Ông Kim Jong-un tiếp Đặc phái viên Trung Quốc 2 ngày liên tiếp

VOV.VN - Ngày 9-10/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp ông Lật Chiến Thư, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại buổi tiếp, ông Kim Jong-un cho rằng việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình cử ông Lật Chiến Thư dẫn đầu Đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên cho thấy tình cảm nồng hậu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Đảng, chính phủ và người dân Trung Quốc đối với cá nhân ông Kim Jong-un cũng như đối với Đảng, chính phủ và người dân Triều Tiên.

Ông Lật Chiến Thư (trái) trao cho ông Kim Jong-un thư của Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh tình hữu hảo giữa Triều Tiên và Trung Quốc có được như hiện nay là nhờ công lao của thế hệ lãnh đạo trước dày công vun đắp, trong thời gian tới Triều Tiên và Trung Quốc cần tiếp tục phát huy, tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư cảm ơn ông Kim Jong-un chỉ trong thời gian ngắn nhưng đã 2 lần tiếp Đoàn đại biểu Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của nguyên thủ hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Triều Tiên sẽ được tiếp thêm động lực đồng thời mở ra giai đoạn lịch sử mới.

Ông Lật Chiến thư khẳng định, Trung Quốc nguyện cùng Triều Tiên thực hiện những nhận thức chung mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường hợp tác giao lưu trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà nước, thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của hai nước tiến về phía trước.

Kết thúc buổi tiếp, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi Đoàn đại biểu Trung Quốc.

Được biết, trước đó ngày 9/9, ông Lật Chiến Thư cũng đã hội kiến với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng thời chuyển lá thư của ông Tập Cận Bình cho ông Kim Jong-un. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chính sách không đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc là giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh quân đội và vũ khí Triều Tiên trong lễ diễu binh 9/9
Hình ảnh quân đội và vũ khí Triều Tiên trong lễ diễu binh 9/9

VOV.VN - Trong xu thế hòa dịu, cuộc diễu binh hôm 9/9 của quân đội Triều Tiên đã bớt chất “lửa” so với trước nhưng vẫn có nhiều vũ khí hạng nặng.

Hình ảnh quân đội và vũ khí Triều Tiên trong lễ diễu binh 9/9

Hình ảnh quân đội và vũ khí Triều Tiên trong lễ diễu binh 9/9

VOV.VN - Trong xu thế hòa dịu, cuộc diễu binh hôm 9/9 của quân đội Triều Tiên đã bớt chất “lửa” so với trước nhưng vẫn có nhiều vũ khí hạng nặng.

Ảnh: Đêm hòa nhạc hoành tráng mừng Quốc khánh Triều Tiên
Ảnh: Đêm hòa nhạc hoành tráng mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện mừng 70 năm Quốc khánh Triều Tiên, đêm hòa nhạc được tổ chức tại Pyongyang Indoor Stadium tối 8/9 thực sự là bữa tiệc âm thanh.

Ảnh: Đêm hòa nhạc hoành tráng mừng Quốc khánh Triều Tiên

Ảnh: Đêm hòa nhạc hoành tráng mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện mừng 70 năm Quốc khánh Triều Tiên, đêm hòa nhạc được tổ chức tại Pyongyang Indoor Stadium tối 8/9 thực sự là bữa tiệc âm thanh.

Điểm danh những vũ khí hạng nặng trong lễ diễu binh Triều Tiên
Điểm danh những vũ khí hạng nặng trong lễ diễu binh Triều Tiên

VOV.VN - Trong lễ diễu binh mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Triều Tiên đã phô diễn sức mạnh quân sự với các loại vũ khí hạng nặng hiện đại.

Điểm danh những vũ khí hạng nặng trong lễ diễu binh Triều Tiên

Điểm danh những vũ khí hạng nặng trong lễ diễu binh Triều Tiên

VOV.VN - Trong lễ diễu binh mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Triều Tiên đã phô diễn sức mạnh quân sự với các loại vũ khí hạng nặng hiện đại.

Điểm đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh Triều Tiên
Điểm đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Dù năm 2018 là năm chẵn kỷ niệm Quốc khánh nhưng Triều Tiên không phô diễn sức mạnh trong lễ diễu binh với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Điểm đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh Triều Tiên

Điểm đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Dù năm 2018 là năm chẵn kỷ niệm Quốc khánh nhưng Triều Tiên không phô diễn sức mạnh trong lễ diễu binh với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Căng thẳng với Mỹ khiến Trung Quốc-Triều Tiên-Iran xích lại gần nhau
Căng thẳng với Mỹ khiến Trung Quốc-Triều Tiên-Iran xích lại gần nhau

VOV.VN - Trung Quốc ngày càng thân thiết với Triều Tiên và Iran trong bối cảnh 3 quốc gia này đều đang đối mặt với chính sách đối ngoại cứng rắn của ông Trump.

Căng thẳng với Mỹ khiến Trung Quốc-Triều Tiên-Iran xích lại gần nhau

Căng thẳng với Mỹ khiến Trung Quốc-Triều Tiên-Iran xích lại gần nhau

VOV.VN - Trung Quốc ngày càng thân thiết với Triều Tiên và Iran trong bối cảnh 3 quốc gia này đều đang đối mặt với chính sách đối ngoại cứng rắn của ông Trump.