OAS họp bất thường giải quyết căng thẳng giữa Anh và Ecuador

Cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao của tổ chức này sẽ được triệu tập vào ngày 24/8 tới

Quan hệ giữa Ecuador và Anh, thậm chí với cả Mỹ và Thụy Điển đang có chiều hướng căng thẳng, đặc biệt sau khi Chính phủ Anh ngày 15/8 cảnh báo sẽ tấn công vào Đại sứ quán Ecuador tại London nếu như Chính phủ Ecuador không giao nộp ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks. Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Tổ chức các nước châu Mỹ ngày 17/8 đã phải họp khẩn về vấn đề này.

Cảnh sát Anh tăng cường an ninh bên ngoài Đại sứ quán Ecuador ở London (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp bất thường này, Đại sứ của 23 nước thành viên Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã bỏ phiếu nhất trí sẽ triệu tập một cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao của tổ chức này vào ngày 24/8 tới để đưa ra một lập trường chung sau khi Chính phủ Anh dọa tấn công Đại sứ quán Ecuador ở London để bắt giữ và dẫn độ ông Assange sang Thụy Điển. Mỹ, Canada, Trinidad & Tobago là 3 nước bỏ phiếu chống.

Ông Rodrighe, đại diện Bolivia, chủ trì cuộc họp cho biết: “Với 23 phiếu thuận, 5 phiếu trắng và 3 phiếu chống, Tổ chức các nước châu Mỹ đã thông qua nghị quyết triệu tập một cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề giữa Ecuador và Anh liên quan tới quyền bất khả xâm phạm của cơ quan ngoại giao Ecuador tại Anh được quốc tế công nhận”.

Trước đó, Văn phòng Ngoại vụ Anh cho biết, Chính phủ nước này đã quyết định dẫn độ ông Assange sang Thụy Điển để thẩm vấn về những cáo buộc xâm hại tình dục.

Ông Assange, 41 tuổi, quốc tịch Australia, là người từng gây rúng động thế giới vào năm 2010 khi tiết lộ những thông tin mật liên quan các cuộc chiến tranh do Mỹ phát động ở Iraq và Afghanistan. Ông Assange đã ở trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh từ tháng 6 vừa qua và đã nộp đơn xin tị nạn tại Ecuador.

Khoảng 20 nhân viên cảnh sát Anh đã được điều động đến Đại sứ quán Ecuador đề phòng trường hợp ông Assange trốn thoát. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã thể hiện lập trường cứng rắn khi khẳng định, ông Assange có thể tạm trú tại đại sứ quán nước này chừng nào Chính phủ Anh không đưa ra một hướng giải quyết "an toàn và hợp lý" đối với ông chủ WikiLeaks.

Nhiều nhà phân tích, trong đó có cả cựu Đại sứ Ecuador tại Anh M. Gandara đều tỏ ra nghi ngờ về khả năng Anh sẽ tấn công Đại sứ quán Ecuador tại London. Nhưng dù sao, với quyết định cho phép ông Assange tị nạn tại Ecuador, quan hệ giữa Ecuador và Anh, Mỹ, Thụy Điển, thậm chí là quan hệ giữa phương Tây với khu vực Trung và Nam Mỹ chắc chắn sẽ ngày càng xấu đi và không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên