Ông Karzai nhất quyết không ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Ông Karzai cũng cáo buộc Washington đang hành xử như một “cường quốc thực dân”.

Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai đã chỉ trích những điều mà theo ông là “áp lực” từ phía Mỹ buộc ông phải ký một thỏa thuận an ninh; đồng thời cáo buộc Washington hành xử như một “cường quốc thực dân”.

Ông Karzai bày tỏ nghi ngờ về thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và Afghanistan theo đó cho phép sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014 khi nói rằng,  ông sẽ chỉ ký thỏa thuận này nếu các điều khoản mới được đáp ứng và nó chỉ sau cuộc bầu cử vào tháng 4 năm tới.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (Ảnh: Reuters)


Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Monde của Pháp, ông Karzai cho biết, chuyến thăm Kabul gần đây của Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan và Pakistan, James Dobbins đã để lại trong ông ấn tượng rằng: Nếu không có một thỏa thuận an ninh Mỹ - Afghanistan, sẽ không có hòa bình.

Theo ông Karzai, điều đó có thể được hiểu theo nghĩa: "Nếu bạn không ký thỏa thuận an ninh, chúng tôi sẽ gây chiến ở nước bạn, chúng tôi sẽ gây rắc rối cho bạn".

Trong trường hợp không ký kết được một thỏa thuận an ninh, Washington cho biết sẽ xem xét rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan - đất nước đang có nguy cơ rơi vào nội chiến bởi sự trỗi dậy của Taliban.

"Ngay cả khi vấn đề họ nêu ra là nghiêm túc [việc rút toàn bộ quân], họ cũng không thể dồn chúng tôi vào chân tường," ông Karzai nói.

"Những gì tôi đã được nghe trong quá khứ cũng như những ngày gần đây giống như kiểu khai thác thuộc địa cổ điển", ông Karzai nói thêm.

"Afghanistan sẽ không khuất phục, chúng tôi đã chiến đấu chống lại chủ nghĩa thực dân và chúng tôi sẽ không chấp nhận để nó quay lại đất nước này".

Mỹ đã phát động một cuộc chiến tại Afghanistan sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, với cái cớ lật đổ chính quyền Taliban cấu kết với trùm khủng bố Osama Bin Laden. 12 năm sau, vẫn còn 47.000 lính Mỹ đang hiện diện tại Afghanistan.

Mỹ hiện vẫn đang thảo luận với các quan chức Afghanistan về việc giữ lại một lực lượng khoảng 8.000 binh sĩ sau khi NATO kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO: Thỏa thuận của Mỹ với Afghanistan là rất quan trọng
NATO: Thỏa thuận của Mỹ với Afghanistan là rất quan trọng

VOV.VN - Nếu thỏa thuận này không đạt được, NATO sẽ không thể thực hiện các chiến dịch quân sự của mình tại Afghanistan vào năm tới.

NATO: Thỏa thuận của Mỹ với Afghanistan là rất quan trọng

NATO: Thỏa thuận của Mỹ với Afghanistan là rất quan trọng

VOV.VN - Nếu thỏa thuận này không đạt được, NATO sẽ không thể thực hiện các chiến dịch quân sự của mình tại Afghanistan vào năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan sẽ ký thỏa thuận an ninh?
Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan sẽ ký thỏa thuận an ninh?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh:“phải có ai đó trong chính phủ Afghanistan nhận lấy trách nhiệm này”.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan sẽ ký thỏa thuận an ninh?

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan sẽ ký thỏa thuận an ninh?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh:“phải có ai đó trong chính phủ Afghanistan nhận lấy trách nhiệm này”.

Mỹ gây sức ép với Afghanistan về Hiệp định an ninh
Mỹ gây sức ép với Afghanistan về Hiệp định an ninh

VOV.VN - Hiệp định an ninh song phương giữa Mỹ và Afghanistan có được ký vào thời điểm thích hợp?

Mỹ gây sức ép với Afghanistan về Hiệp định an ninh

Mỹ gây sức ép với Afghanistan về Hiệp định an ninh

VOV.VN - Hiệp định an ninh song phương giữa Mỹ và Afghanistan có được ký vào thời điểm thích hợp?

Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan
Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra gần một sân bay được bảo vệ nghiêm ngặt.

Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan

Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra gần một sân bay được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thỏa thuận an ninh, lợi cho Mỹ hay Afghanistan?
Thỏa thuận an ninh, lợi cho Mỹ hay Afghanistan?

VOV.VN - Nhà phân tích chính trị Iran cho rằng thỏa thuận an ninh với Afghanistan thực chất là để phục vụ các lợi ích của Mỹ ở khu vực.

Thỏa thuận an ninh, lợi cho Mỹ hay Afghanistan?

Thỏa thuận an ninh, lợi cho Mỹ hay Afghanistan?

VOV.VN - Nhà phân tích chính trị Iran cho rằng thỏa thuận an ninh với Afghanistan thực chất là để phục vụ các lợi ích của Mỹ ở khu vực.

Mỹ không có lý do để rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ không có lý do để rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Quan chức Mỹ khẳng định việc trì hoãn thỏa thuận an ninh chỉ có hại cho Afghanistan, Mỹ không bao giờ rút quân.

Mỹ không có lý do để rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ không có lý do để rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Quan chức Mỹ khẳng định việc trì hoãn thỏa thuận an ninh chỉ có hại cho Afghanistan, Mỹ không bao giờ rút quân.

Iraq thúc giục Afghanistan ký kết Hiệp định An ninh với Mỹ
Iraq thúc giục Afghanistan ký kết Hiệp định An ninh với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari ngày 2/12 bày tỏ hy vọng Afghanistan ký kết Hiệp định an ninh song phương với Mỹ.

Iraq thúc giục Afghanistan ký kết Hiệp định An ninh với Mỹ

Iraq thúc giục Afghanistan ký kết Hiệp định An ninh với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari ngày 2/12 bày tỏ hy vọng Afghanistan ký kết Hiệp định an ninh song phương với Mỹ.

Mỹ tạm ngừng vận chuyển thiết bị quân sự ra khỏi Afghanistan
Mỹ tạm ngừng vận chuyển thiết bị quân sự ra khỏi Afghanistan

VOV.VN - Điều này nhằm giảm thiểu nguy cơ tài xế bị tấn công trên đường đi qua nước láng giềng Pakistan.

Mỹ tạm ngừng vận chuyển thiết bị quân sự ra khỏi Afghanistan

Mỹ tạm ngừng vận chuyển thiết bị quân sự ra khỏi Afghanistan

VOV.VN - Điều này nhằm giảm thiểu nguy cơ tài xế bị tấn công trên đường đi qua nước láng giềng Pakistan.

Mỹ sẽ sớm ký thoả thuận an ninh với Afghanistan
Mỹ sẽ sớm ký thoả thuận an ninh với Afghanistan

VOV.VN - Thoả thuận an ninh giữa hai nước sẽ được ký kết theo đúng lịch trình chứ không bị trì hoãn.

Mỹ sẽ sớm ký thoả thuận an ninh với Afghanistan

Mỹ sẽ sớm ký thoả thuận an ninh với Afghanistan

VOV.VN - Thoả thuận an ninh giữa hai nước sẽ được ký kết theo đúng lịch trình chứ không bị trì hoãn.