Ông Biden nổi cáu với phóng viên CNN khi bị hỏi về ông Putin sau cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Hôm 16/6, Tổng thống Mỹ Biden đã nổi cáu với nữ phóng viên Kaitlan Collins của đài CNN khi cô này hỏi ông về việc ông "tin rằng sẽ thay đổi được hành vi của Tổng thống Nga Putin".

Phóng viên Collins đã đưa ra câu hỏi trên khi ông Biden chuẩn bị kết thúc cuộc họp báo tại khách sạn du Parc ở Geneva, Thụy Sĩ, sau cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Nga.

Đáp lại, Tổng thống Biden nói rằng ông không tin mình có thể thay đổi được hành vi của ông Putin. Tổng thống Biden tỏ rõ vẻ khó chịu: "Cô làm gì thế? Lúc nào mà tôi nói rằng tôi tin như vậy hả?".

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó nói rằng Tổng thống Nga Putin có thể thay đổi cách thức của mình nếu "phần còn lại của thế giới phản ứng".

Đoạn đối đáp giữa ông Biden và cô Collins nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Giới phê bình chỉ trích Tổng thống Mỹ đã nặng lời với một nữ phóng viên. Tuy nhiên một số nhà hoạt động ôn hòa thì lại đổ lỗi cho phóng viên Collins dường như đã trích dẫn sai lời của ông Biden.

Trên mạng Twitter,  Aaron Rupar viết: "Sẽ tốt hơn nếu Biden không nổi nóng với Collins. Nhưng mà cô ấy cũng mắc phải vấn đề là gắn vào miệng Biden những điều ông ấy không nói".

Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Biden đã xin lỗi vì đã nặng lời với nữ phóng viên Collins. Nhưng đồng thời ông cũng tố giới truyền thông thường xuyên chất vấn ông theo cách tiêu cực, dù rằng ông biết cánh báo chí luôn cố gắng nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 điểm nhấn quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ
5 điểm nhấn quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Theo nhận xét của cả Tổng thống Nga Putin lẫn Tổng thống Mỹ Joe Biden, cuộc gặp không nhằm mục đích tạo ra những đột phá lớn, thay vì đó, các bên mong muốn trao đổi một cách thẳng thắn, trung thực và hướng về phía trước.

5 điểm nhấn quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

5 điểm nhấn quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Theo nhận xét của cả Tổng thống Nga Putin lẫn Tổng thống Mỹ Joe Biden, cuộc gặp không nhằm mục đích tạo ra những đột phá lớn, thay vì đó, các bên mong muốn trao đổi một cách thẳng thắn, trung thực và hướng về phía trước.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Nga đầu tiên mang tính xây dựng và không đối đầu
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Nga đầu tiên mang tính xây dựng và không đối đầu

VOV.VN - Tổng thống Vladimir V. Putin mô tả cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ mang tính xây dựng, trong đó hai bên đều thể hiện thiện chí, mong muốn hiểu biết lẫn nhau.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Nga đầu tiên mang tính xây dựng và không đối đầu

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Nga đầu tiên mang tính xây dựng và không đối đầu

VOV.VN - Tổng thống Vladimir V. Putin mô tả cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ mang tính xây dựng, trong đó hai bên đều thể hiện thiện chí, mong muốn hiểu biết lẫn nhau.

Tổng thống Mỹ Biden nên làm gì để Thượng đỉnh Mỹ-Nga đạt được thực chất?
Tổng thống Mỹ Biden nên làm gì để Thượng đỉnh Mỹ-Nga đạt được thực chất?

VOV.VN - Từ khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ không ngừng có hành động gây sức ép với Nga. Để Thượng đỉnh Mỹ-Nga vào hôm 16/6/2021 đạt được thực chất, có lẽ Tổng thống Biden phải chủ động chấp nhận có nhiều nhượng bộ, lựa chọn cách tiếp cận thực tế.

Tổng thống Mỹ Biden nên làm gì để Thượng đỉnh Mỹ-Nga đạt được thực chất?

Tổng thống Mỹ Biden nên làm gì để Thượng đỉnh Mỹ-Nga đạt được thực chất?

VOV.VN - Từ khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ không ngừng có hành động gây sức ép với Nga. Để Thượng đỉnh Mỹ-Nga vào hôm 16/6/2021 đạt được thực chất, có lẽ Tổng thống Biden phải chủ động chấp nhận có nhiều nhượng bộ, lựa chọn cách tiếp cận thực tế.

Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?
Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?

VOV.VN - Khác với thời cựu Tổng thống Trump, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra không còn mặn mà với vấn đề Trung Đông nói chung và Israel nói riêng. Và có nhiều dấu hiệu ông Biden không còn kiên nhẫn với xung đột leo thang giữa Hamas và Israel.

Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?

Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?

VOV.VN - Khác với thời cựu Tổng thống Trump, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra không còn mặn mà với vấn đề Trung Đông nói chung và Israel nói riêng. Và có nhiều dấu hiệu ông Biden không còn kiên nhẫn với xung đột leo thang giữa Hamas và Israel.

Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?
Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?

VOV.VN - Trong nội bộ nước Mỹ, Tổng thống Biden và đảng Dân chủ được đánh giá là “tả khuynh” hơn cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa. Các nỗ lực “cải cách” của Biden trong 100 ngày đầu nắm quyền dường như theo hướng xã hội chủ nghĩa hóa. Nhưng thực tế có thật như vậy?

Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?

Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?

VOV.VN - Trong nội bộ nước Mỹ, Tổng thống Biden và đảng Dân chủ được đánh giá là “tả khuynh” hơn cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa. Các nỗ lực “cải cách” của Biden trong 100 ngày đầu nắm quyền dường như theo hướng xã hội chủ nghĩa hóa. Nhưng thực tế có thật như vậy?

Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?
Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?

VOV.VN - Vừa qua Tổng thống Mỹ Biden đã có nhiều tuyên bố cứng rắn nhằm vào Nga. Nhưng có vẻ ông Biden chưa thực sự muốn đối đầu với Tổng thống Putin. Ông Biden vẫn chưa tung ra lệnh trừng phạt nhằm vào đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2”.

Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?

Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?

VOV.VN - Vừa qua Tổng thống Mỹ Biden đã có nhiều tuyên bố cứng rắn nhằm vào Nga. Nhưng có vẻ ông Biden chưa thực sự muốn đối đầu với Tổng thống Putin. Ông Biden vẫn chưa tung ra lệnh trừng phạt nhằm vào đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2”.

Triều Tiên sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Mỹ Biden bằng cách thử vũ khí?
Triều Tiên sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Mỹ Biden bằng cách thử vũ khí?

VOV.VN - Theo một số quan chức Mỹ có trao đổi riêng với đài CNN, tình báo nước này đánh giá rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử vũ khí đầu tiên của họ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Triều Tiên sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Mỹ Biden bằng cách thử vũ khí?

Triều Tiên sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Mỹ Biden bằng cách thử vũ khí?

VOV.VN - Theo một số quan chức Mỹ có trao đổi riêng với đài CNN, tình báo nước này đánh giá rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử vũ khí đầu tiên của họ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.