Nội các Thái Lan họp khẩn cấp

Phiên họp đặc biệt này do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chủ trì, được tổ chức tại Trung đoàn bộ binh số 11 ở phía Bắc thủ đô Bangkok.

>> Thủ tướng Thái Lan cảnh cáo lực lượng biểu tình
>> Quân đội Thái Lan giải tán đám đông biểu tình Áo đỏ
>> Thái Lan: Cuộc chiến của những sắc màu

Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thausuban phụ trách Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) cho biết, Nội các nước này tổ chức họp phiên đặc biệt trong ngày 2/5, để đánh giá tình hình và tìm cách chấm dứt cuộc biểu tình chống chính phủ của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe "Áo đỏ", kéo dài suốt từ giữa tháng Ba vừa qua.

Trước đó, ông Suthep đã ra lệnh cho cảnh sát dỡ bỏ toàn bộ hàng rào chướng ngại vật do những người biểu tình "Áo đỏ" dựng trước cửa Bệnh viện Chulaloncon ở trung tâm thủ đô Bangkok, đồng thời nghiêm cấm phe "Áo đỏ" tiếp tục gây trở ngại cho hoạt động bình thường của bệnh viện. Sau khi thương lượng với cảnh sát và bệnh viện Chulalongkorn, chiều 1/5, những người biểu tình "Áo đỏ" đã đồng ý dỡ bỏ chướng ngại vật trước cửa bệnh viện để xe cấp cứu và bệnh nhân có thể ra vào bình thường sau một ngày bị phong tỏa.

Trong khi đó, "chuyên gia quân sự" của phe "Áo đỏ", Thiếu tướng Kattiya Sawadipon doạ sẽ dựng lại các chướng ngại vật nếu quân chính phủ đẩy những người "Áo đỏ" ra khỏi khu vực biểu tình này. Ông Sanoh Thienthong, lãnh tụ Đảng Pracharai cho rằng, tất cả các bên có liên quan cần "lùi một bước" để giúp chấm dứt cuộc xung đột chính trị.

Theo ông Sanoh, Chính phủ phải hủy bỏ luật khẩn cấp và rút quân đội, cảnh sát khỏi thủ đô Bangkok, trong khi đó, những người biểu tình chống chính phủ cũng phải rời khỏi khu vực biểu tình Ratchaprasong, nằm ở trung tâm Bangkok, và thành lập một ủy ban gồm đại diện tất cả các bên để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột chính trị trong vòng 7 ngày.

Trong một diễn biến liên quan, báo chí Thái Lan ngày 1/5 cho biết, Ngoại trưởng Thái Lan sẽ thăm một số nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào tuần tới để thông báo tình hình chính trị ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên