Ngoại trưởng Zarif chỉ trích Mỹ đang “khủng bố kinh tế” Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, các biện pháp của Mỹ là hành động của một kẻ bắt nạt, nói một cách khác, đó là những hành động mang tính khủng bố kinh tế.

Ngày 5/7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào Iran, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt này giống như hành động “khủng bố kinh tế”.

zarif.jpg

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Politico

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Iran, ông Javad Zarif cho biết: “Các biện pháp của Mỹ là hành động của một kẻ bắt nạt, nói một cách khác, đó là những hành động mang tính khủng bố kinh tế... Đừng nên nghĩ Mỹ là một siêu cường. Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) được áp đặt cho Mỹ, lịch sử và tương lai sẽ cho thấy Thỏa thuận này là một tài liệu danh dự của Iran và nó sẽ luôn tồn tại trong tương lai”.

Tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran, trong đó có các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, khiến nền kinh tế Iran dần rơi vào khủng hoảng. Thời gian gần đây, cùng với việc giá dầu giảm mạnh và sự sụt giảm của nền kinh tế toàn cầu càng làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế ở Iran, nơi có số ca tử vong do đại dịch Covid-19 cao nhất ở khu vực Trung Đông.

Trong một động thái liên quan, ngày 3/7 vừa qua, Đặc phái viên Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi cũng cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các quốc gia như Iran, Syria và Yemen đã và đang tạo ra rào cản đối với nỗ lực của thế giới trong nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19; khẳng định các lệnh trừng phạt này là vô nhân tính và bất hợp pháp; đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các quốc gia trên thế giới./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng
Iran sẽ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng

VOV.VN - Việc quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp dụng tại một số điểm công cộng và các hoạt động tụ tập đông người với nguy cơ lây nhiễm cao.

Iran sẽ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Iran sẽ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng

VOV.VN - Việc quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp dụng tại một số điểm công cộng và các hoạt động tụ tập đông người với nguy cơ lây nhiễm cao.

Chính phủ Iraq đối đầu lực lượng dân quân thân Iran
Chính phủ Iraq đối đầu lực lượng dân quân thân Iran

VOV.VN - Chính phủ Iraq vừa thực hiện chiến dịch chống lại dân quân thân Iran và ngay lập tức lữ đoàn Hezbollah tuyên bố sẽ nhắm vào tân thủ tướng Iraq.

Chính phủ Iraq đối đầu lực lượng dân quân thân Iran

Chính phủ Iraq đối đầu lực lượng dân quân thân Iran

VOV.VN - Chính phủ Iraq vừa thực hiện chiến dịch chống lại dân quân thân Iran và ngay lập tức lữ đoàn Hezbollah tuyên bố sẽ nhắm vào tân thủ tướng Iraq.

Mỹ sẽ trừng phạt Iran nếu LHQ không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí
Mỹ sẽ trừng phạt Iran nếu LHQ không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí

VOV.VN - Mỹ sẽ đơn phương tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran nếu Liên Hợp Quốc không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Mỹ sẽ trừng phạt Iran nếu LHQ không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí

Mỹ sẽ trừng phạt Iran nếu LHQ không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí

VOV.VN - Mỹ sẽ đơn phương tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran nếu Liên Hợp Quốc không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.