Obama sắp đề cử tân chủ tịch Fed

Nếu được thông qua, bà Janet Yellen sẽ người phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch Fed. 

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chuẩn bị đề cử Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương (Fed) Janet Yellen làm chủ tịch vào thứ Tư 9/10.

Nếu quyết định này được Thượng viện thông qua thì bà Yellen sẽ thay thế ông Ben Bernanke, người đã giữ chức vụ này 8 năm nay. Bà đã làm phó cho ông Bernanke trong 2 năm, và sẽ là người phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch Fed.

Bà Yellen (Ảnh Reuters)

Ngày 9/10, bà Yellen và ông Bernanke sẽ cùng Tổng thống xuất hiện trước công chúng. Bà từng giảng dạy tại Đại học Harvard và Trường Đại học Kinh tế London (London School of Economics - LSE), cũng như giữ nhiều chức vụ hành chính quan trọng của Mỹ.

Bà Yellen, giống ông Bernanke, được xem như thuộc trường phái 'bồ câu', có nghĩa là chủ trương tăng công ăn việc làm chứ không can thiệp mạnh về lạm phát. Việc bổ nhiệm bà được trông đợi một thời gian, sau khi cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers rút ứng cử vị trí này.

Một Thượng nghị sỹ cao cấp của Mỹ, Charles Schumer nói bà Yellen được các chính trị gia ủng hộ và Thượng viện sẽ dễ dàng thông qua việc đề cử bà. Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện, Tim Johnson, cho rằng bà "có bề dày kinh nghiệm hiếm thấy". Ông này nói thêm: "Tôi không nghi ngờ gì là bà sẽ là một vị Chủ tịch Fed xuất sắc"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên