Nỗ lực giảm phụ thuộc vào dầu mỏ Nga, EU trở thành khách hàng chính của Mỹ

VOV.VN - Châu Âu đã trở thành nhà nhập khẩu chính dầu mỏ của Mỹ giữa bối cảnh EU áp lệnh hạn chế lên dầu thô Nga, Bloomberg đưa tin.

Theo bài báo này, từ tháng 1 - tháng 5/2022, châu Âu đã nhập khẩu khoảng 213,1 triệu thùng dầu thô. Điều này khiến cho khu vực này lần đầu tiên vượt châu Á trở thành nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của Mỹ trong 5 tháng qua kể từ năm 2016. Dữ liệu trên cho thấy cùng kỳ, châu Á chỉ nhập 191,1 triệu thùng dầu từ Mỹ.

Sự chuyển hướng này diễn ra giữa bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt nặng nề lên dầu mỏ Nga. EU gần đây cũng áp lệnh cấm vận một phần lên dầu mỏ Nga và giảm nhập nhẩu một số mặt hàng từ Moscow.

Bên cạnh đó, sự dịch chuyển dòng chảy dầu mỏ đã cho thấy cuộc chiến ở Ukraine khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu chuyển hướng mạnh mẽ như thế nào. Ngày càng nhiều nước châu Âu chuyển sang nhập khẩu từ Mỹ trong khi Nga đề xuất giảm giá sâu dầu mỏ cho những quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ.

Christopher Haines, một nhà phân tích thuộc công ty tham vấn Energy Aspects nhận định, châu Âu đang cố gắng giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga bằng cách mua dầu từ Mỹ. Tuy nhiên, sản xuất dầu thô của Mỹ mặc dù đang tăng lên nhưng không đủ để đáp ứng nhu cầu của cả châu Á và châu Âu. Ngoài ra, Trung Đông dường như cũng đang bị giới hạn về số lượng dầu có thể cung cấp cho châu Âu.

Những nhà sản xuất lớn nhất khu vực như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang chật vật để đáp ứng cam kết sản xuất của họ trong OPEC+ theo thỏa thuận. Những nhà cung cấp khác như Libya đang phải đối mặt với bất ổn chính trị trong nước nên cũng gặp hạn chế về xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu mỏ Nga bất chấp sức ép của phương Tây
Lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu mỏ Nga bất chấp sức ép của phương Tây

VOV.VN - Việc các công ty Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga đã tạo mối liên kết giữa hai bên. Do đó Ấn Độ quan tâm tới việc đảm bảo dầu mỏ và khí đốt Nga tiếp tục được xuất khẩu, đặc biệt ở thời điểm nhiều khách hàng đang “quay lưng” với Nga.

Lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu mỏ Nga bất chấp sức ép của phương Tây

Lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu mỏ Nga bất chấp sức ép của phương Tây

VOV.VN - Việc các công ty Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga đã tạo mối liên kết giữa hai bên. Do đó Ấn Độ quan tâm tới việc đảm bảo dầu mỏ và khí đốt Nga tiếp tục được xuất khẩu, đặc biệt ở thời điểm nhiều khách hàng đang “quay lưng” với Nga.

Nga dừng trung chuyển dầu mỏ Kazakhstan sang châu Âu
Nga dừng trung chuyển dầu mỏ Kazakhstan sang châu Âu

VOV.VN - Việc đình chỉ hoạt động trung chuyển là cần thiết do các vấn đề kỹ thuật được cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng Rospotrebnadzor phát hiện.

Nga dừng trung chuyển dầu mỏ Kazakhstan sang châu Âu

Nga dừng trung chuyển dầu mỏ Kazakhstan sang châu Âu

VOV.VN - Việc đình chỉ hoạt động trung chuyển là cần thiết do các vấn đề kỹ thuật được cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng Rospotrebnadzor phát hiện.

Các ngân hàng Pakistan từ chối mở thư tín dụng cho nhập khẩu dầu thô của Nga
Các ngân hàng Pakistan từ chối mở thư tín dụng cho nhập khẩu dầu thô của Nga

VOV.VN - Các ngân hàng thương mại của Pakistan đã tuyên bố, việc nhập khẩu dầu thô của Nga thông qua công cụ thanh toán là đồng USD là không thể.

Các ngân hàng Pakistan từ chối mở thư tín dụng cho nhập khẩu dầu thô của Nga

Các ngân hàng Pakistan từ chối mở thư tín dụng cho nhập khẩu dầu thô của Nga

VOV.VN - Các ngân hàng thương mại của Pakistan đã tuyên bố, việc nhập khẩu dầu thô của Nga thông qua công cụ thanh toán là đồng USD là không thể.