Obama chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại đền thờ đạo Sikh

Lời chia buồn của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh lại vừa xảy ra một vụ xả súng ở vũ trường Teaser, ngoại ô thành phố Dothan, thuộc bang Alabama.

Tiếp tục một truyền thống của Nhà Trắng, ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì bữa ăn tối lần thứ tư của ông để kỷ niệm tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Kẻ xả súng Ryan Clark Peterson bị bắt trong sáng 10/8 (Ảnh: Internet)

Nhân dịp này, Tổng thống Obama đã bày tỏ chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại một đền thờ đạo Sikh thuộc địa hạt Milwaukee, bang Wisconsin hôm 5/8 làm 7 người thiệt mạng. Ông Obama tuyên bố, một vụ tấn công vào tín ngưỡng tôn giáo là không có chỗ tại Mỹ.

“Những lời cầu nguyện của chúng ta đặc biệt dành cho những người bạn và những công dân Mỹ thuộc cộng đồng đạo Sikh. Chúng ta thương tiếc những người đã bị giết hại và bị thương tại nơi thờ tự của họ. Những thủ phạm gây ra hành động hèn hạ như vậy cần hiểu rằng suy nghĩ méo mó của chúng không phù hợp với lòng từ bi, nhân từ và sức mạnh đoàn kết của gia đình Mỹ. Vì vậy, chúng ta tuyên bố với một tiếng nói thống nhất rằng, hành động bạo lực như vậy không có chỗ tại nước Mỹ. Các vụ tấn công nhằm vào bất kỳ tín ngưỡng nào là một vụ tấn công nhằm vào quyền tự do của tất cả người Mỹ”, ông Obama nói.

Tuyên bố của Tổng thống Obama đưa ra trong bối cảnh lại vừa xảy ra một vụ xả súng nữa ở vũ trường Teaser, ngoại ô thành phố Dothan, thuộc bang Alabama, miền Nam nước Mỹ khiến 3 người thiệt mạng.

Cảnh sát trưởng của quận HoustonAntonio Gonzalez cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 23h30 (giờ địa phương) ngày 9/8. Ba nạn nhân đã bị bắn chết tại chỗ bằng súng ngắn sau khi bị đánh vào vùng bụng và ngực. Hung thủ bị bắt giữ ngay sau đó và được xác định là tên Ryan Clark Peterson, 22 tuổi.

Vụ việc xảy ra sau khi Peterson bị đuổi khỏi vũ trường. Tên này đã nổi cáu và ra xe lấy súng rồi quay trở lại vũ trường thực hiện hành động điên cuồng vừa nêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên