Ông Janos Ader tái đắc cử Tổng thống Hungary

VOV.VN - Tại cuộc bỏ phiếu vòng hai, đương kim Tổng thống Ader giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 131 phiếu ủng hộ.

Ngày 13/3, đương kim Tổng thống Hungary Janos Ader đã "đánh bại" ứng cử viên Laszlo Majteny của phe đối lập sau hai vòng bỏ phiếu tại Quốc hội để ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ông Janos Ader đã tái đắc cử Tổng thống Hungary. (Nguồn: Reuters)
Cuộc bầu cử Tổng thống của Hungary năm nay là cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên: một là đương kim Tổng thống Janos Ader do Đảng cầm quyền Fidesz của Thủ tướng Viktor Orban đề cử; ứng cử viên còn lại là Tiến sĩ luật Laszlo Majteny, cựu thanh tra ngành bảo vệ dữ liệu Chính phủ, do phe đối lập cánh tả đề cử.

Theo quy định, ứng cử viên nào giành được ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ ngay trong vòng một bỏ phiếu, người đó sẽ chiến thắng.

Tưởng chừng Tổng thống Janos Ader, từng là một thành viên lâu năm của Đảng Fidesz , giành thắng lợi ngay tại vòng một khi số lượng thành viên của Đảng này chiếm đa số tại Quốc hội. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi ông Ader chỉ dành được 131 phiếu ủng hộ, thiếu đúng hai phiếu để dành chiến thắng theo quy định. Trong khi đó ứng cử viên Majteny của phe đối lập chỉ dành được 44 phiếu ủng hộ.

Tại cuộc bỏ phiếu vòng hai, đương kim Tổng thống Ader giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 131 phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chỉ giành được 39 phiếu.    

Phát biểu trước Quốc hội trước phiên bỏ phiếu, vị Tổng thống 57 tuổi nhắc lại cam kết của mình phấn đấu bảo vệ lợi ích và giá trị của Hungary trước một thế giới đang biến chuyển không ngừng. Ông nói: ông có trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai và ưu tiên các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường xuất phát từ việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên và sự gia tăng khí thải nhà kính.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Ader sẽ kết thúc vào tháng 5/2017, nhưng theo quy định việc bầu Tổng thống thường diễn ra 60 ngày trước khi nhiệm kỳ kết thúc. Quá trình bầu Tổng thống diễn ra tại Quốc hội theo hình thức bỏ phiếu kín. Tổng thống Hungary không thuộc đảng phái nào và chức vụ mang tính lễ nghi là chính./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Park bị phế truất, Mỹ hy vọng “quan hệ hữu ích” với Tổng thống mới
Bà Park bị phế truất, Mỹ hy vọng “quan hệ hữu ích” với Tổng thống mới

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục là đồng minh, là bạn bè, là đối tác không thay đổi của Hàn Quốc và sẽ tiếp tục bảo vệ Seoul chống lại mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Bà Park bị phế truất, Mỹ hy vọng “quan hệ hữu ích” với Tổng thống mới

Bà Park bị phế truất, Mỹ hy vọng “quan hệ hữu ích” với Tổng thống mới

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục là đồng minh, là bạn bè, là đối tác không thay đổi của Hàn Quốc và sẽ tiếp tục bảo vệ Seoul chống lại mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Hungary khôi phục các trại tạm giam người di cư bất hợp pháp
Hungary khôi phục các trại tạm giam người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 13/1 tuyên bố khôi phục lại các trại tạm giam những người di cư bất hợp pháp đến nước này.

Hungary khôi phục các trại tạm giam người di cư bất hợp pháp

Hungary khôi phục các trại tạm giam người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 13/1 tuyên bố khôi phục lại các trại tạm giam những người di cư bất hợp pháp đến nước này.

Nga - Hungary kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk về Ukraine
Nga - Hungary kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk về Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Hungary cho rằng, việc tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga - Hungary kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk về Ukraine

Nga - Hungary kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk về Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Hungary cho rằng, việc tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary: Nga không phải là mối đe dọa với NATO
Ngoại trưởng Hungary: Nga không phải là mối đe dọa với NATO

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuteurs, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary khẳng định Nga không phải là mối đe dọa đối với Hungary và NATO.

Ngoại trưởng Hungary: Nga không phải là mối đe dọa với NATO

Ngoại trưởng Hungary: Nga không phải là mối đe dọa với NATO

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuteurs, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary khẳng định Nga không phải là mối đe dọa đối với Hungary và NATO.

Somalia có Tổng thống mới
Somalia có Tổng thống mới

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Somalia ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 8/2016, nhưng đã bị trì hoãn cho đến tận thời điểm hiện nay.

Somalia có Tổng thống mới

Somalia có Tổng thống mới

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Somalia ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 8/2016, nhưng đã bị trì hoãn cho đến tận thời điểm hiện nay.

Hungary sẵn sàng xây thêm lớp rào trên biên giới ngăn người di cư
Hungary sẵn sàng xây thêm lớp rào trên biên giới ngăn người di cư

VOV.VN - Ngày 9/2, một quan chức cao cấp của Hungary tuyên bố sẵn sàng xây hệ thống rào chắn thứ hai trên biên giới phía Nam để ngăn người di cư.

Hungary sẵn sàng xây thêm lớp rào trên biên giới ngăn người di cư

Hungary sẵn sàng xây thêm lớp rào trên biên giới ngăn người di cư

VOV.VN - Ngày 9/2, một quan chức cao cấp của Hungary tuyên bố sẵn sàng xây hệ thống rào chắn thứ hai trên biên giới phía Nam để ngăn người di cư.