Omicron vượt trội các biến thể khác về khả năng lây nhiễm

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/12 cảnh báo biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn các biến thể khác và có thể hiện diện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Trong thông báo cập nhật tình hình Covid-19 tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng: “Omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất cứ biến thể nào trước đó. 70 quốc gia đã thông báo có ca nhiễm Omicron. Và trên thực tế, biến thể này có thể xuất hiện ở hầu hết các quốc gia, ngay cả khi nó chưa được phát hiện”.

Ông Tedros bày tỏ lo ngại về việc nhiều quốc gia đang xem Omicron như một biến thể ít độc lực và gây ra các triệu chứng mắc Covid-19 nhẹ. “Chúng ta đang đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của biến thể này. Ngay cả khi Omicron không gây ra nhiều ca bệnh nặng thì sự gia tăng số ca mắc có thể gây quá tải cho hệ thống y tế”.

Ông Tedros cảnh báo rằng, chỉ riêng việc tiêm phòng vaccine sẽ không thể bảo vệ các quốc gia trước sự tấn công của biến thể Omicron, vì vậy cần phải thực hiện các biện pháp khác như giãn cách và đeo khẩu trang.

“Vaccine không thể thay thế khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay. Hãy làm tất cả những điều này và làm thật tốt”, ông Tedros khẳng định.

Theo dữ liệu sơ bộ từ phòng thí nghiệm, biến thể Omicron làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ cơ thể trước sự lây nhiễm do việc tiêm 2 liều vaccine của Pfizer and BioNTech tạo ra. Tuy vậy, việc tiêm phòng đẩy đủ sẽ giúp hạn chế số ca bệnh nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine Covid-19 không hiệu quả với Omicron nếu không tiêm mũi tăng cường
Vaccine Covid-19 không hiệu quả với Omicron nếu không tiêm mũi tăng cường

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khả năng trung hòa kháng thể "thấp đến mức không có" đối với biến thể Omicron nếu theo phác đồ thông thường.

Vaccine Covid-19 không hiệu quả với Omicron nếu không tiêm mũi tăng cường

Vaccine Covid-19 không hiệu quả với Omicron nếu không tiêm mũi tăng cường

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khả năng trung hòa kháng thể "thấp đến mức không có" đối với biến thể Omicron nếu theo phác đồ thông thường.

Campuchia phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên
Campuchia phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên

VOV.VN - Bộ Y tế Campuchia vừa phát hiện một ca mắc biến thể Omicron, cũng là ca mắc biến thể Omicron đầu tiên được ghi nhận ở đất nước này.

Campuchia phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên

Campuchia phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên

VOV.VN - Bộ Y tế Campuchia vừa phát hiện một ca mắc biến thể Omicron, cũng là ca mắc biến thể Omicron đầu tiên được ghi nhận ở đất nước này.

Cả nước có trung bình hơn 15.000 ca/ngày, TP.HCM ứng phó với biến chủng Omicron
Cả nước có trung bình hơn 15.000 ca/ngày, TP.HCM ứng phó với biến chủng Omicron

VOV.VN - Ngày 14/12, Việt Nam ghi nhận 15.220 ca mắc COVID-19 mới. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Cà Mau (+218), Hải Phòng (+199) và Bạc Liêu (+141).

Cả nước có trung bình hơn 15.000 ca/ngày, TP.HCM ứng phó với biến chủng Omicron

Cả nước có trung bình hơn 15.000 ca/ngày, TP.HCM ứng phó với biến chủng Omicron

VOV.VN - Ngày 14/12, Việt Nam ghi nhận 15.220 ca mắc COVID-19 mới. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Cà Mau (+218), Hải Phòng (+199) và Bạc Liêu (+141).