Nobel Hòa bình 2021: Vinh danh các nhà báo

VOV.VN - Ủy ban trao giải cho biết 2 nhân vật giành giải năm nay "đại diện cho tất cả các nhà báo dám bảo vệ lý tưởng trong một thế giới mà báo chí phải đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi".

Vào lúc 16h chiều nay (theo giờ Hà Nội), tại Viện Nobel Na Uy ở thủ đô Oslo (Na Uy), hai nhà báo người Philippines và Nga là Maria Ressa và Dmitry Muratov đã được vinh danh giải Nobel Hòa Bình. Ủy ban trao giải cho biết 2 nhân vật giành giải năm nay "đại diện cho tất cả các nhà báo dám bảo vệ lý tưởng trong một thế giới mà báo chí phải đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi".

Theo thông tin từ Ủy ban trao giải, sau 2 thập niên làm phóng viên của đài CNN (Mỹ), bà Maria Ressa trở về Philippines và tham gia đồng sáng lập báo Rappler năm 2012. Báo Rappler đã đẩy mạnh hoạt động báo chí điều tra các vấn đề xã hội của Philipines, đồng thời cũng phản đối cách mà phương tiện truyền thông xã hội đang bị sử dụng để lan truyền tin tức giả mạo, quấy rối đối thủ và thao túng các cuộc thảo luận của công chúng.

Trong khi đó, nhà báo người Nga Dmitry Muratov là tổng biên tập của tờ báo độc lập Novaya Gazeta, nơi ông làm biên tập từ năm 1995 đến năm 2017. Kể từ khi được thành lập vào năm 1993, Novaya Gazeta là một tờ báo nổi tiếng về việc đưa tin điều tra các vấn đề từ tham nhũng, bạo lực, gian lận....

Ngay sau khi giải thưởng được công bố, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã gửi lời chúc mừng nhà báo Muratov và ca ngợi ông là một người tài năng và can đảm.

Liên Hợp Quốc cũng gửi lời chúc mừng đến các nhà báo đạt giải Nobel Hòa bình. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Alessandra Vellucci nhấn mạnh: "Tổng thư ký đã nhiều lần nói về tầm quan trọng của các thông tin đáng tin cậy, được xác minh và dễ tiếp cận, và tầm quan trọng của mọi người trong việc bảo vệ quyền tự do báo chí. Vì vậy, tôi nghĩ đây  là một giải thưởng tuyệt vời và phần nào đó cũng là một sự công nhận cho công việc mà các nhà báo đã làm để mang đến người đọc, người nghe, người xem những  thông tin đáng tin cậy, đặc biệt là những đóng góp của các nhà báo vào các vấn đề quốc tế".

Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình được trao cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc vì nỗ lực chống lại nạn đói trên toàn cầu và đóng góp cho hòa bình ở những khu vực bị chiến tranh tàn phá.  

Năm nay có 329 ứng viên được đề cử giải Nobel hòa bình, bao gồm 234 cá nhân và 95 tổ chức.

Kể từ năm 1901 đến nay đã có 101 giải Nobel Hòa bình được trao cho 135 cá nhân và tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải Nobel Hòa bình 2021 chính thức gọi tên 2 nhà báo điều tra
Giải Nobel Hòa bình 2021 chính thức gọi tên 2 nhà báo điều tra

VOV.VN - Chiều 8/10 ( theo giờ Việt Nam), Giải Nobel Hòa bình năm 2021 đã được trao cho 2 nhà báo điều tra là Maria Ressa (người Mỹ gốc Philippines) và Dmitry Muratov (người Nga) vì những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Giải Nobel Hòa bình 2021 chính thức gọi tên 2 nhà báo điều tra

Giải Nobel Hòa bình 2021 chính thức gọi tên 2 nhà báo điều tra

VOV.VN - Chiều 8/10 ( theo giờ Việt Nam), Giải Nobel Hòa bình năm 2021 đã được trao cho 2 nhà báo điều tra là Maria Ressa (người Mỹ gốc Philippines) và Dmitry Muratov (người Nga) vì những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Nobel Văn học năm 2021 được trao cho tiểu thuyết gia người Tanzania
Nobel Văn học năm 2021 được trao cho tiểu thuyết gia người Tanzania

VOV.VN - Giải thưởng Nobel Văn học năm 2021 được trao cho tiểu thuyết gia người Tanzania, Abdulrazak Gurnah. Anders Olsson, Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học, gọi ông là “một trong những nhà văn thời hậu thuộc địa nổi bật nhất thế giới”.

Nobel Văn học năm 2021 được trao cho tiểu thuyết gia người Tanzania

Nobel Văn học năm 2021 được trao cho tiểu thuyết gia người Tanzania

VOV.VN - Giải thưởng Nobel Văn học năm 2021 được trao cho tiểu thuyết gia người Tanzania, Abdulrazak Gurnah. Anders Olsson, Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học, gọi ông là “một trong những nhà văn thời hậu thuộc địa nổi bật nhất thế giới”.

Nobel Hóa học 2021 thuộc về nhà khoa học Đức và Mỹ với công cụ xúc tác hữu cơ
Nobel Hóa học 2021 thuộc về nhà khoa học Đức và Mỹ với công cụ xúc tác hữu cơ

VOV.VN - Hai nhà khoa học Benjamin List (Đức) và David MacMillan (Mỹ) vừa đoạt giải Nobel Hóa học 2021 ghi nhận đóng góp của họ trong phát triển công cụ mới chính xác để xây dựng phân tử - xúc tác hữu cơ.

Nobel Hóa học 2021 thuộc về nhà khoa học Đức và Mỹ với công cụ xúc tác hữu cơ

Nobel Hóa học 2021 thuộc về nhà khoa học Đức và Mỹ với công cụ xúc tác hữu cơ

VOV.VN - Hai nhà khoa học Benjamin List (Đức) và David MacMillan (Mỹ) vừa đoạt giải Nobel Hóa học 2021 ghi nhận đóng góp của họ trong phát triển công cụ mới chính xác để xây dựng phân tử - xúc tác hữu cơ.