Nổ ống dẫn dầu ở Trung Quốc gây ô nhiễm môi trường biển

Vụ nổ ống dẫn dầu tại một cảng dầu khí ở Đại Liên ngày 16/7 vừa qua đã làm một lượng lớn dầu tràn xuống biển, gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng.

Ngành môi trường thành phố Đại Liên cho biết, tổng diện tích mặt biển bị ô nhiễm lên đến gần 100km2, trong đó gần 10km2 bị ô nhiễm nặng.

Ngành du lịch thành phố đang lo ngại sự cố này sẽ ảnh hưởng đến các bãi tắm và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của thành phố.

Công nhân Trung Quốc vớt dầu ở vùng biển gần thành phố Đại Liên (Ảnh: AP)

Ngày 16/7, trong khi một tàu trở dầu trọng tải 300.000 tấn quốc tịch nước ngoài đang xả dầu vào bồn thì một ống dẫn dầu trên mặt đất phát nổ và gây cháy.

2.000 nhân viên cứu hoả được huy động và phải mất một ngày một đêm mới dập tắt được đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ nổ và trách nhiệm của các bên liên quan vẫn chưa được xác định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên