Nóng thế giới hôm nay 11/8: Nga “khóa” đường luân chuyển quân của Ukraine

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran thay “ghế nóng” tại Hội đồng An ninh Quốc gia; Nga “khóa” đường luân chuyển quân của Ukraine gần Kramatorsk; Thái Lan điều tra chuỗi rò rỉ “dữ liệu nhạy cảm” tại các cơ quan nhà nước…

Nga “khóa” đường luân chuyển quân của Ukraine gần Kramatorsk. Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/8 công bố video ghi lại cảnh các kíp điều khiển máy bay không người lái (UAV) của nước này ngăn chặn hoạt động luân chuyển quân của Ukraine tại một khu vực trọng yếu trên tiền tuyến, ở phía bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động này diễn ra tại khu vực Krasny Liman, nơi lực lượng Nga đang tiến hành các chiến dịch quân sự. Krasny Liman nằm cách Slavyansk khoảng 17 km về phía đông bắc. Cùng với Kramatorsk, Slavyansk được xem là một trong những cụm đô thị phòng thủ quan trọng của Ukraine tại Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Các kíp điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) thuộc Nhóm lực lượng phía Tây đã phát hiện và ngăn chặn hoạt động luân chuyển quân của các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Krasny Liman. Nhân lực của đối phương đã bị bắn hạ bởi các đòn tấn công chính xác".

Nga bác khả năng “đóng băng” xung đột Ukraine. Nga bác bỏ khả năng “đóng băng” xung đột Ukraine và cho rằng cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 9/8.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “hoàn toàn xa rời thực tế” và đang tìm cách làm leo thang xung đột. “Chỉ riêng những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự cũng đã nói lên nhiều điều. Trong tháng 7 và tháng 8, các lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở phục vụ hoạt động của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC), vốn chủ yếu phục vụ lợi ích của nền kinh tế Kazakhstan”, ông Galuzin nói.

Syria và Nga đạt được thỏa thuận về các căn cứ quân sự của Nga. Chính quyền Syria ngày 9/8 tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Nga, về hai căn cứ quân sự của Nga tại nước này. Quá trình đàm phán về vấn đề này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad sụp đổ hồi tháng 12/2024.

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này cho biết, căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus, hai căn cứ quân sự duy nhất của Nga bên ngoài Liên Xô cũ, sẽ được chuyển đổi thành “các trung tâm huấn luyện và xây dựng năng lực chung, theo thỏa thuận mới nhằm bảo vệ lợi ích chung”. Thỏa thuận đặt ra thời hạn 3 tháng để hoàn tất quá trình này. Trong khi đó, các cơ sở dân sự tại cả hai căn cứ sẽ được bàn giao cho Syria. Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani hôm qua đã đến thăm các căn cứ này, để kiểm tra các cơ sở và công trình được đề cập trong thỏa thuận.

Iran thay “ghế nóng” tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Theo sắc lệnh được công bố hôm 9/8, Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Hosseini Khamenei đã bổ nhiệm ông Mohsen Rezaei làm đại diện của ông tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, thay thế ông Mohammad Bagher Zolghadr.

Ông Rezaei hiện là cố vấn quân sự cấp cao của Iran và từng giữ chức tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong sắc lệnh, ông Khamenei đánh giá cao "kinh nghiệm quý báu" của ông Rezaei, đồng thời cho rằng, ông là một trong những người tiên phong trong cuộc chiến với Iraq giai đoạn 1980-1988.

Cuối tuần qua, truyền thông nhà nước Iran công bố một loạt yêu cầu được cho là do ông Zolghadr đưa ra, trong đó có việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, rút các lực lượng quân sự và chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến. Hiện chưa rõ việc ông Rezaei được bổ nhiệm có làm thay đổi lập trường hoặc tình trạng của những yêu cầu trên hay không.

Ông Trump hé lộ đàm phán kín với Iran, Tehran lập tức bác bỏ. Tổng thống Donald Trump ngày 9/8 cho biết, Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran một cách "kín tiếng", đồng thời phát tín hiệu rằng Washington có thể tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

"Chúng tôi đang thực hiện một cách kín đáo. Chúng tôi chỉ đang đàm phán ở mức độ hạn chế với họ. Chúng tôi thấy rằng, Iran đang đối mặt với mức lạm phát phi mã và thực tế là họ đang cạn kiệt ngân sách", ông Trump nói. Ông Trump nhận định nền kinh tế Iran đang ở trong tình trạng "rất tồi tệ", đồng thời cho rằng Tehran không còn đủ tiền để trả lương cho binh sĩ.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Iran vừa đưa ra các yêu cầu mới liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran và Washington hiện không tiến hành đàm phán.

Bão Dolphin đổ bộ hai lần vào Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), bão Dolphin đã đổ bộ lần thứ hai vào thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này, vào khoảng 18h40 ngày 9/8, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13.

Trước đó, cơn bão này đã đổ bộ lần đầu vào Ngọc Hoàn thuộc thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 17h30 cùng ngày, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14, mang theo mưa xối xả và gió giật mạnh.

NMC đã phải ban hành cảnh báo màu đỏ - mức cảnh báo cao nhất - đối với cơn bão này. Đây là lần thứ hai trong năm cơ quan này phải đưa ra cảnh báo màu đỏ, sau bão Noul hồi tháng 7.

Thái Lan điều tra chuỗi rò rỉ “dữ liệu nhạy cảm” tại các cơ quan nhà nước. Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaichanok Chidchob ngày 9/8 cho biết, các cơ quan chính phủ đang xem xét triển khai đồng bộ cơ chế xác thực nhiều lớp và đồng loạt thay đổi mật khẩu sau các vụ rò rỉ dữ liệu gần đây. Ông nhấn mạnh đây là yêu cầu cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ các đối tượng sử dụng thông tin nhạy cảm đã bị đánh cắp, đặc biệt là các tài khoản đăng nhập còn hiệu lực để truy cập trái phép vào hệ thống của cơ quan chính phủ.

Theo Bộ trưởng Chaichanok, các cơ quan chính phủ cũng được yêu cầu rà soát kỹ quy trình bảo vệ dữ liệu và tuân thủ nghiêm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số đang thúc đẩy hợp tác quốc tế với các đối tác nhằm điều tra và triệt phá các mạng lưới tội phạm mua bán thông tin bị đánh cắp trên không gian mạng.

Yemen trước nguy cơ trở lại vòng xoáy chiến tranh. Ngày 9/8, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sử dụng máy bay không người lái tấn công một cơ sở lọc dầu của tập đoàn dầu khí Saudi Arabia Aramco tại thành phố Jizan, miền Tây nước này. Lực lượng này khẳng định cuộc tấn công đã đánh trúng mục tiêu và nhằm đáp trả các vụ UAV của Saudi Arabia xâm nhập khu vực Tây Bắc Yemen.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia sau đó thông báo các đội ứng phó đã khống chế một đám cháy tại cơ sở lọc dầu ở Jizan, nhưng không nêu nguyên nhân vụ cháy. Đây là cơ sở từng bị Houthi tấn công hồi tháng 7.

Không chỉ nhắm tới các mục tiêu bên ngoài Yemen, Houthi cũng gia tăng các cuộc tấn công bên trong nước này. Tại cảng Mokha trên bờ Biển Đỏ, một cuộc tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Theo các nguồn tin chính phủ, trước đó, các vị trí của lực lượng Chính phủ Yemen tại Marib và Hadramout cũng bị tấn công, khiến ít nhất 30 binh sĩ thiệt mạng.

Phát hiện gần 1.000 khẩu súng hơi tại nhiều trường học ở Indonesia. Các trường học thuộc quản lý của Quỹ Trường Hồi giáo Harapan Ibu tại Nam Jakarta, Indonesia, sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến trong một tuần, sau khi cảnh sát phát hiện gần 1.000 khẩu súng hơi (airsoft) cùng các loại vũ khí khác bên trong khuôn viên của quỹ này.

Cảnh sát Nam Jakarta, Indonesia, xác nhận chỉ có một khẩu là súng thật có khả năng sát thương, trong khi 995 khẩu còn lại là súng hơi. Cảnh sát Nam Jakarta đang điều tra quyền sở hữu và nguồn gốc của số vũ khí này. Số vũ khí được tìm thấy cùng với các vật phẩm nghi là ma túy, tài liệu khiêu dâm tại một căn phòng trông giống như hầm trú ẩn. Vụ việc hiện đang trong giai đoạn điều tra.

Xả súng làm nhiều người bị thương, nghi do mâu thuẫn băng nhóm. Ngày 9/8, một vụ xả súng đã xảy ra tại thành phố Holbaek, cách thủ đô Copenhagen của Đan Mạch khoảng 70 km về phía tây, khiến nhiều người bị thương. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn giữa các băng nhóm tội phạm.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết đã nhận được tin báo về vụ xả súng vào khoảng 15h45 (giờ địa phương) và ngay lập tức triển khai lực lượng tại nhiều địa điểm ở Holbaek để phong tỏa hiện trường cũng như truy bắt các hung thủ. Lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 3 người bị trúng đạn tại phía nam thành phố Holbaek. Tất cả các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện đã qua khỏi cơn nguy hiểm tính mạng. Cảnh sát tiếp tục khẳng định đây là vụ thanh trừng mâu thuẫn giữa các băng nhóm tội phạm địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Houthi dội tên lửa vào lực lượng thân Saudi Arabia
Houthi dội tên lửa vào lực lượng thân Saudi Arabia

VOV.VN - Houthi phóng tên lửa đạn đạo và UAV vào lực lượng chính phủ Yemen tại cảng Mokha, nói đây là đòn đáp trả “hành động gây hấn” của Saudi Arabia.

Houthi dội tên lửa vào lực lượng thân Saudi Arabia

Houthi dội tên lửa vào lực lượng thân Saudi Arabia

VOV.VN - Houthi phóng tên lửa đạn đạo và UAV vào lực lượng chính phủ Yemen tại cảng Mokha, nói đây là đòn đáp trả “hành động gây hấn” của Saudi Arabia.

Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tự đóng tàu ngầm
Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tự đóng tàu ngầm

VOV.VN - Indonesia đã làm nên lịch sử khi khởi công đóng chiếc tàu ngầm lớp Scorpène đầu tiên bằng nghi thức cắt thép tại cơ sở của công ty đóng tàu nhà nước Indonesia (PT PAL) ở Surabaya. Theo các quan chức nước này, Indonesia có thể trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên tự đóng tàu ngầm ngay trong nước.

Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tự đóng tàu ngầm

Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tự đóng tàu ngầm

VOV.VN - Indonesia đã làm nên lịch sử khi khởi công đóng chiếc tàu ngầm lớp Scorpène đầu tiên bằng nghi thức cắt thép tại cơ sở của công ty đóng tàu nhà nước Indonesia (PT PAL) ở Surabaya. Theo các quan chức nước này, Indonesia có thể trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên tự đóng tàu ngầm ngay trong nước.

Ukraine tung quân bài giá rẻ FP-7x, “chia lửa” cho lá chắn Patriot
Ukraine tung quân bài giá rẻ FP-7x, “chia lửa” cho lá chắn Patriot

VOV.VN - Ukraine đang phát triển tên lửa đánh chặn FP-7x như một giải pháp nội địa có chi phí thấp hơn, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Ukraine tung quân bài giá rẻ FP-7x, “chia lửa” cho lá chắn Patriot

Ukraine tung quân bài giá rẻ FP-7x, “chia lửa” cho lá chắn Patriot

VOV.VN - Ukraine đang phát triển tên lửa đánh chặn FP-7x như một giải pháp nội địa có chi phí thấp hơn, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.