Ông Biden rút đề cử bà Tanden làm Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết, ông đã chấp thuận yêu cầu rút đề cử Neera Tanden làm người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách và bà sẽ nắm giữ một chức vụ khác.

Tổng thống Joe Biden ngày 2/3 đã rút lại đề cử bà Neera Tanden làm Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách. Việc đề cử bà Tanden đã vấp phải sự phản đối gay gắt vì những bài đăng trên Twitter của bà khiến các nhà lập pháp không hài lòng. Đây là sự phản đối đầu tiên tại Quốc hội Mỹ đối với một trong những đề cử nhân sự của ông Biden.

“Tôi đã chấp nhận yêu cầu rút đề cử bà Tanden khỏi chức vụ Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách”, ông Biden cho biết trong một tuyên bố ngắn hôm 2/3.

Theo Reuters, quyết định rút lại đề cử bà Tanden cho thấy sự kiểm soát lâu dài của đảng Dân chủ tại Thượng viện.

Với sự chia rẽ tại Thượng viện liên quan đến việc Tổng thống Biden đề cử bà Neera Tanden theo tỷ lệ 50-50, Phó Tổng thống Kamala Harris có thể bỏ phiếu quyết định để ủng hộ bà Tanden. Tuy nhiên, đó không phải là một phương án tốt sau khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Joe Manchin nói rằng, ông sẽ không bỏ phiếu chấp thuận bà Tanden.

Tổng thống Biden cho biết, ông đã lên kế hoạch để bà Tanden làm việc trong chính quyền của ông với vị trí khác.  

Bà Neera Tanden, 50 tuổi, một người Mỹ gốc Ấn. Bà Tanden từng làm việc dưới chính quyền của các cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama. Hiện bà đang điều hành Trung tâm Tiến bộ Mỹ.

Trước đó, trong bức thư gửi cho Tổng thống Biden do Nhà Trắng công bố, bà Tanden thừa nhận việc đề cử bà giống như “cuộc leo núi đầy khó khăn”.

“Thật không may, giờ đây rõ ràng tôi không thể đạt được sự phê chuẩn và tôi không không muốn việc tiếp tục xem xét đề cử của mình sẽ làm phân tâm các ưu tiên khác”, bà Tanden nói.

Bà Tanden đã lên tiếng xin lỗi vì những dòng tweet chỉ trích đảng Cộng hòa trong phiên điều trần của bà. Nhưng cuối cùng điều này đã không thể thuyết phục các thượng nghị sĩ rằng bà có thể lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách.

Bà Tanden từng đưa ra những bình luận chỉ trích đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trên Twitter. Vào năm 2016, bà cũng từng chỉ trích con gái ông Manchin trên mạng xã hội này về việc công ty của cô tăng giá thuốc chống dị ứng EpiPen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề cử nội các gặp khó khăn, Biden đối mặt thất bại đầu tiên kể từ khi nhậm chức
Đề cử nội các gặp khó khăn, Biden đối mặt thất bại đầu tiên kể từ khi nhậm chức

VOV.VN - Một đề cử nội các của Nhà Trắng có nguy cơ bị Thượng viện bác bỏ, điều này bộc lộ những thách thức ông Joe Biden sẽ gặp phải trong nhiệm kỳ tổng thống.

Đề cử nội các gặp khó khăn, Biden đối mặt thất bại đầu tiên kể từ khi nhậm chức

Đề cử nội các gặp khó khăn, Biden đối mặt thất bại đầu tiên kể từ khi nhậm chức

VOV.VN - Một đề cử nội các của Nhà Trắng có nguy cơ bị Thượng viện bác bỏ, điều này bộc lộ những thách thức ông Joe Biden sẽ gặp phải trong nhiệm kỳ tổng thống.

60% dân chúng Mỹ ủng hộ Tổng thống Joe Biden
60% dân chúng Mỹ ủng hộ Tổng thống Joe Biden

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Tổng thống Joe Biden hiện nhận được sự ủng hộ của 60% công chúng Mỹ.

60% dân chúng Mỹ ủng hộ Tổng thống Joe Biden

60% dân chúng Mỹ ủng hộ Tổng thống Joe Biden

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Tổng thống Joe Biden hiện nhận được sự ủng hộ của 60% công chúng Mỹ.

Vì sao chính quyền Biden không dễ bỏ lại Trung Đông trong một sớm một chiều?
Vì sao chính quyền Biden không dễ bỏ lại Trung Đông trong một sớm một chiều?

VOV.VN - Cam kết sẽ đưa Mỹ khỏi “vũng lầy” Trung Đông sau những cuộc chiến hao người tốn của nhưng chính quyền ông Biden sẽ sớm nhận ra việc bỏ lại khu vực này không hề dễ dàng.

Vì sao chính quyền Biden không dễ bỏ lại Trung Đông trong một sớm một chiều?

Vì sao chính quyền Biden không dễ bỏ lại Trung Đông trong một sớm một chiều?

VOV.VN - Cam kết sẽ đưa Mỹ khỏi “vũng lầy” Trung Đông sau những cuộc chiến hao người tốn của nhưng chính quyền ông Biden sẽ sớm nhận ra việc bỏ lại khu vực này không hề dễ dàng.