Nổ lớn nghi đánh bom ở Nigeria khiến 54 người chết

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm nay (26/1) dẫn nguồn tin địa phương của Nigeria cho biết, ít nhất 54 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ lớn nghi là đánh bom tại miền trung nước này đêm 24/1.

Các nạn nhân xấu số trong vụ việc là những người chăn nuôi gia súc tại một ngôi làng ở khu vực giáp ranh giữa hai bang Nasarawa và Benue - khu vực thường xuyên chứng kiến nhiều căng thẳng sắc tộc và tôn giáo.

Thống đốc bang Nasarawa Abdullahi Sule đã ngay lập tức làm việc với các quan chức an ninh về vụ nổ, song không tiết lộ cụ thể con số thương vong cũng như cá nhân hay tổ chức tình nghi đứng sau vụ việc.

Mặc dù một số nhân chứng cho rằng vụ nổ có thể do quân đội tiến hành không kích, song người phát ngôn lực lượng không quân của Nigeria vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào đối với thông tin vừa được đưa ra. Các chuyên gia về bom mìn đang tích cực điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân vụ nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tay súng sát hại 38 dân làng, đốt phá 100 ngôi nhà ở Nigeria
Các tay súng sát hại 38 dân làng, đốt phá 100 ngôi nhà ở Nigeria

VOV.VN - Hãng tin Reuters ngày 20/12 dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, các tay súng vừa sát hại ít nhất 38 dân làng ở bang Kaduna, tây bắc Nigeria - một khu vực thường xuyên chứng kiến các vụ bạo lực.

Các tay súng sát hại 38 dân làng, đốt phá 100 ngôi nhà ở Nigeria

Các tay súng sát hại 38 dân làng, đốt phá 100 ngôi nhà ở Nigeria

VOV.VN - Hãng tin Reuters ngày 20/12 dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, các tay súng vừa sát hại ít nhất 38 dân làng ở bang Kaduna, tây bắc Nigeria - một khu vực thường xuyên chứng kiến các vụ bạo lực.

Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán khỏi Nigeria do nguy cơ khủng bố cao
Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán khỏi Nigeria do nguy cơ khủng bố cao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/10 yêu cầu các nhân viên Đại sứ quán Mỹ và các thành viên gia đình rời khỏi thủ đô Abuja, Nigeria “do nguy cơ tấn công khủng bố ở mức rất cao”.

Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán khỏi Nigeria do nguy cơ khủng bố cao

Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán khỏi Nigeria do nguy cơ khủng bố cao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/10 yêu cầu các nhân viên Đại sứ quán Mỹ và các thành viên gia đình rời khỏi thủ đô Abuja, Nigeria “do nguy cơ tấn công khủng bố ở mức rất cao”.

IS đập phá nhà tù ở Nigeria, 440 phạm nhân bỏ trốn
IS đập phá nhà tù ở Nigeria, 440 phạm nhân bỏ trốn

VOV.VN - 440 tù nhân đã bỏ trốn tại một nhà tù ở thủ đô Abuja của Nigeria sau khi các phần tử khủng bố IS đập phá và gây rối.

IS đập phá nhà tù ở Nigeria, 440 phạm nhân bỏ trốn

IS đập phá nhà tù ở Nigeria, 440 phạm nhân bỏ trốn

VOV.VN - 440 tù nhân đã bỏ trốn tại một nhà tù ở thủ đô Abuja của Nigeria sau khi các phần tử khủng bố IS đập phá và gây rối.

155 người chết vì sốt Lassa ở Nigeria
155 người chết vì sốt Lassa ở Nigeria

VOV.VN - Nigeria vừa xác nhận rằng, ít nhất 155 người chết trong năm nay do sốt Lassa - bệnh sốt xuất huyết cấp tính thường xảy ra ở các quốc gia Tây Phi.

155 người chết vì sốt Lassa ở Nigeria

155 người chết vì sốt Lassa ở Nigeria

VOV.VN - Nigeria vừa xác nhận rằng, ít nhất 155 người chết trong năm nay do sốt Lassa - bệnh sốt xuất huyết cấp tính thường xảy ra ở các quốc gia Tây Phi.