Ông Biden tiếp tục giành lợi thế trong chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đang vượt trội so với tất cả các ứng cử viên khác trong nội bộ đảng Dân chủ.

Trong chuyến thăm thành phố Philadelphia hôm 20/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh cam kết về một nền kinh tế xanh với lý thuyết kinh tế mới mang tên Bidennomics. Trong khi đó, đối thủ tiềm năng lớn nhất của ông, cựu Tổng thống Donald Trump không nhận được sự ủng hộ từ các thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa liên quan đến các vụ kiện hiện nay. 

Phát biểu trong chuyến thăm qua một xưởng đóng tàu tại thành phố Philadelphia, Tổng thống Biden trấn an các tổ chức công đoàn lao động rằng các ngành năng lượng xanh như mặt trời, điện gió hay xe điện có thể mang lại hiệu quả kinh tế không kém cho những người lao động trong các ngành như nhà máy lọc dầu hay nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Lo ngại lớn nhất của người lao động là liệu các ngành công nghiệp mới phục vụ nền kinh tế xanh có thể tạo ra số lượng việc làm tương tự với mức lương như hiện nay hay không.

Ông Biden cũng khẳng định chính quyền rất nghiêm túc và có giải pháp về vấn đề này: “Chúng tôi cũng có giải pháp. Rất nhiều bạn bè của tôi trong tổ chức lao động biết khi tôi nghĩ về khí hậu, tôi nghĩ đến việc làm, tôi nghĩ đến công việc của công đoàn. Đây không phải trò đùa”.

Tuyên bố của ông Biden trong chuyến thăm Philadelphia lần thứ 27 kể từ khi lên nhậm chức được xem là một trong những cơ hội quan trọng bảo vệ quan điểm chính sách kinh tế cũng như thu hút sự ủng hộ của cử tri khu vực này trong kỳ bầu cử Tổng thống vào năm tới. Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đang vượt trội so với tất cả các ứng cử viên khác trong nội bộ đảng Dân chủ. Dự kiến, ông Biden sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này diễn ra đầu năm tới.

Ở chiều ngược lại, đối thủ tiềm tàng của Tổng thống Biden, cựu Tổng thống Trump đã không nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa như trước đây. Trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tuyên bố không hứa với ông Trump rằng sẽ thông qua biện pháp nhằm xóa bỏ hai bản luận tội của cựu Tổng thống cũng như không có thỏa thuận nào như vậy. 

Hiện các đồng minh của cựu Tổng thống Trump đã nỗ lực đối phó với nguy cơ ông sẽ phải tiếp tục đối mặt với hai cáo trạng hình sự liên quan đến các nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, các nỗ lực này đang khiến đảng Cộng hòa chia rẽ và gây khó khăn cho cựu Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden: Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO
Tổng thống Mỹ Biden: Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO

VOV.VN - Hãng tin tức CNN ngày 9/7 đã cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Mỹ Joe Biden về một loạt vấn đề quốc tế bao gồm nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden: Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO

Tổng thống Mỹ Biden: Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO

VOV.VN - Hãng tin tức CNN ngày 9/7 đã cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Mỹ Joe Biden về một loạt vấn đề quốc tế bao gồm nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine.

Tổng thống Biden giải thích quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine
Tổng thống Biden giải thích quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/7 cho biết, quyết định của Mỹ lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine bom chùm - loại vũ khí có thể gây thương vong đối với dân thường, là quyết định “rất khó khăn”.

Tổng thống Biden giải thích quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine

Tổng thống Biden giải thích quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/7 cho biết, quyết định của Mỹ lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine bom chùm - loại vũ khí có thể gây thương vong đối với dân thường, là quyết định “rất khó khăn”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden công du châu Âu, tham dự thượng đỉnh NATO
Tổng thống Mỹ Joe Biden công du châu Âu, tham dự thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 2/7 thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ công du 3 nước châu Âu từ 9 tới 13/7 và sẽ tham dự thượng đỉnh lần thứ 74 của NATO.

Tổng thống Mỹ Joe Biden công du châu Âu, tham dự thượng đỉnh NATO

Tổng thống Mỹ Joe Biden công du châu Âu, tham dự thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 2/7 thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ công du 3 nước châu Âu từ 9 tới 13/7 và sẽ tham dự thượng đỉnh lần thứ 74 của NATO.

Tổng thống Biden nói nhầm Ukraine thành Iraq
Tổng thống Biden nói nhầm Ukraine thành Iraq

VOV.VN - Trong 24 giờ, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói nhầm hai lần, trong có có lần khi đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, ông nói là cuộc chiến ở Iraq.

Tổng thống Biden nói nhầm Ukraine thành Iraq

Tổng thống Biden nói nhầm Ukraine thành Iraq

VOV.VN - Trong 24 giờ, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói nhầm hai lần, trong có có lần khi đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, ông nói là cuộc chiến ở Iraq.

Tổng thống Mỹ nỗ lực mở ra kỷ nguyên “học thuyết kinh tế Biden”
Tổng thống Mỹ nỗ lực mở ra kỷ nguyên “học thuyết kinh tế Biden”

VOV.VN - Trước các nghi ngờ của cử tri về cách thức điều hành kinh tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/6 đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định sự thành công của “học thuyết kinh tế Biden” - Bidennomics hay nói cách khác là “khôi phục giấc mơ Mỹ”.

Tổng thống Mỹ nỗ lực mở ra kỷ nguyên “học thuyết kinh tế Biden”

Tổng thống Mỹ nỗ lực mở ra kỷ nguyên “học thuyết kinh tế Biden”

VOV.VN - Trước các nghi ngờ của cử tri về cách thức điều hành kinh tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/6 đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định sự thành công của “học thuyết kinh tế Biden” - Bidennomics hay nói cách khác là “khôi phục giấc mơ Mỹ”.