Nóng thế giới hôm nay 14/8: Ukraine tập kích căn cứ Nga, phá hủy 4 tàu chiến

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Ukraine tập kích căn cứ Nga, phá hủy 4 tàu chiến; Iran để ngỏ khả năng kéo dài xung đột đến khi ông Trump mãn nhiệm...

Ukraine tập kích căn cứ Nga, phá hủy 4 tàu chiến

Ukraine tuyên bố đã mở cuộc tập kích nhằm vào căn cứ hải quân Nga tại Novorossiysk trong đêm 12/8, khiến 4 tàu chiến bị hư hại, trong đó có hai tàu khu trục thuộc Hạm đội Biển Đen.

Tờ Kyiv Independent dẫn một bài đăng trên mạng của Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết: "Theo thông tin sơ bộ, bốn tàu chiến của Nga đã chịu các mức độ hư hại khác nhau, gồm hai tàu khu trục thuộc Dự án 11356 là Admiral Makarov và Admiral Essen, một tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M thuộc Dự án 21631 và một tàu tuần tra lớp Vasily Bykov thuộc Dự án 22160". Cơ quan này cho biết thêm mức độ thiệt hại cụ thể của các tàu vẫn đang được xác minh.

Novorossiysk, cảng biển lớn của Nga trên Biển Đen, là nơi đặt căn cứ hải quân của Hạm đội Biển Đen. Nga đã chuyển phần lớn hạm đội từ bán đảo Crimea sang Novorossiysk sau khi Ukraine liên tục tấn công các tàu chiến và cơ sở hạ tầng của hải quân Nga tại bán đảo này.

Ông Medvedev nói xung đột Ukraine sẽ chỉ kết thúc theo điều kiện của Nga

Theo Pravda, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 12/8 tuyên bố rằng cuộc xung đột Ukraine "sẽ kết thúc dù sớm hay muộn, nhưng phải theo các điều kiện của Nga".

"Cuộc xung đột đương nhiên sẽ kết thúc, đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tất nhiên, tôi tin rằng điều đó sẽ diễn ra theo các điều kiện của Nga. Quan hệ với phương Tây cũng sẽ không thay đổi nhiều sau khi cuộc xung đột kết thúc hoặc tạm dừng", ông Medvedev cho biết.

Ukraine muốn Mỹ tăng viện trợ tên lửa Patriot để ngăn các cuộc tấn công từ Nga. Theo truyền thông phương Tây, Tổng thống Zelensky cho rằng nếu Mỹ bán cho Ukraine lượng tên lửa tương đương 5% kho dự trữ hiện tại, Kiev có thể đủ sức vượt qua mùa đông và bảo vệ thêm nhiều dân thường. Nếu con số này tăng lên 10%, Ukraine có thể đánh chặn toàn bộ tên lửa đạn đạo mà Nga phóng vào nước này.

"Năm nay, chúng tôi có số tên lửa đánh chặn ít hơn 2,5 lần so với năm 2025, trong khi Nga có số tên lửa đạn đạo mỗi tháng cao gấp đôi trước đây", ông Zelensky nói.

Các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã gia tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây, trong đó thủ đô Kiev là một trong những mục tiêu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ukraine hiện chỉ sở hữu khoảng 1/10 số tên lửa đánh chặn Patriot mà nước này cần khẩn cấp để đối phó với các cuộc tập kích tên lửa đạn đạo ngày càng dồn dập từ Nga.

Tổng thống Putin cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu Nga. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, nguy cơ xung đột tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang gia tăng khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại khu vực, trong khi xuất hiện thêm các liên minh quân sự - chính trị và các kế hoạch triển khai những hệ thống vũ khí mới. Những diễn biến này khiến môi trường an ninh khu vực trở nên phức tạp và tạo ra những thách thức mới đối với an ninh của Nga.

Đề cập những quyết định gần đây của Liên minh châu Âu liên quan đến hoạt động hàng hải của Nga, ông Putin cảnh báo, nếu việc bắt giữ tàu của nước này và bán tài sản trên các tàu được triển khai, Nga sẽ có các động thái đáp trả.

"Chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả tương xứng. Và không nhất thiết tại chính những vùng biển nơi diễn ra các hành động bắt giữ tàu Nga, mà ở bất cứ nơi nào chúng tôi cho là cần thiết và phù hợp, trong đó có cả khu vực thuộc trách nhiệm của Hạm đội Thái Bình Dương", ông Putin nói.

Iran để ngỏ khả năng kéo dài xung đột đến khi ông Trump mãn nhiệm. Cố vấn cấp cao Mohammad Reza Naqdi của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này có thể "kéo dài" cuộc xung đột với Mỹ cho đến khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở.

"Chúng tôi cần đạt được khả năng răn đe để kẻ thù không bao giờ dám tấn công, nhờ đó chúng tôi có thể sống trong an toàn. Một cách là kéo dài cuộc xung đột này cho đến nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Mỹ và gây tiêu hao lực lượng đối phương. Như vậy, nếu có ai khác muốn tấn công Iran, họ sẽ hiểu rằng hành động đó phải trả giá đắt", Chuẩn tướng Iran Mohammad Reza Naqdi nói trong cuộc phỏng vấn với đài PBS.

Khi được hỏi liệu ông có tin Iran đang kiểm soát cuộc xung đột hay không, ông Naqdi khẳng định: "Chắc chắn rồi, chiến thắng đang thuộc về chúng tôi".

Mỹ và Iran tiếp tục tuyên bố trái ngược về eo biển Hormuz. Ngày 13/8, Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự quản lý của nước này, đồng thời bác tuyên bố của Mỹ về việc đã mở lại và duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời ông Hossein Taeb - người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - nêu rõ “eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Iran” và rằng tình hình an ninh ở nước này vẫn ổn định.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ đánh giá sai tình hình tại eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, ông Araghchi lưu ý những sai sót về thông tin tình báo đã dẫn đến những đánh giá không chính xác của Mỹ liên quan đến các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran cũng như đối với eo biển chiến lược trong thời gian qua.

Iran phát đi những thông điệp mới nhất nói trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Washington đang "hoàn toàn kiểm soát" eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát này. Ông còn cho biết Hải quân Mỹ đang thiết lập "bức tường thép" trên tuyến hàng hải chiến lược.

Truyền thông Mỹ tiết lộ 5 nơi trú ẩn của ông Trump để tránh bị ám sát. Trước nguy cơ ám sát, lực lượng mật vụ Mỹ được cho là đã chuẩn bị nhiều địa điểm trú ẩn đặc biệt để bảo vệ Tổng thống Donald Trump.

Sau khi truyền thông Mỹ ngày 11/8 đưa tin về kế hoạch đánh lạc hướng để giúp Tổng thống Donald Trump rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7, tạp chí Newsweek đã đăng tải bài viết để nói về những nơi trú ẩn đặc biệt của người đứng đầu nước Mỹ.

Theo đó, những địa điểm trú ẩn đặc biệt được kể đến như: Trung tâm điều hành khẩn cấp của Tổng thống Mỹ; Phòng Tình huống hay còn được gọi là "Phòng an toàn" tại Nhà Trắng; Phòng riêng được gia cố tại Mar-a-Lago; Khu vực bảo vệ đặc biệt trên chuyên cơ Không lực Một và những phương tiện trú ẩn tạm thời kỳ lạ.

Mỹ triệt phá đường dây hôn nhân giả quy mô lớn. Nhà chức trách liên bang Mỹ ngày 12/8 thông báo đã bắt giữ 11 nghi can với cáo buộc điều hành đường dây gian lận hôn nhân kéo dài khoảng 10 năm, tổ chức khoảng 1.000 cuộc hôn nhân giả nhằm giúp người nước ngoài có được tư cách thường trú nhân (thẻ xanh).

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết đây là một trong những vụ gian lận hôn nhân lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Theo đó, đường dây này bị cáo buộc thu tới 100.000 USD cho mỗi trường hợp hôn nhân giả, những công dân Mỹ tham gia hôn nhân giả được trả khoảng 30.000 USD.

Đường dây còn được cho là có sự tham gia của luật sư, người khai thuế và những người giả danh quan chức cử hành hôn lễ nhằm tạo dựng hồ sơ và bằng chứng về các mối quan hệ vợ chồng không có thật. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các bị cáo sẽ đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có âm mưu gian lận hôn nhân, gian lận hồ sơ di trú và khuyến khích người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

Morocco bắt giữ một số người bị nghi kích động vượt biên trái phép. Ngày 12/8, Bộ Nội vụ Morocco thông báo đã bắt giữ một số người bị tình nghi kích động các hoạt động vượt biên trái phép tập thể vào hai vùng lãnh thổ Ceuta và Melilla của Tây Ban Nha, trong bối cảnh trên mạng xã hội xuất hiện những lời kêu gọi tổ chức một đợt vượt biên mới vào ngày 15/8. 

Nhà chức trách Morocco cho biết, đã triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các hành vi vượt biên trái phép và bắt giữ những người tìm cách tham gia. Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cửa khẩu giữa thị trấn Fnideq của Morocco và Ceuta sẽ được mở vào ngày 15/8, đúng dịp nghỉ lễ tại Tây Ban Nha.

Trước đó, vào ngày 30/7, đã xảy ra một trong những làn sóng di cư trái phép lớn nhất từ Morocco vào Ceuta. Theo các nguồn tin Tây Ban Nha, số người tìm cách vào vùng lãnh thổ này ước tính lên tới 70.000-80.000 người, trong khi Bộ Nội vụ Morocco cho rằng khoảng 40.000 người đã tham gia làn sóng này. Hậu quả là đã có ít nhất 141 người thiệt mạng và rất nhiều trẻ nhỏ không có người thân bên cạnh đang "mắc kẹt" ở Ceuta.

colom.jpg

Nóng thế giới hôm nay 13/8: Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ - Iran đấu khẩu về Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo; Ukraine chuyển cho Mỹ những đề xuất kết thúc chiến tranh; Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở lại hay không là do Mỹ; Tây Ban Nha siết chặt an ninh tại vùng lãnh thổ Ceuta vì người nhập cư...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhật thực toàn phần tạo cảnh tượng hiếm có trên bầu trời châu Âu
Nhật thực toàn phần tạo cảnh tượng hiếm có trên bầu trời châu Âu

VOV.VN - Nhật thực toàn phần tạo nên cảnh tượng hiếm có trên bầu trời châu Âu, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, khiến nhiều khu vực chìm vào bóng tối giữa ban ngày. Sự kiện thiên văn kỳ thú này đã thu hút hàng triệu người theo dõi.

Nhật thực toàn phần tạo cảnh tượng hiếm có trên bầu trời châu Âu

Nhật thực toàn phần tạo cảnh tượng hiếm có trên bầu trời châu Âu

VOV.VN - Nhật thực toàn phần tạo nên cảnh tượng hiếm có trên bầu trời châu Âu, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, khiến nhiều khu vực chìm vào bóng tối giữa ban ngày. Sự kiện thiên văn kỳ thú này đã thu hút hàng triệu người theo dõi.

Nga tuyên bố kiểm soát 2 khu dân cư tại Ukraine
Nga tuyên bố kiểm soát 2 khu dân cư tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát 2 khu dân cư tại Kharkov và Zaporizhzhia, đồng thời gây tổn thất lớn cho lực lượng Ukraine.

Nga tuyên bố kiểm soát 2 khu dân cư tại Ukraine

Nga tuyên bố kiểm soát 2 khu dân cư tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát 2 khu dân cư tại Kharkov và Zaporizhzhia, đồng thời gây tổn thất lớn cho lực lượng Ukraine.

Chuyến bay bị hủy vì một đứa trẻ không chịu thắt dây an toàn
Chuyến bay bị hủy vì một đứa trẻ không chịu thắt dây an toàn

VOV.VN - Một chuyến bay của hãng Porter Airlines tại Canada đã buộc phải quay lại nhà ga và hủy chuyến sau khi một trẻ em không chịu ngồi vào ghế và thắt dây an toàn.

Chuyến bay bị hủy vì một đứa trẻ không chịu thắt dây an toàn

Chuyến bay bị hủy vì một đứa trẻ không chịu thắt dây an toàn

VOV.VN - Một chuyến bay của hãng Porter Airlines tại Canada đã buộc phải quay lại nhà ga và hủy chuyến sau khi một trẻ em không chịu ngồi vào ghế và thắt dây an toàn.

Ukraine chuyển cho Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột với Nga
Ukraine chuyển cho Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chuyển cho các nhà đàm phán Mỹ những đề xuất nhằm xây dựng kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga.

Ukraine chuyển cho Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột với Nga

Ukraine chuyển cho Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chuyển cho các nhà đàm phán Mỹ những đề xuất nhằm xây dựng kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga.

Đột nhập xưởng ngầm biến UGV thành “robot cảm tử” của Ukraine
Đột nhập xưởng ngầm biến UGV thành “robot cảm tử” của Ukraine

VOV.VN - Bên trong căn cứ ngầm của Ukraine, những UGV được lắp ráp thành “robot cảm tử”, đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ nguy hiểm trên chiến trường.

Đột nhập xưởng ngầm biến UGV thành “robot cảm tử” của Ukraine

Đột nhập xưởng ngầm biến UGV thành “robot cảm tử” của Ukraine

VOV.VN - Bên trong căn cứ ngầm của Ukraine, những UGV được lắp ráp thành “robot cảm tử”, đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ nguy hiểm trên chiến trường.