Nữ quản giáo bị tình nghi bỏ trốn cùng phạm nhân

VOV.VN - Một nữ quản giáo ở Alabama bị tình nghi giúp một nghi phạm giết người trốn khỏi nhà tù.

Các nhà chức trách đang truy tìm một nghi phạm giết người bỏ trốn ở Alabama với lệnh bắt giữ được đưa ra ngày 2/5. Một nữ quản giáo đã biến mất cùng nghi phạm này khỏi trại giam.

Tù nhân Casey White, 38 tuổi và nữ quản giáo Vicky White, 56 tuổi hiện bị coi là những kẻ bỏ trốn mang vũ khí nguy hiểm, cảnh sát trưởng hạt Lauderdale Rick Singleton cho hay.

Casey White bị buộc tội danh giết người hồi tháng 9/2020 sau khi đâm chết Connie Ridgeway, 56 tuổi. Casey White, bị còng tay và chân khi được nữ quản giáo Vicky White đưa tới tòa án địa phương để đánh giá tâm lý bằng xe tuần tra.

Vicky White đã thuyết phục các đồng nghiệp rằng cô là sĩ quan duy nhất trang bị sẵn vũ khí để vận chuyển Casey White. Điều này vi phạm quy định yêu cầu mỗi phạm nhân phải có ít nhất 2 người giám sát trong quá trình di chuyển.

Các nhà chức trách đã nhận ra 2 người biến mất sau khi một ô tô tuần tra được phát hiện bị để lại tại một bãi đỗ xe ở trung tâm mua sắm. Phạm nhân và nữ quản giáo sau đó được cho là đã chuyển sang một ô tô khác.

Cảnh sát trưởng đề cập đến khả năng Vicky White giúp phạm nhân bỏ trốn do bị cưỡng ép, song cũng cho biết các nhà điều tra đang xem xét liệu có phải hai người có quan hệ tình cảm với nhau trước khi bỏ trốn hay không.

Cảnh sát trưởng cho biết vụ việc trên diễn ra vào ngày làm việc cuối cùng của Vicky White, người đã có 17 năm làm quản giáo và đã bán nhà cách đây 1 tháng.

"Không ai nghĩ điều này sẽ xảy ra. Nếu cô ấy làm điều này một cách tự nguyện, đối với những người từng làm việc với Vicky White, đây không phải là Vicky White mà chúng tôi biết. Cô ấy là một nhân viên gương mẫu”, cảnh sát trưởng Singleton nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo động Kazakhstan: Ít nhất 12 cảnh sát và vệ binh bị giết, có người bị chặt đầu
Bạo động Kazakhstan: Ít nhất 12 cảnh sát và vệ binh bị giết, có người bị chặt đầu

VOV.VN - Các nguồn tin Nga, Kazakhstan, và Mỹ hôm 6/1/2022 cho hay: Trong các cuộc bạo động vừa qua ở thành phố Almaty, ít nhất 12 nhân viên cảnh sát và vệ binh quốc gia của nước này đã thiệt mạng, và ít nhất 1 thi thể trong số này được phát hiện trong tình trạng bị chặt đầu.

Bạo động Kazakhstan: Ít nhất 12 cảnh sát và vệ binh bị giết, có người bị chặt đầu

Bạo động Kazakhstan: Ít nhất 12 cảnh sát và vệ binh bị giết, có người bị chặt đầu

VOV.VN - Các nguồn tin Nga, Kazakhstan, và Mỹ hôm 6/1/2022 cho hay: Trong các cuộc bạo động vừa qua ở thành phố Almaty, ít nhất 12 nhân viên cảnh sát và vệ binh quốc gia của nước này đã thiệt mạng, và ít nhất 1 thi thể trong số này được phát hiện trong tình trạng bị chặt đầu.

Một người mẹ Afghanistan bị giết dã man vì từ chối nấu ăn cho Taliban
Một người mẹ Afghanistan bị giết dã man vì từ chối nấu ăn cho Taliban

VOV.VN - Trong 10 ngày qua, chiến thắng liên tiếp của Taliban khi chiếm hàng chục thủ phủ của các tỉnh và cả thủ đô Kabul đã đưa phụ nữ Afghanistan đến gần hơn với quá khứ mà họ rất muốn bỏ lại phía sau.

Một người mẹ Afghanistan bị giết dã man vì từ chối nấu ăn cho Taliban

Một người mẹ Afghanistan bị giết dã man vì từ chối nấu ăn cho Taliban

VOV.VN - Trong 10 ngày qua, chiến thắng liên tiếp của Taliban khi chiếm hàng chục thủ phủ của các tỉnh và cả thủ đô Kabul đã đưa phụ nữ Afghanistan đến gần hơn với quá khứ mà họ rất muốn bỏ lại phía sau.

Tổng thống Biden: “Covid-19 giết nhiều người Mỹ hơn các cuộc chiến tranh”
Tổng thống Biden: “Covid-19 giết nhiều người Mỹ hơn các cuộc chiến tranh”

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm 24/6 nói rằng, đại dịch Covid-19 đã giết nhiều người Mỹ hơn tất cả các cuộc chiến tranh lớn trong thế kỷ qua.

Tổng thống Biden: “Covid-19 giết nhiều người Mỹ hơn các cuộc chiến tranh”

Tổng thống Biden: “Covid-19 giết nhiều người Mỹ hơn các cuộc chiến tranh”

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm 24/6 nói rằng, đại dịch Covid-19 đã giết nhiều người Mỹ hơn tất cả các cuộc chiến tranh lớn trong thế kỷ qua.

WHO: Làm việc nhiều giờ hơn giết chết hàng trăm nghìn người mỗi năm
WHO: Làm việc nhiều giờ hơn giết chết hàng trăm nghìn người mỗi năm

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo làm việc nhiều giờ hơn đang giết chết hàng trăm nghìn người mỗi năm – xu hướng này thậm chí còn có thể tăng nhanh hơn nữa do đại dịch Covid-19.

WHO: Làm việc nhiều giờ hơn giết chết hàng trăm nghìn người mỗi năm

WHO: Làm việc nhiều giờ hơn giết chết hàng trăm nghìn người mỗi năm

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo làm việc nhiều giờ hơn đang giết chết hàng trăm nghìn người mỗi năm – xu hướng này thậm chí còn có thể tăng nhanh hơn nữa do đại dịch Covid-19.