Ông Biden: Mỹ chia sẻ vaccine với thế giới không có ràng buộc ân huệ hay nhượng bộ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/6 đã kêu gọi lãnh đạo thế giới tham gia chia sẻ vaccine với các nước đang gặp khó khăn do Covid-19 hiện nay.

Tổng thống Biden cũng tuyên bố chia sẻ 500 triệu liều vaccine nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống Covid-19 toàn cầu.

Phát biểu trước cuộc gặp thượng đỉnh nhóm G7 tại Anh, Tổng thống Joe Biden công bố cam kết chia sẻ vaccine của Mỹ nhằm sớm giúp chấm dứt dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới.

“Chúng tôi từng thông báo sẽ đóng góp 80 triệu liều vaccine Covid-19 trong kho dự trữ của mình cho thế giới vào cuối tháng 6/2021. Rất nhiều trong số những liều vaccine này đang được vận chuyển cho các nước trên toàn thế giới và hôm nay chúng tôi thực hiện một bước mới nhằm đẩy nhanh cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch này.

Theo chỉ thị của tôi, Mỹ sẽ mua nửa tỷ liều vaccine từ Pfizer để chia sẻ với gần 100 nước đang có nhu cầu khẩn cấp. Số vaccine này sẽ bắt đầu được vận chuyển trong tháng 8 ngay sau khi rời khỏi nhà máy sản xuất. 200 triệu liều sẽ được phân phối trong năm 2021 và 300 triệu liều còn lại vào nửa đầu của năm 2022. Chúng tôi sẽ giúp đưa thế giới thoát khỏi đại dịch này cùng với sự phối hợp của các đối tác toàn cầu", ông Biden nói.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, việc Mỹ chia sẻ vaccine với thế giới không bị ràng buộc bởi sức ép, ân huệ hay nhượng bộ, đồng thời cho biết các nước thành viên nhóm G7 cũng sẽ đưa ra các cam kết chia sẻ vaccine trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 11/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh nước Mỹ được cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Biden
Hình ảnh nước Mỹ được cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trên thế giới đã cải thiện đáng kể kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Đây là kết quả của các cuộc khảo sát mới được tiến hành tại 16 quốc gia bao gồm một số đồng minh lâu năm của Mỹ.

Hình ảnh nước Mỹ được cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Biden

Hình ảnh nước Mỹ được cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trên thế giới đã cải thiện đáng kể kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Đây là kết quả của các cuộc khảo sát mới được tiến hành tại 16 quốc gia bao gồm một số đồng minh lâu năm của Mỹ.

Hai thái cực đối lập trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Biden
Hai thái cực đối lập trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Các cuộc gặp gỡ đồng minh và đối thủ của Tổng thống Biden sẽ nêu bật hai thái cực đối lập trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời mang đến cho ông Biden cơ hội để khẳng định thông điệp “Nước Mỹ trở lại”.

Hai thái cực đối lập trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Biden

Hai thái cực đối lập trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Các cuộc gặp gỡ đồng minh và đối thủ của Tổng thống Biden sẽ nêu bật hai thái cực đối lập trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời mang đến cho ông Biden cơ hội để khẳng định thông điệp “Nước Mỹ trở lại”.

Tổng thống Biden thăm căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall
Tổng thống Biden thăm căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall

VOV.VN - Tổng thống Biden đã dừng chân tại căn cứ Không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall để thăm hỏi các thành viên Không quân Mỹ ở đó.

Tổng thống Biden thăm căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall

Tổng thống Biden thăm căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall

VOV.VN - Tổng thống Biden đã dừng chân tại căn cứ Không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall để thăm hỏi các thành viên Không quân Mỹ ở đó.