Ông Joe Biden muốn khởi động lại quan hệ với NATO và Liên minh châu Âu

VOV.VN - Đây là các cuộc liên lạc đầu tiên của ông Biden với lãnh đạo các nước trong châu Âu sau khi được truyền thông gọi là Tổng thống đắc cử của Mỹ.

4 ngày sau khi được truyền thông “gọi tên” là Tổng thống đắc cử của Mỹ, ngày 10/11, ông Joe Biden đã có các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước châu Âu gồm Pháp, Anh và Đức. Trong các cuộc điện đàm, ông Biden khẳng định muốn muốn khởi động lại quan hệ với NATO và Liên minh châu Âu.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron và ông Joe Biden đã trao đổi trong khoảng 10 phút, đề cập đến các hồ sơ quốc tế lớn hiện nay như khí hậu, y tế, chống chủ nghĩa khủng bố và bảo vệ các quyền cơ bản và thể hiện quyết tâm hợp tác giải quyết các thách thức trên. Trong thông cáo báo chí sau đó, đội ngũ của ông Biden cho biết mong muốn khởi động lại mối quan hệ hai bờ Đại Tây Dương thông qua các cơ chế hợp tác trong NATO và EU.  

Cùng ngày, ông Biden cũng điện đàm với lãnh đạo các quốc gia châu Âu khác là Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Đức Angela Merkel, khẳng định Mỹ mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ với các đối tác châu Âu.

Đây là các cuộc liên lạc đầu tiên của ông Biden với lãnh đạo các nước trong châu Âu sau khi được truyền thông gọi là Tổng thống đắc cử của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu nồng nhiệt chào đón chiến thắng của ông Joe Biden
Châu Âu nồng nhiệt chào đón chiến thắng của ông Joe Biden

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel cho biết “ngay từ bây giờ Liên minh châu Âu đã sẵn sàng để cùng với Tổng thống mới của Mỹ xây dựng một mối quan hệ đối tác liên Đại Tây Dương vững chắc”

Châu Âu nồng nhiệt chào đón chiến thắng của ông Joe Biden

Châu Âu nồng nhiệt chào đón chiến thắng của ông Joe Biden

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel cho biết “ngay từ bây giờ Liên minh châu Âu đã sẵn sàng để cùng với Tổng thống mới của Mỹ xây dựng một mối quan hệ đối tác liên Đại Tây Dương vững chắc”

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Châu Âu chọn Trump hay Biden?
Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Châu Âu chọn Trump hay Biden?

VOV.VN - Việc Donald Trump tái cử Tổng thống Mỹ sẽ kéo dài những tháng ngày rạn nứt của mối quan hệ liên Đại Tây Dương. Nhưng nếu Joe Biden chiến thắng, ngọn lửa tự chủ đầy tham vọng mà châu Âu đang nhen nhóm có thể sẽ lại sớm lụi tàn.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Châu Âu chọn Trump hay Biden?

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Châu Âu chọn Trump hay Biden?

VOV.VN - Việc Donald Trump tái cử Tổng thống Mỹ sẽ kéo dài những tháng ngày rạn nứt của mối quan hệ liên Đại Tây Dương. Nhưng nếu Joe Biden chiến thắng, ngọn lửa tự chủ đầy tham vọng mà châu Âu đang nhen nhóm có thể sẽ lại sớm lụi tàn.

Dù Trump hay Biden chiến thắng, châu Âu cũng không thể mở sâm panh ăn mừng
Dù Trump hay Biden chiến thắng, châu Âu cũng không thể mở sâm panh ăn mừng

VOV.VN - “Mảng kiến tạo” địa chính trị Mỹ - châu Âu chia tách là tất yếu cho dù ông Trump hay ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ năm 2020.

Dù Trump hay Biden chiến thắng, châu Âu cũng không thể mở sâm panh ăn mừng

Dù Trump hay Biden chiến thắng, châu Âu cũng không thể mở sâm panh ăn mừng

VOV.VN - “Mảng kiến tạo” địa chính trị Mỹ - châu Âu chia tách là tất yếu cho dù ông Trump hay ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ năm 2020.