Nổ lớn gần căn cứ quân sự của Iran

VOV.VN - Một vụ nổ lớn đã xảy ra gần nhà kho của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào rạng sáng hôm nay (10/6).

Hãng thông tấn IRIB của Iran cho biết, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở phía tây thủ đô Tehran vào ngày 10/6. Tuy nhiên, IRIB không cung cấp thông tin về nguyên nhân và thiệt hại do vụ nổ gây ra.

Iran dau.jpg

Ảnh minh họa: Reuters.

Người dân địa phương cho biết, nhiều khu vực xung quanh nơi xảy ra vụ nổ ở ngoại ô phía tây Tehran đã bị cắt điện.

Theo kênh Al-Arabiya News có trụ sở tại Dubai, vụ nổ dường như xảy ra gần nhà kho của một căn cứ thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Garmdareh.

Trong những tuần gần đây, Iran liên tục chứng kiến hàng loạt sự cố tại các cơ sở quân sự, hạt nhân và công nghiệp.

Ngày 2/7, vụ nổ lớn tại Natanz, phía bắc Isfahan đã phá hủy một cơ sở chế tạo máy ly tâm hạt nhân dùng để làm giàu uranium. Chính quyền địa phương cho biết, vụ nổ đã gây ra thiệt hại đáng kể.

Cũng trong tuần trước, 19 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một phòng khám y tế ở phía bắc Tehran do rò rỉ khí gas.

Trước đó, một bồn chứa khí đốt đã phát nổ tại khu vực gần căn cứ quân sự Parchin tại thủ đô Tehran hôm 26/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran “bắt tay” với Syria, thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực
Iran “bắt tay” với Syria, thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực

VOV.VN - Iran đã ký một thỏa thuận quân sự mới với Syria nhằm tăng cường sức mạnh hệ thống phòng không của nước này và thách thức sự hiện diện của Mỹ tại đây.

Iran “bắt tay” với Syria, thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực

Iran “bắt tay” với Syria, thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực

VOV.VN - Iran đã ký một thỏa thuận quân sự mới với Syria nhằm tăng cường sức mạnh hệ thống phòng không của nước này và thách thức sự hiện diện của Mỹ tại đây.

Mỹ coi Iran là mối đe dọa lớn nhất do xây dựng thành phố tên lửa ngầm
Mỹ coi Iran là mối đe dọa lớn nhất do xây dựng thành phố tên lửa ngầm

VOV.VN - Mỹ cho rằng Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh ở Trung Đông sau khi Iran tuyên bố có thành phố tên lửa ngầm gây ác mộng cho kẻ thù.

Mỹ coi Iran là mối đe dọa lớn nhất do xây dựng thành phố tên lửa ngầm

Mỹ coi Iran là mối đe dọa lớn nhất do xây dựng thành phố tên lửa ngầm

VOV.VN - Mỹ cho rằng Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh ở Trung Đông sau khi Iran tuyên bố có thành phố tên lửa ngầm gây ác mộng cho kẻ thù.

Ngoại trưởng Zarif chỉ trích Mỹ đang “khủng bố kinh tế” Iran
Ngoại trưởng Zarif chỉ trích Mỹ đang “khủng bố kinh tế” Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, các biện pháp của Mỹ là hành động của một kẻ bắt nạt, nói một cách khác, đó là những hành động mang tính khủng bố kinh tế.

Ngoại trưởng Zarif chỉ trích Mỹ đang “khủng bố kinh tế” Iran

Ngoại trưởng Zarif chỉ trích Mỹ đang “khủng bố kinh tế” Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, các biện pháp của Mỹ là hành động của một kẻ bắt nạt, nói một cách khác, đó là những hành động mang tính khủng bố kinh tế.