OAS thông qua nghị quyết ủng hộ Ecuador trong vụ Assange

Hầu hết các nước trong Tổ chức này bày tỏ sự hài lòng về việc thông qua nghị quyết.

Ngày 24/8, Bộ trưởng Ngoại giao các nước trong Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Anh và Ecuador tiếp tục đối thoại về số phận nhà sáng lập mạng WikiLeaks Julian Assange.

 Nhà sáng lập mạng WikiLeaks Julian Assange (ảnh: Telegraph)

Không đề cập mối đe dọa mà Anh đưa ra về việc tấn công Sứ quán Ecuador tại London để bắt giữ ông Assange, nghị quyết được xem như một sự ủng hộ mãnh mẽ dành cho Ecuador - một thành viên trong OAS.

Chủ tịch cuộc họp tham vấn lần thứ 27 các Ngoại trưởng OAS, ông Alban Peralta khẳng định: “Chúng tôi đã tái khẳng định cam kết của các nước Mỹ Latin đối với luật pháp quốc tế. Chúng tôi đã khẳng định khả năng của chúng tôi về việc thể hiện sự ủng hộ đối với một quốc gia khi cảm nhận được một sự đe dọa từ một nước khác. Chúng tôi cũng đã khẳng định được khả năng đối thoại của mình. Tôi thực sự tin rằng tất cả chúng tôi cảm thấy vui mừng với việc thông qua nghị quyết và muốn gửi lời cám ơn tới Ecuador vì đã thúc đẩy cuộc tham vấn này”.

Trong quá trình diễn ra cuộc họp tham vấn, tranh cãi đã nổ ra giữa một bên là Mỹ, bảo vệ Anh, và một bên là rất nhiều nước Mỹ Latin dành sự ủng hộ mạnh mẽ đối Ecuador. Trong lúc đại diện một số nước, trong đó có Ecuador và Venezuela cực lực lên án việc Anh đe dọa tấn công Sứ quán Ecuador tại London, đại diện Mỹ lại chỉ trích việc đưa vấn đề ra thảo luận tại cuộc gặp, vì cho rằng cuộc gặp chỉ nên tập trung vào các vấn đề nội khối.

Ngay lập tức, phát ngôn này của đại diện Mỹ, vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của đại diện nhiều nước tham gia. Ngoại trưởng  Argentina nêu rõ: “Chúng tôi không coi đây là một vấn đề song phương thuần tuý. Nếu đó là vấn đề song phương, chúng tôi sẽ không vượt cả một chặng đường dài để tới đây tranh cãi về nó. Trong một số khía cạnh nhất định, nó là song phương, nhưng nó là đa phương khi chúng tôi phải xử lý một mối đe dọa từ một cường quốc quân sự nhằm vào một trong các nước thành viên của chúng tôi”.

Sự kiện ông Assange xin tỵ nạn tại Đại sứ quán Ecuador cách đây 2 tháng và được Chính phủ nước này chấp nhận, đã châm ngòi cho một cuộc đối đầu ngoại giao nghiêm trọng giữa Ecuador và Anh.

Các nước Mỹ Latin đã bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết mạnh mẽ với Ecuador, đặc biệt là sau khi Chính phủ Anh đưa ra lời đe doạ sẽ đột nhập vào Đại sứ quán Ecuador để bắt giữ ông Assange./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên