Ông Kim Jong Un kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của pháo binh

Ông Kim Jong Un đích thân trao giải cho những đại diện xuất sắc nhất và ra lệnh áp dụng những phương thức huấn luyện tác chiến mới trong chiến tranh hiện đại.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/1 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã tổ chức cuộc thi giữa 9 đơn vị pháo binh của quân đội nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này.

Pháo binh Triều Tiên kiểm tra bắn đạn thật. (Nguồn: KCNA)

Theo KCNA, ông Kim đã rất hài lòng với kết quả cuộc thi và gọi pháo binh là “những người bắn tỉa thiện xạ” bởi tất cả các đội tham gia đều bắn trúng mục tiêu.

Nhà lãnh đạo này đã đích thân trao giải cho những đại diện xuất sắc nhất tham dự cuộc thi và ra lệnh áp dụng những phương thức huấn luyện tác chiến mới trong chiến tranh hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả của công tác huấn luyện quân sự và “đảm bảo việc bảo vệ Đảng (Lao động Triều Tiên), đất nước và nhân dân.”

Như thường lệ, KCNA không tiết lộ thời gian và địa điểm của các sự kiện trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lần đầu tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau 18 năm
Triều Tiên lần đầu tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau 18 năm

VOV.VN - Lần đầu tiên sau 18 năm, Triều Tiên sẽ cử một phái đoàn tham dự các cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Triều Tiên lần đầu tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau 18 năm

Triều Tiên lần đầu tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau 18 năm

VOV.VN - Lần đầu tiên sau 18 năm, Triều Tiên sẽ cử một phái đoàn tham dự các cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên
Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

VOV.VN - Một năm rưỡi qua chính phủ Nhật Bản đã tích cực điều tra về người dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên những năm 1970- 1980 nhưng chưa có kết quả. 

Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

VOV.VN - Một năm rưỡi qua chính phủ Nhật Bản đã tích cực điều tra về người dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên những năm 1970- 1980 nhưng chưa có kết quả. 

Triều Tiên khai trương tổ hợp khoa học-công nghệ hiện đại
Triều Tiên khai trương tổ hợp khoa học-công nghệ hiện đại

VOV.VN- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 2/1 đã dự lễ khai trương tổ hợp khoa học- công nghệ hiện đại tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Triều Tiên khai trương tổ hợp khoa học-công nghệ hiện đại

Triều Tiên khai trương tổ hợp khoa học-công nghệ hiện đại

VOV.VN- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 2/1 đã dự lễ khai trương tổ hợp khoa học- công nghệ hiện đại tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc chưa có kế hoạch khởi động đàm phán với Triều Tiên
Hàn Quốc chưa có kế hoạch khởi động đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/1, Hàn Quốc khẳng định nước này chưa có ý định tổ chức đàm phán với Triều Tiên trong năm nay.

Hàn Quốc chưa có kế hoạch khởi động đàm phán với Triều Tiên

Hàn Quốc chưa có kế hoạch khởi động đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/1, Hàn Quốc khẳng định nước này chưa có ý định tổ chức đàm phán với Triều Tiên trong năm nay.