Ông Assad cam kết nghiêm túc giải giáp kho vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria sẵn sàng cung cấp danh sách các loại vũ khí và cho phép chuyên gia tiếp cận các kho vũ khí hóa học của nước này.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News thực hiện ở thủ đô Damascus được phát sóng ngày 18/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phủ nhận việc Chính phủ của ông đứng đằng sau vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học hôm 21/8 ở Ghouta, ngoại ô Damascus.

Ông Assad cho biết, Chính phủ Syria có bằng chứng cho thấy các nhóm phiến quân đã sử dụng khí độc thần kinh sarin trong cuộc tấn công hôm 21/8, những bằng chứng này đã được chuyển giao cho phía Nga.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: AFP)

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã không ngừng đổ lỗi cho Chính phủ của ông Assad là thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công nói trên. Tuy nhiên, ông Assad cho rằng, “Toàn bộ câu chuyện không ăn khớp với nhau. Đó không phải là thực tế… Chúng tôi không sử dụng bất kỳ loại vũ khí hóa học nào ở Ghouta”.

Tổng thống Assad cũng nói rằng, Chính phủ của ông sẽ tuân thủ thỏa thuận mà các quan chức Nga- Mỹ đạt được để phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Theo ông Assad, ước tính chi phí để thực hiện công việc này là khoảng 1 tỷ đô và sẽ mất ít nhất 1 năm để hoàn thành công việc.

Ông Assad nói: “Chúng tôi không nói rằng chúng tôi đang tham gia một phần… Chúng tôi tham gia đầy đủ. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của thỏa thuận này”.

Ông Assad cũng nói rằng, Syria đã sẵn sàng nói chuyện với các chuyên gia về các khía cạnh kỹ thuật liên quan đến việc giải giáp kho vũ khí hóa học. Syria đã sẵn sàng cung cấp một bản danh sách những loại vũ khí và cho phép các chuyên gia có quyền tiếp cận các kho vũ khí hóa học của nước này.

Nói về vụ tấn công ngày 21/8, ông Assad cho rằng, không có ai xác nhận độ tin cậy của các đoạn video về hình ảnh các nạn nhân. Ông Assad nói: “Bạn không thể xây dựng một bản báo cáo dựa trên các đoạn video. Có rất nhiều thứ giả mạo trên Internet”.

Ông Assad cho rằng, lực lượng phiến quân nổi dậy mới chính là thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học, bởi vì lực lượng có thể dễ dàng có trong tay khí độc sarin.

Ông Assad nói: “Khí sarin được gọi là khí nhà bếp. Tại sao vậy? Bởi vì ai cũng có thể tạo ra khí sarin trong ngôi nhà của mình, quân nổi dậy cũng vậy. Thêm vào đó, chúng ta biết rằng, lực lượng nổi dậy có sự hậu thuẫn của Chính phủ 1 số nước khác và những nước này có thể chính là nguồn cung cấp loại khí độc này”.

Theo ông Assad, cán cân của lực lượng đối lập đã có những thay đổi trong suốt cuộc xung đột diễn ra gần 3 năm qua. Hiện có đến 80 - 90% quân số của lực lượng này là các thành viên của tổ chức khủng bố al-Qaeda hoặc các chi nhánh của nó.

Ông Assad nói: “Ban đầu, các chiến binh thánh chiến là những người dân tộc thiểu số. Vào thời điểm cuối năm 2012 đến nay, đã có một dòng chảy của hàng chục nghìn chiến binh từ các quốc gia khác tham gia vào lực lượng này”. Theo ông Assad, điều đáng nói là các chiến binh này đều bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng cực đoan.

Khi được hỏi có muốn nói chuyện với Tổng thống Mỹ Barack Obama hay không, ông Assad cho rằng, điều đó phụ thuộc vào  nội dung của cuộc nói chuyện. Ông Assad nói: “Đó không phải là tán gẫu”, và ông sẽ gửi đến ông Obama một thông điệp rằng, hãy “thuận theo nguyện vọng” của người dân Mỹ.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, đa số người dân Mỹ không ủng hộ hành động can thiệp quân sự vào Syria, có vẻ như người Mỹ đã quá mệt mỏi với những gì đã và đang diễn ra ở Afghanistan và Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ
Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ

VOV.VN-Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề vũ khí hoá học Syria và loại bỏ loại vũ khí này theo khuôn khổ Hội đồng bảo an.

Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ

Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ

VOV.VN-Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề vũ khí hoá học Syria và loại bỏ loại vũ khí này theo khuôn khổ Hội đồng bảo an.

Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria
Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria

VOV.VN-Ngân hàng VTB của Nga cho rằng, những cáo buộc của các thượng nghị sỹ Mỹ là không đúng sự thật. 

Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria

Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria

VOV.VN-Ngân hàng VTB của Nga cho rằng, những cáo buộc của các thượng nghị sỹ Mỹ là không đúng sự thật. 

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD
Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 18/9.

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 18/9.

Nga chỉ trích báo cáo của Liên Hợp Quốc về Syria
Nga chỉ trích báo cáo của Liên Hợp Quốc về Syria

VOV.VN -Nga cho rằng báo cáo của Liên Hợp Quốc mang tính định kiến và bị chính trị hóa.

Nga chỉ trích báo cáo của Liên Hợp Quốc về Syria

Nga chỉ trích báo cáo của Liên Hợp Quốc về Syria

VOV.VN -Nga cho rằng báo cáo của Liên Hợp Quốc mang tính định kiến và bị chính trị hóa.

Syria trao bằng chứng về vũ khí hóa học cho Nga
Syria trao bằng chứng về vũ khí hóa học cho Nga

VOV.VN -Phía Nga cho biết, những bằng chứng này cần phải được phân tích.

Syria trao bằng chứng về vũ khí hóa học cho Nga

Syria trao bằng chứng về vũ khí hóa học cho Nga

VOV.VN -Phía Nga cho biết, những bằng chứng này cần phải được phân tích.

Nga kêu gọi các thanh sát viên LHQ quay trở lại Syria
Nga kêu gọi các thanh sát viên LHQ quay trở lại Syria

VOV.VN -Nga hy vọng rằng, đoàn thanh sát có thể đưa ra một cái nhìn khách quan hơn về các sự kiện xảy ra ở Syria.

Nga kêu gọi các thanh sát viên LHQ quay trở lại Syria

Nga kêu gọi các thanh sát viên LHQ quay trở lại Syria

VOV.VN -Nga hy vọng rằng, đoàn thanh sát có thể đưa ra một cái nhìn khách quan hơn về các sự kiện xảy ra ở Syria.

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào  Syria
NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự này khẳng định phương án quân sự là nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao và chính trị.

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào  Syria

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự này khẳng định phương án quân sự là nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao và chính trị.

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học
Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc những tài liệu chứng minh rằng phe đối lập tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. 

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc những tài liệu chứng minh rằng phe đối lập tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.