Nội các Nhật thảo luận về tranh chấp chủ quyền với Hàn Quốc

Tranh chấp đảo Dokdo/Takeshima đang gây trở ngại cho quan hệ Nhật - Hàn, đẩy hai bên vào những cuộc tranh cãi mới.

Ngày 21/8, nội các Nhật Bản nhóm họp để thảo luận về việc tranh chấp đảo với Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Noda một lần nữa khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Takeshima (mà phía Hàn Quốc gọi là đảo Dokdo).

“Takeshima là một phần lịch sử và là lãnh thổ của Nhật Bản theo luật pháp quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc và các Bộ trưởng đến thăm quần đảo này vào ngày 10/8 là đi ngược lại với quan điểm của Nhật Bản. Đây là một điều đáng tiếc”, ông Noda nói.

Thủ tướng Noda cũng hy vọng phía Hàn Quốc chấp nhận đưa vụ tranh chấp quần đảo này lên Tòa án Công lý quốc tế: “Chúng tôi nhất trí trong cuộc họp rằng, sẽ đưa vụ tranh chấp lên tòa án công lý quốc tế dựa trên công ước hòa giải giữa các nước được thiết lập vào năm 1965. Chúng tôi hy vọng phía Hàn Quốc sẽ cùng nhất trí với đề xuất này”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thăm quần đảo tranh chấp Dokdo (ảnh: News.yahoo)

Đây không phải là lần đầu tiên phía Nhật Bản đưa ra đề xuất này. Ngày 17/8 vừa qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề tranh chấp quần đảo giữa hai nước ra Tòa án Công lý quốc tế. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị này. Hàn Quốc cho rằng, quần đảo Dokdo "là một phần lãnh thổ của Hàn Quốc căn cứ vào lịch sử, địa lý cũng như luật quốc tế" và không có tranh chấp nào đối với quần đảo này, vì vậy đề nghị của Nhật Bản "không đáng" để xem xét.

Trong một động thái được cho là nhằm đáp lại phía Nhật Bản, Thị trưởng thành phố Suwon của Hàn Quốc, ông Yeom Tae Young đã hoãn chuyến thăm “thành phố kết nghĩa” Fukui của Nhật Bản mà theo kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 này do “trục trặc về lịch trình”.

Trong lúc này, cảnh sát Hàn Quốc đã tăng cường an ninh trên các đảo nhỏ thuộc quần đảo Dokdo/Takeshima nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền của Hàn Quốc đối với quần đảo này cũng như đối phó với khả năng đổ bộ lên đảo của các nhà hoạt động cánh hữu Nhật Bản và các vụ việc liên quan khác.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu leo thang vào đầu tháng 8 khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thăm quần đảo tranh chấp Dokdo. Ngay sau đó, hai bên đã có các động thái phản đối lẫn nhau. Nhật Bản cân nhắc hủy kế hoạch mở rộng hoán đổi nội tệ và ngừng việc mua trái phiếu chính phủ Hàn Quốc.

Rõ ràng, tranh chấp lãnh thổ quanh quần đảo Dokdo/Takeshima đang nóng trở lại sau một thời gian im ắng, đẩy quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuộc đối đầu căng thẳng mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên