Ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng ở Thư Lan liên quan đến các ca nhập cảnh

VOV.VN - Tính đến nay, ca Covid-19 phát hiện trong cộng đồng ở thành phố cấp huyện Thư Lan đã lây sang cho hơn 40 người và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo thông tin vừa được chuyên gia y tế Trung Quốc xác nhận, virus gây bệnh cho các ca Covid-19 trong cộng đồng ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm và trước đó ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc nước này không giống ở Vũ Hán mà liên quan đến các ca bệnh nhập cảnh.

chuyen_gia_tq_ptju.jpg

Ông Khưu Hải Ba, chuyên gia của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Tính đến nay, ca Covid-19 phát hiện trong cộng đồng ở thành phố cấp huyện Thư Lan thuộc thành phố Cát Lâm, thủ phủ tỉnh Cát Lâm miền Đông Bắc Trung Quốc đã lây sang cho hơn 40 người và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Riêng trong ngày 19/5, Trung Quốc đại lục lại có thêm 4 ca trong nước mới và tất cả đều ở Cát Lâm. Giờ đây, ổ dịch Thư Lan với khoảng 670.000 dân đã chuyển thành ổ dịch Cát Lâm với hơn 4 triệu dân.

Sau Vũ Hán, các địa phương ở miền Đông Bắc Trung Quốc, gồm tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang đang trở thành những điểm nóng về dịch Covid-19 ở nước này.

Giải đáp về sự khác biệt giữa các ca bệnh ở 2 nơi, ông Khưu Hải Ba, chuyên gia của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết: “Về mặt lâm sàng, các ca bệnh của Hắc Long Giang và Cát Lâm không giống với các ca bệnh ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Đặc biệt là về trình tự gien của vi rút, cũng phát hiện thấy các ca ở Cát Lâm và Hắc Long Giang về cơ bản là liên quan đến các ca nhập cảnh, tức là nguồn lây là các trường hợp nhập cảnh, vi rút gây bệnh giống các ca bệnh nhập cảnh”.

xit_khu_khuan_knyo.jpg

Xịt khử khuẩn tại một khu dân cư ở thành phố Cát Lâm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hiện nay, không chỉ siết chặt quản lý khu dân cư, thành phố Cát Lâm còn phải tiến hành một cuộc rà soát những người mua thuốc sốt, thuốc kháng vi rút và thuốc kháng sinh kể từ ngày 1/4 đến nay. Tất cả những người từ Nga trở về thành phố Thư Lan từ ngày 1/1/2020 đến nay cũng phải chủ động đăng ký thông tin với chính quyền địa phương và tiến hành xét nghiệm axit nucleic.

Mặc dù cũng như nhiều địa phương khác, các tỉnh miền Đông Bắc Trung Quốc đã thực hiện cách ly ngay khi nhập cảnh đối với những người trở về từ nước ngoài, nhưng do vẫn còn những lỗ hổng và thiếu sót trong công tác đưa đón và cách ly tập trung, các tỉnh này đã liên tiếp để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan gia hạn thêm 1 tháng lệnh cấm các chuyến bay quốc tế
Thái Lan gia hạn thêm 1 tháng lệnh cấm các chuyến bay quốc tế

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm 16/5 thông báo gia hạn thêm 1 tháng, tức là đến cuối tháng 6 tới, lệnh cấm các chuyến bay quốc tế do đại dịch Covid-19.

Thái Lan gia hạn thêm 1 tháng lệnh cấm các chuyến bay quốc tế

Thái Lan gia hạn thêm 1 tháng lệnh cấm các chuyến bay quốc tế

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm 16/5 thông báo gia hạn thêm 1 tháng, tức là đến cuối tháng 6 tới, lệnh cấm các chuyến bay quốc tế do đại dịch Covid-19.

Mô hình tủ ăn từ thiện hỗ trợ Covid-19 lan rộng tại Thái Lan
Mô hình tủ ăn từ thiện hỗ trợ Covid-19 lan rộng tại Thái Lan

VOV.VN - Những chiếc tủ đồ ăn từ thiện hỗ trợ Covid-19 tại Thái Lan không chỉ giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn là hình ảnh đẹp về sự sẻ chia cộng đồng.

Mô hình tủ ăn từ thiện hỗ trợ Covid-19 lan rộng tại Thái Lan

Mô hình tủ ăn từ thiện hỗ trợ Covid-19 lan rộng tại Thái Lan

VOV.VN - Những chiếc tủ đồ ăn từ thiện hỗ trợ Covid-19 tại Thái Lan không chỉ giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn là hình ảnh đẹp về sự sẻ chia cộng đồng.

Hầu hết các trường học tại Thái Lan có thể mở cửa lại từ tháng 7
Hầu hết các trường học tại Thái Lan có thể mở cửa lại từ tháng 7

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Nataphol Teepsuwan cho biết, các trường học trên toàn quốc sẽ sớm mở cửa trở lại nếu số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục giảm.

Hầu hết các trường học tại Thái Lan có thể mở cửa lại từ tháng 7

Hầu hết các trường học tại Thái Lan có thể mở cửa lại từ tháng 7

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Nataphol Teepsuwan cho biết, các trường học trên toàn quốc sẽ sớm mở cửa trở lại nếu số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục giảm.