Nữ hoàng Anh: “Không từ bỏ, không tuyệt vọng” dù chiến tranh hay Covid-19

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng, Nữ hoàng Elizabeth khẳng định người dân Anh “không bao giờ từ bỏ và tuyệt vọng” dù trong chiến tranh hay Covid-19

Nữ hoàng Elizabeth II đã so sánh sự phản ứng của Vương quốc Anh trong đại dịch Covid-19 với những nỗ lực của những người lính Anh trong Thế chiến II nhân một bài phát biểu trên truyền hình vào đúng dịp 75 năm sau khi cha của bà đánh dấu sự kết thúc chiến tranh tại châu Âu.

Anh.jpg
Nữ hoàng Elizabeth II đọc thông điệp trước toàn nước Anh và Khối Thịnh vượng chung nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng từ Lâu đài Windsor tại Windsor, Anh ngày 8/5. Ảnh: AP

Phát biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng, Nữ hoàng Anh hồi tưởng lại những ký ức của bà trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, đồng thời khen ngợi "sức mạnh và lòng dũng cảm" của quân đội Anh và quân Đồng minh đã khiến quân Đức phải đầu hàng ngày 8/5/1945.

"Không bao giờ từ bỏ, không bao giờ tuyệt vọng - Đó là thông điệp của Ngày Chiến thắng. Tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng vui mừng mà tôi cùng gia đình mình và Thủ tướng Winston Churchill đã chứng kiến từ ban công Cung điện Buckingham”.

Nói về tác động của dịch Covid-19 đối với cuộc sống ở Anh khiến lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng trong năm nay bị hủy bỏ, Nữ hoàng Elizabeth đã so sánh thế hệ thời chiến ở Anh với thế hệ ngày nay:

"Ngày hôm nay, dường như thật khó khăn khi chúng ta không thể tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt như chúng ta mong muốn. Thay vào đó, chúng ta phải tưởng nhớ sự kiện này từ nhà. Dù vậy, các con đường của chúng ta không hề trống vắng, chúng đầy ắp tình yêu và sự quan tâm mà chúng ta dành cho nhau".

"Khi tôi nghĩ về đất nước chúng ta ngày hôm nay và nhìn vào những điều chúng ta đang sẵn sàng thực hiện để bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau, tôi muốn khẳng định với lòng tự hào rằng chúng ta vẫn là một quốc gia, nơi mà những người lính, những thủy thủ và phi công dũng cảm được công nhận và kính trọng".

Bài phát biểu này đánh dấu lần thứ 2 Nữ hoàng 94 tuổi của Vương quốc Anh phát biểu trước toàn quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đồng thời là một sự kiện hiếm hoi mà trước giờ vốn chỉ diễn ra vào dịp Giáng sinh hàng năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ hoàng Anh kêu gọi tinh thần Thế chiến II để chiến thắng Covid-19
Nữ hoàng Anh kêu gọi tinh thần Thế chiến II để chiến thắng Covid-19

VOV.VN - Nữ hoàng Anh Elizabeth tối 5/4 kêu gọi người dân thể hiện niềm tự hào và đoàn kết giống như trong quá khứ để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Nữ hoàng Anh kêu gọi tinh thần Thế chiến II để chiến thắng Covid-19

Nữ hoàng Anh kêu gọi tinh thần Thế chiến II để chiến thắng Covid-19

VOV.VN - Nữ hoàng Anh Elizabeth tối 5/4 kêu gọi người dân thể hiện niềm tự hào và đoàn kết giống như trong quá khứ để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Video: Nữ hoàng Anh mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo NATO tại điện Buckingham
Video: Nữ hoàng Anh mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo NATO tại điện Buckingham

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo NATO đã tham dự tiệc chiêu đãi do Nữ hoàng Anh Elizabeth tổ chức tại Cung điện Buckingham ngày 3/12.

Video: Nữ hoàng Anh mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo NATO tại điện Buckingham

Video: Nữ hoàng Anh mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo NATO tại điện Buckingham

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo NATO đã tham dự tiệc chiêu đãi do Nữ hoàng Anh Elizabeth tổ chức tại Cung điện Buckingham ngày 3/12.

Nữ hoàng Anh Elizabeth có thể đã nghe tư vấn về cách chức Thủ tướng
Nữ hoàng Anh Elizabeth có thể đã nghe tư vấn về cách chức Thủ tướng

VOV.VN - Hiện chưa rõ Nữ hoàng Anh Elizabeth có kế hoạch dùng quyền lực hoàng gia để cách chức Thủ tướng Johnson hay chỉ muốn được cập nhật thông tin.

Nữ hoàng Anh Elizabeth có thể đã nghe tư vấn về cách chức Thủ tướng

Nữ hoàng Anh Elizabeth có thể đã nghe tư vấn về cách chức Thủ tướng

VOV.VN - Hiện chưa rõ Nữ hoàng Anh Elizabeth có kế hoạch dùng quyền lực hoàng gia để cách chức Thủ tướng Johnson hay chỉ muốn được cập nhật thông tin.