Ukraine chuyển cho Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột với Nga
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chuyển cho các nhà đàm phán Mỹ những đề xuất nhằm xây dựng kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga.
Trong bài phát biểu qua video tối 11/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã chuyển các đề xuất của nước này tới Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình, chấm dứt xung đột với Nga.
“Chúng tôi đã chuyển các đề xuất của mình cho phía Mỹ”, ông Zelensky nói.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ có thể hỗ trợ tăng cường năng lực phòng thủ cho Kiev, trước hết là năng lực phòng không, đồng thời gây sức ép để Nga thay đổi tính toán và hướng tới chấm dứt xung đột thay vì tiếp tục kéo dài chiến sự. Ông Zelensky không công bố chi tiết về những đề xuất đã gửi cho Mỹ.
Các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner từng tới Moscow hồi tháng 1 nhưng đến nay chưa thăm Kiev. Cả Nga và Ukraine gần đây đều cho rằng các nhà đàm phán Mỹ có thể sớm tới cả hai nước.
Ukraine nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn sau gần 4 năm rưỡi giao tranh. Nga cũng tuyên bố muốn tìm kiếm một giải pháp cho xung đột, nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Ukraine chấp nhận thực tế về lãnh thổ, đồng thời giải quyết những điều mà Nga gọi là “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột.
Ukraine cảnh báo Nga sắp động viên thêm quân
Trong phát biểu, Tổng thống Zelensky cũng cáo buộc Nga có kế hoạch tiến hành một đợt động viên quân mới vào mùa thu, ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 9.
“Họ đang chuẩn bị cho một đợt động viên vào mùa thu, ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội”, ông Zelensky nói. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, lực lượng được huy động bổ sung sẽ nằm ngoài số quân Nga tuyển mới thông qua việc ký hợp đồng phục vụ trong quân đội.
Nga từng tiến hành “động viên một phần” vào năm 2022, sau khi phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine hồi tháng 2 cùng năm. Trước đó, ông Zelensky cũng nhiều lần cho rằng Moscow có thể tiến hành một đợt động viên mới.
Các quan chức Nga hiện từ chối bình luận về vấn đề này. Tháng trước, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, một trong những nhân vật có quan điểm cứng rắn nhất tại Moscow, cho biết không cần tiến hành thêm một đợt động viên nào, bởi đã có khoảng 200.000 tình nguyện viên ký hợp đồng gia nhập quân đội trong nửa đầu năm 2026.