ tình dục.

Hơn 2.000 phụ nữ Yazidi bị bắt sau cuộc tấn công của IS vào thành trì của người Yazidi tháng 8.2014 đã trốn thoát. Họ quyết định cầm súng để trả thù những kẻ khủng bố tàn bạo. Trước hành động thú tính và vì sự sống còn của người Yazidi, hàng trăm phụ nữ đã gia nhập lực lượng chống khủng bố.

“Giờ đây chúng tôi tự bảo vệ mình trước lũ quỷ dữ; chúng tôi cũng bảo vệ những người yếm thế và thiểu số trong khu vực”, đại úy Khatoon Khider trả lời Fox News. Hiện tại, lực lượng chống khủng bố của người Yazidi đang đồn trú ở Duhok, Iraq. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần làm”.

Khider (phải) chỉ huy đơn vị hơn 100 nữ binh lính Yazidi.
 Khider là một trong số 123 phụ nữ Yazidi đã được huấn luyện quân sự và tham chiến cùng lực lượng người Kurd Peshmerga. Hầu như ngày nào họ cũng đụng độ với IS và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào Mosul. Phụ nữ độ tuổi chủ yếu từ 17 đến 37 và có hơn 500 cô gái khác đang được huấn luyện.

Họ tự gọi mình là “Lực lượng Quý cô mặt trời”, một cái tên phản ánh sự tôn kính với mặt trời.  Người Yazidi từng có lúc dân số lên tới 650.000 người ở Iraq, sinh sống chủ yếu ở đồng bằng Nineveh. Cuộc tấn công và tàn sát đẫm máu của IS nhằm thanh lọc những người phi Hồi giáo đã khiến hơn hàng ngàn người Yazidi thiệt mạng. Hơn 200.000 người buộc phải chuyển chỗ ở.
Những em nhỏ bị mẹ ném từ trên núi xuống đất rồi họ cũng lao mình tự sát.”, Khider nhớ lại. “Tay chúng tôi đều bị trói chặt. Chúng tôi không thể tự vệ trước bọn khủng bố. Khi nào chiến tranh xảy ra, phụ nữ sẽ là nạn nhân đầu tiên”, Khider nói.

Những nữ chiến binh thuộc lực lượng "Quý cô mặt trời".
 Một số phụ nữ tìm cách trốn thoát khi IS bị máy bay Mỹ và liên quân oanh tạc. Tuy nhiên, nhiều người khác không được may mắn như vậy khi đã chết đói hoặc chết vì cảm nắng. IS cũng giết rất nhiều người, kể cả đàn ông hay đàn bà, nếu chúng cho rằng họ không còn giá trị. Trẻ em nam có thể bị tẩy não hoặc bắt nhập ngũ.

Những phụ nữ bắt giam bị IS yêu cầu cải đạo, buộc phải kết hôn với những tên thủ lĩnh hoặc bị hãm hiếp nhiều lần. Một số phụ nữ trốn thoát sau khi bị bán cho những tay súng khác, số người được trả tự do sau khi gia đình nộp tiền chuộc.

Khider chưa từng có kinh nghiệm với súng ống hay vũ khí. Khi gia nhập đội ngũ chỉ huy của lực lượng người Kurd Peshmerga, cô đề xuất xây dựng một lực lượng toàn nữ đã sống sót khỏi cuộc tấn công trên núi Sinjar. Cô hy vọng khi lực lượng được thành lập, phụ nữ có thể tự bảo vệ chính mình và kêu gọi các nhóm thiểu số khác cùng tham gia.
“Lực lượng tinh nhuệ của chúng tôi là hình mẫu cho phụ nữ trong khu vực”, Khider chia sẻ. “Chúng tôi muốn cảm ơn những nước đã giúp đỡ Iraq trong thời điểm khó khăn. Chúng tôi muốn mọi người hãy cầm súng và biết cách tự bảo vệ mình trước lũ quỷ dữ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS bắt ép 1 cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết con trai của họ
IS bắt ép 1 cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết con trai của họ

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã bắt ép một cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết cậu con trai 14 tuổi của họ tại Jarablus, miền bắc Syria.

IS bắt ép 1 cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết con trai của họ

IS bắt ép 1 cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết con trai của họ

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã bắt ép một cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết cậu con trai 14 tuổi của họ tại Jarablus, miền bắc Syria.

Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp
Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp

VOV.VN- Một nạn nhân sống sót sau những hành động tàn bạo của IS đã dũng cảm lên tiếng về những ngày tháng kinh hoàng trong tay chúng.

Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp

Nữ nô lệ tình dục IS: Chúng bắt chúng tôi cầu nguyện rồi lao vào hãm hiếp

VOV.VN- Một nạn nhân sống sót sau những hành động tàn bạo của IS đã dũng cảm lên tiếng về những ngày tháng kinh hoàng trong tay chúng.

Đức mở chiến dịch truy lùng các đối tượng có liên hệ với IS
Đức mở chiến dịch truy lùng các đối tượng có liên hệ với IS

VOV.VN - Theo cảnh sát, 4 nghi phạm bị bắt giữ vì đã tham gia lên kế hoạch “một hành vi đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia” của Đức.

Đức mở chiến dịch truy lùng các đối tượng có liên hệ với IS

Đức mở chiến dịch truy lùng các đối tượng có liên hệ với IS

VOV.VN - Theo cảnh sát, 4 nghi phạm bị bắt giữ vì đã tham gia lên kế hoạch “một hành vi đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia” của Đức.

Nga bắt 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS
Nga bắt 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Những kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS này bị bắt giữ ngày 7/2 tại thành phố Yekaterinburg, ở miền Trung nước Nga.

Nga bắt 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS

Nga bắt 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Những kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS này bị bắt giữ ngày 7/2 tại thành phố Yekaterinburg, ở miền Trung nước Nga.

Indonesia kết án tù những người ủng hộ IS
Indonesia kết án tù những người ủng hộ IS

VOV.VN - Tòa án Indonesia vừa kết án tù 3 đối tượng ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vì đã tuyển dụng người dân địa phương tham gia thánh chiến.

Indonesia kết án tù những người ủng hộ IS

Indonesia kết án tù những người ủng hộ IS

VOV.VN - Tòa án Indonesia vừa kết án tù 3 đối tượng ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vì đã tuyển dụng người dân địa phương tham gia thánh chiến.