Nữ hoàng Anh Elizabeth II khai mạc Nghị viện Anh

Trong bài phát biểu truyền thống trước Nghị viện Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đã công bố ưu tiên của Chính phủ Anh trong thời gian tới.

Ngày 25/5, Nữ hoàng Anh Elizabeth II khai mạc Nghị viện Anh và công bố chương trình chính trị của chính phủ Anh trong nhiệm kỳ tới.

Nữ hoàng nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là giảm thâm hụt ngân sách và tái thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nhiều hành động nhằm thúc đẩy việc giảm thâm hụt ngân sách cơ cấu sẽ được triển khai; thành lập một văn phòng mới chịu trách nhiệm về ngân sách nhằm tạo niềm tin cho việc quản lý tài chính công.

Để thực hiện ưu tiên này, Chính phủ Anh đã xây dựng một kế hoạch 18 tháng, dự kiến việc cắt giảm khoảng 6,24 tỷ bảng Anh thông qua các biện pháp tiết kiệm, qua đó giảm thiểu mức thâm hụt ngân sách kỷ lục của Anh, hiện đang ở mức 163 tỷ bảng Anh.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” đầu tiên, nhiều biện pháp bổ sung sẽ được đưa ra trong dự án luật tài chính sửa đổi của Anh công bố vào tháng tới.

Ngoài vấn đề ngân sách và tăng trưởng kinh tế, việc cải tổ hệ thống chính trị Anh cũng được quan tâm. Dự kiến, một cuộc trưng cầu dân ý về hệ thống bầu cử sẽ được tổ chức trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên